TTVH Online

04h30 ngày 22/6, Brazil – Venezuela: Bắt đầu cuộc sống không Neymar

21/06/2015 19:08 GMT+7

Với những kết quả ở lượt đấu cuối cùng của bảng A thì có thể khẳng định rằng không quá khó để thày trò HLV Carlos Dunga có thể giành vé vào tứ kết.

(Thethaovanhoa.vn) - Với những kết quả ở lượt đấu cuối cùng của bảng A thì có thể khẳng định rằng không quá khó để thày trò HLV Carlos Dunga có thể giành vé vào tứ kết.

Nhưng mục tiêu quan trọng hơn đối với Brazil ở cuộc đối đầu với Venezuela rạng sáng mai, đấy là họ sẽ phải tìm giải pháp để làm quen với cuộc sống không Neymar.

Ban đầu tưởng chừng như Neymar sẽ chỉ phải nhận án treo giò 1 trận sau chiếc thẻ đỏ mà anh phải nhận trong trận đấu gặp Colombia. Nhưng sau đó, LĐBĐ Nam Mỹ (CONMEBOL) đã quyết định nâng án phạt đối với ngôi sao thuộc biên chế của Barcelona này lên 4 trận. Điều đó đồng nghĩa là Copa America 2015 đã chính thức khép lại đối với Neymar.

Sống sao khi không có Neymar?

Theo quy định thì Neymar vẫn có quyền kháng cáo. Nhưng rõ ràng, HLV Dunga cùng đội tuyển Brazil cần phải chuẩn bị sẵn sàng cho viễn cảnh không thể có sự phục vụ của Neymar trong phần còn lại của hành trình trên đất Chile.

Vai trò của Neymar trong thành phần Selecao hiện nay quan trọng như thế nào. Những con số thống kê không biết nói dối. Và nó đang chứng minh một sự thực là đội tuyển Brazil chơi hay hơn hẳn mỗi khi có Neymar trong đội hình.

Thất bại 0-1 trước Colombia cách đây ít ngày mới là trận thua đầu tiên của Brazil sau 25 trận đấu gần nhất mà Neymar hiện diện trên sân. Không những thế, thành tích của Brazil khi có Neymar thi đấu cũng tốt hơn hẳn khi cầu thủ này vắng mặt. Cụ thể, theo thống kê thì sau 65 trận mà số 10 này khoác áo Selecao, Brazil chỉ để thua có 8 trận, đồng thời thắng đến 45 trận. Tức là tỉ lệ bất bại của Brazil đạt tới gần 88%. Ngược lại, khi thiếu vắng Neymar thì tỉ lệ thất bại của đội bóng này lên đến 33%.

Những gì diễn ra tại Copa America 2015 càng khẳng định vị thế không thể thay thế của ngôi sao này. Ở trận ra quân, chính Neymar là người cứu rỗi Brazil khỏi một trận đấu muối mặt trước đối thủ dưới cơ Peru, khi trực tiếp ghi bàn gỡ hòa, trước khi có pha kiến tạo thiên tài giúp Douglas Costa ấn định cú lội ngược dòng 2-1 ở phút bù giờ thứ 2 của trận đấu.

Ở trận đấu đó, Neymar gần như làm tất cả mọi công việc trên hàng công của Brazil. Anh chạm bóng nhiều nhất (89 lần), sút nhiều nhất (6 lần), nhiều đường chuyền quan trọng nhất (4 lần). Đến lượt trận thứ 2, khi Neymar thi đấu dưới sức cũng như gặp vấn đề về tâm lý, lập tức Brazil chịu phơi áo trước Colombia.

Brazil sẽ vào tứ kết, nhưng...

Trong bối cảnh ấy, việc lấp chỗ trống mà Neymar để lại sẽ là vấn đề mang tính chất sống còn đối với HLV Dunga ở thời điểm hiện tại. Do Ecuador – đội xếp thứ Ba ở bảng A chỉ có được 3 điểm sau vòng bảng (cùng hiệu số -2) thì Brazil chỉ cần thủ hòa trước Venezuela là giành quyền lọt vào vòng tứ kết. Thậm chí, nếu may mắn thì ngay cả việc thua với tỉ số sát nút cũng là đủ để thày trò HLV Dunga tiến bước.

Phân tích thế để thấy nhiệm vụ của Brazil ở trận này là cần phải hướng tới việc giải bài toán không Neymar, chứ không phải chỉ hướng tới 1 suất vào tứ kết vốn khá dễ dàng ấy (theo điều lệ của Copa America 2015 thì chỉ cần chen chân vào vị trí 2 đội xếp thứ Ba xuất sắc nhất là sẽ có vé vào tứ kết).

Về cơ bản để hoạt động trơn tru mà không cần Neymar thực sự là một thách thức lớn với Brazil. Bởi ngoài việc đội bóng này đã phụ thuộc vào Neymar trong một thời gian quá dài, thì nhân sự của Brazil ở thời điểm này cũng là rất hạn chế. Trong giai đoạn suy thoái của bóng đá Brazil, HLV Dunga không có trong tay 1 đội hình mạnh. Có đến 12/23 cầu thủ trong thành phần Brazil tại Copa America 2015 còn chưa có nổi 10 lần khoác áo ĐTQG. Trên hàng công, vị chiến lược gia này phải trao cơ hội cho Diego Tardelli – một cầu thủ làng nhàng năm nay đã 30 tuổi và đã đến Trung Quốc dưỡng già trong màu áo của Shandong Luneng.

Cái tên còn lại là Robinho thì đã qua thời đỉnh cao từ lâu và vẫn chưa chơi một phút nào trong chiến dịch Copa America lần này. Nhiều khả năng, HLV Dunga sẽ phải sử dụng phương án chữa cháy bằng cách trao cơ hội cho cầu thủ trẻ Douglas Costa.

Vì thế, đừng ngạc nhiên, nếu Brazil sẽ tiến vào tứ kết, nhưng việc đi xa hơn thì còn là một dấu hỏi rất lớn.

1 Brazil mới chỉ để thua đúng 1 trận dưới triều đại của HLV Dunga, còn lại họ đã toàn thắng cả 11 trận.

2 Sau 12 lần liền đều bị loại ở vòng bảng các kì Copa America từ 1975-2004, trong cả 2 kì Copa America gần đây, Venezuela đều đã vượt qua vòng bảng.

6 Brazil đã thắng 6/8 cuộc đối với Venezuela gần nhất. Họ chỉ để thua đúng 1 trận là trận giao hữu diễn ra tại Mỹ hồi năm 2008.

Đội hình dự kiến

Brazil: Jefferson - Alves, Miranda, Silva, Luis – Fernandinho, Elias - Willian, Costa, Coutinho - Robinho

Venezuela: Baroja - Cichero, Vizcarrondo, Rosales, Tunez, Arango - Guerra, Rincon, Seijas - Vargas, Rondon

Dự đoán: 1-0


Đức Phan
Thể thao & Văn hóa

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN