TTVH Online

Đoàn Thể thao Việt Nam sau SEA Games 2015: Bội thu tiền thưởng

18/06/2015 05:07 GMT+7

Giành 73 HCV, 53 HCB, 60 HCĐ, phá 15 kỷ lục, đoàn Thể thao Việt Nam đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tại SEA Games 2015, đi kèm với đó là khoản tiền thưởng ước tính lên tới hơn 13 tỷ đồng

(Thethaovanhoa.vn) - Giành 73 HCV, 53 HCB, 60 HCĐ, phá 15 kỷ lục ở các môn bơi lội, điền kinh và bắn súng, đoàn Thể thao Việt Nam đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tại SEA Games 2015, đi kèm với đó là khoản tiền thưởng ước tính lên tới hơn 13 tỷ đồng sẽ được chuyển tới tay các VĐV, HLV trong thời gian tới.

Với 8 HCV, phá 8 kỷ lục là VĐV xuất sắc nhất của đoàn Thể thao Việt Nam tại SEA Games 2015, kình ngư Nguyễn Thị Ánh Viên chính là người nhận được nhiều tiền thưởng nhất. Cụ thể, theo quy định của Nhà nước, mỗi tấm HCV cá nhân dự SEA Games 2015 sẽ được thưởng 45 triệu đồng. Trong tổng số 73 HCV của đoàn Thể thao Việt Nam có 4 HCV nội dung đồng đội, 69 HCV cá nhân. Một HLV trực tiếp của mỗi VĐV đoạt HCV cũng được mức thưởng tương ứng là 45 triệu đồng. Riêng 8 lần phá kỷ lục SEA Games, Ánh Viên sẽ được nhận 120 triệu đồng. Và tính tổng cộng, tiền thưởng từ Nhà nước dành cho Ánh Viên là 360 triệu đồng (8 HCV), 25 triệu cho 1 HCB và 20 triệu cho 1 HCĐ, Ánh Viên được thưởng 525 triệu đồng theo quy định của nhà nước.

Chưa dừng lại ở đó, sau những cống hiến không biết mệt mỏi, Ánh Viên còn nhận được những khoản thưởng bằng hiện vật khác từ nhà tài trợ, đó là 8 ti vi màn hình LED, 8 xe máy (mỗi xe trị giá 20 triệu đồng), vé máy bay khứ hồi của Vietjet Air, sim điện thoại miễn phí từ Viettel cùng thầy Đặng Anh Tuấn (60 triệu đồng/sim).. Đặc biệt, công ty TNHH kinh doanh nhà Gia Hòa,  ông Lê Hùng Mạnh sẽ trao tặng cho Ánh Viên 1 căn hộ trong khu căn hộ trí thức trẻ THE ART trị giá khoảng 1,5 tỷ đồng.

Đội tuyển U23 Việt Nam chỉ có được tấm HCĐ nhưng tính từ tiền thưởng Nhà nước và các Mạnh thường quân cũng được thưởng 3 tỷ đồng, sau khi trừ thuế 300 triệu đồng sẽ được chia cho các thành viên trong BHL và cầu thủ, tùy theo mức độ đóng góp của từng người.

Theo thống kê, khoản tiền thưởng từ ngân sách Nhà nước dành cho 73 HCV của đoàn Thể thao Việt Nam là 6 tỷ 795 triệu đồng (45 triệu/HCV), 53 HCB là 3 tỷ 675 triệu đồng (25 triệu đồng/HCB) và 60 HCĐ là 2 tỷ 850 triệu đồng (20 triệu/HCĐ). Tổng cộng số tiền thưởng từ Nhà nước là 13 tỷ 620 triệu đồng. HLV trực tiếp huấn luyện đội tuyển được 60%, HLV trực tiếp đào tạo VĐV cơ sở trước khi tham gia đội tuyển được 40%.

Nhìn sang các nước, số tiền thưởng cho những tấm huy chương tại Đại hội thể thao Đông Nam Á cũng không hề kém. Đơn cử như U23 Thái Lan sau khi giành tấm HCV môn bóng đá nam SEA Games 2015 được thưởng từ Liên đoàn bóng đá Thái Lan và các nhà tài trợ lên khoảng 15 triệu bath (tương đương 450.000 USD).

Tại Singapore, doanh nhân Pang Chin Keong cam kết thưởng cho mỗi tấm HCV của các VĐV 20.000 đô la Singapore. Các kình ngư Schooling, Tao Li, Quah Ting Wen, Quah Zheng Wen là những gương mặt nổi bật nhất của đoàn Thể thao Singapore sẽ được nhận thưởng lớn.

Hàn Đan (tổng hợp)
Thể thao & Văn hóa

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN