TTVH Online

Đội tuyển Brazil: Dunga chưa thể vực dậy 'Selecao'

20/06/2015 19:27 GMT+7

Có lẽ người Brazil chẳng quên được ngày 8/7/2014 định mệnh. Đó là khi họ phải chứng kiến một thảm họa, một vết nhơ lớn nhất trong lịch sử bóng đá Brazil: Bị Đức đánh bại 7-1 ở bán kết World Cup 2014....

(Thethaovanhoa.vn) - Có lẽ người Brazil chẳng quên được ngày 8/7/2014 định mệnh. Đó là khi họ phải chứng kiến một thảm họa, một vết nhơ lớn nhất trong lịch sử bóng đá Brazil: Bị Đức đánh bại 7-1 ở bán kết World Cup 2014....

Giờ đã là gần 1 năm sau thảm họa Belo Horizonte, nhưng có vẻ như người kế nhiệm Felipe Scolari là Carlos Dunga vẫn chưa thể đưa Brazil bước ra khỏi bóng tối.

Thảm họa Belo Horizonte: Hơn cả 1 thất bại

Tất nhiên, với người Brazil thì trận thua 1-7 ngay trên sân nhà trước người Đức là một vết thương lòng rất lớn. Nó giống như một cái tát mạnh giáng vào lòng tự tôn của người Brazil. Thế nhưng, vấn đề nằm ở chỗ: Ngoài ý nghĩa về mặt danh dự, thì thất bại ấy còn là khoảnh khắc phơi bày sự đi xuống của bóng đá Brazil.

“Belo Horizonte đã chứng kiến một cuộc đụng độ giữa hai thời đại của bóng đá. Quá khứ và tương lai trên cùng một sân đấu. Giống như sự huy hoàng của công nghệ smartphone chống lại những thứ cũ kỹ như thư tay, lạc hậu và kém cỏi”, nhà báo Andre Kfouri đã bình luận như thế trên tờ nhật báo hàng đầu về bóng đá của Brazil, Lance, 1 ngày sau “thảm họa”.

Những cuộc khủng hoảng tài chính  đã tàn phá mạnh mẽ các câu lạc bộ trong nước. LĐBĐ Brazil (CBF) cũng hoàn toàn mất phương hướng, hoạt động yếu kém. Thậm chí, 1 số nhân vật cấp cao của CBF hiện nay còn bị phát hiện dính líu đến vụ bê bối tham nhũng tại FIFA. Hệ quả là các đội bóng Brazil giờ không còn là vườn ươm những tài năng xuất chúng. Còn bóng đá Brazil giống như một gã khổng lồ ngủ quên trên vinh quang của quá khứ, nhường vị thế dẫn đầu cho 2 nền bóng đá đã có sự trỗi dậy mạnh mẽ suốt 1 thập kỷ qua là Đức và Tây Ban Nha.

Brazil của Dunga vẫn đang thở bằng buồng phổi của Neymar

Dunga không phải là thầy phù thủy

Với một kì World Cup kém cỏi như vậy, chẳng có gì đáng ngạc nhiên khi HLV Scolari phải ra đi. Chỉ có điều, quyết định lựa chọn người thay thế là Carlos Dunga thì lại là một phương án không nhận được nhiều sự ủng hộ.

“Brazil cần một HLV có kiến thức khoa học và trí tuệ của một nhà quan sát giỏi, một con người dễ chịu, làm việc độc lập và sáng tạo... Nhưng bạn có thể quên điều đó đi. Đấy chỉ là sự tưởng tượng và bây giờ nó đã biến mất. Hiện thực hoàn toàn khác hẳn. Hiện thực là một sự bi thảm. Vì thực tế người được chọn là Dunga”. Tostao – một trong những thành viên của đội tuyển Brazil huyền thoại vô địch World Cup 1970 đã nhận xét như thế, sau khi thông tin Dunga được bổ nhiệm làm tân HLV trưởng Selecao được công bố.

Và sau 1 năm cầm quyền, cựu đội trưởng của Selecao vẫn chưa thể tạo ra một làn gió mới ở ĐTQG. Về cơ bản, lối chơi của Brazil hiện nay vẫn quá phụ thuộc vào Neymar, bất chấp việc Dunga đã cố gắng tìm kiếm và trao cơ hội cho rất nhiều nhân tố mới. Điển hình như trường hợp của Diego Tardelli. Cầu thủ này năm nay đã 30 tuổi và hiện đã chuyển đến thi đấu ở Trung Quốc trong màu áo của Shandong Luneng nhưng vẫn được Dunga thử nghiệm. Chỉ có điều, những nỗ lực ấy cũng chẳng mang lại điều gì. Đội tuyển Brazil vẫn đang là đội bóng của riêng Neymar. Ngược lại, Dunga lại càng bị chỉ trích dữ dội hơn: “Kể cả 1 cầu thủ đã nghỉ chơi bóng 3 năm như Adriano cũng còn xuất sắc hơn Tardelli”, các CĐV Brazil mỉa mai Dunga trên Twitter.

Xét cho cùng, Dunga không phải là người duy nhất có lỗi khi Brazil đang thi đấu chật vật tại Copa America. Bởi 1 năm là thời gian quá ngắn ngủi để vực dậy cả 1 nền bóng đá đang trên đà sa sút. Nhưng chắc chắn ông sẽ là người đầu tiên phải trả giá, nếu Brazil không thể rời Chile trong thế ngẩng cao đầu.

4 Brazil mới chỉ để lọt lưới 4 bàn sau 12 trận dưới triều đại của Dunga. Nhưng lối chơi thực dụng của HLV Dunga lại không được các CĐV Brazil yêu thích.

11 Đội tuyển Brazil từng có được chuỗi 11 trận thắng liên tiếp kể từ khi HLV Dunga lên nắm quyền, cho đến trận thua 0-1 trước Colombia vừa qua.

12 HLV Dunga đã mang đến Copa America thành phần khá mới mẻ, với 12/23 cầu thủ chưa có nổi 10 lần khoác áo ĐTQG (tính đến trước thời điểm giải đấu này khởi tranh).


Đức Phan
Thể thao & Văn hóa

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN