TTVH Online

'Bách khoa toàn thư Việt Nam': Lo ngại không bằng ‘Wikipedia’?

18/06/2015 15:35 GMT+7

Sáng nay (18/6) tại Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam đã diễn ra lễ ra mắt Hội đồng chỉ đạo biên soạn Bách khoa toàn thư Việt Nam.

(Thethaovanhoa.vn) - Sáng nay (18/6) tại Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam đã diễn ra lễ ra mắt Hội đồng chỉ đạo biên soạn Bách khoa toàn thư Việt Nam.

Bách khoa toàn thư Việt Nam được phê duyệt gồm 36 quyển, gồm đầy đủ các ngành khoa học xã hội, khoa học tự nhiên, khoa học công nghệ và kỹ thuật, khoa học quốc phòng, ngoại giao, an ninh...

Tại Lễ ra mắt, Phó Phủ tướng Vũ Đức Đam, Chủ tịch Hội đồng Chỉ đạo biên soạn Bách khoa toàn thư Việt Nam cho biết: Sở dĩ các nước phát triển, các nước có nền văn hóa văn minh cao đều coi trọng việc biên soạn bách khoa toàn thư, bởi đó là “sách của các loại sách”, là ‘trường học không có tường bao” phục vụ tri thức đại chúng.


Phó Phủ tướng Vũ Đức Đam phát biểu tại lễ ra mắt Hội đồng Chỉ đạo biên soạn Bách khoa toàn thư Việt Nam

Còn theo GS-TS Nguyễn Xuân Thắng, Chủ tịch Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Chỉ đạo biên soạn Bách khoa toàn thư Việt Nam, phương châm biên soạn bộ Bách khoa toàn thư Việt Nam là: Quán triệt quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh trong biên soạn; tôn trọng phương châm dân chủ khoa học... Đặc biệt, Bách khoa toàn thư Việt Nam phải mang đặc điểm sắc thái Việt Nam, chú trọng giới thiệu đậm nét các di sản lịch sử văn hóa, các thành tựu khoa học kỹ thuật, công nghệ và mọi mặt hoạt động chính trị, kinh tế của đất nước... Việc biên soạn bộ bách khoa chủ yếu dựa vào đông đảo các nhà khoa học, chuyên gia, các học giả trong nước

Cũng theo GS-TS Nguyễn Xuân Thắng để biên soạn bộ Bách khoa toàn thư Việt Nam cần phải thành lập 35 ban biên soạn chuyên ngành, dự kiến sẽ có khoảng 2.000 nhà khoa học thuộc tất cả các ngành khoa học nước nhà sẽ tham gia vào Ban biên soạn chuyên ngành.

Tuy nhiên, trong lễ ra mắt có ý kiến lo ngại rằng: Chúng ta từng huy động 1.200 nhà khoa học biên soạn Từ điển Bách khoa trong vòng 15 năm ra được 4 tập với 40 nghìn mục từ. Bây giờ làm 36 tập Bách khoa toàn thư Việt Nam nhân ra vẫn sẽ vẫn nhỏ hơn số bài trên Wikipedia (Bách khoa toàn thư mở) với 1.133.370 bài, 3.049.867 trang (Wikipedia tiếng Việt). Vì vậy những nhà khoa học được giao trách nhiệm tham gia biên soạn Bách khoa toàn thư Việt Nam bằng quyết định của các cơ quan chức năng huy động, kết nối và hòa vào với một tinh thần dân tộc, tinh thần khoa học để tham gia thì cũng ít hơn nửa triệu thành viên đang tham gia xây dựng Wikipedia tiếng Việt, đặc biệt trong số đó, có rất nhiều nhà khoa học.

Sau lễ ra mắt, Hội đồng chỉ đạo biên soạn Bách khoa toàn thư Việt Nam đã họp phiên đầu tiên.

An Như


Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN