TTVH Online

Game of Thrones dùng diễn viên đóng thế cảnh 'khỏa thân nhục nhã'

17/06/2015 14:49 GMT+7

Tại cảnh nhân vật Cersei Lannister trong phim Game of Thrones bị lột trần và ép đi xuyên qua đám đông đang la ó và sỉ nhục mình, nữ diễn viên Lena Headey đã sử dụng người đóng thế, trong suốt 3 ngày ghi hình.

(Thethaovanhoa.vn) - Tại cảnh nhân vật Cersei Lannister trong phim Game of Thrones bị lột trần và ép đi xuyên qua đám đông đang la ó và sỉ nhục mình, nữ diễn viên Lena Headey đã sử dụng người đóng thế, trong suốt 3 ngày ghi hình.

Đó là cảnh trong tập cuối mùa thứ 5 của Game of Thrones (Trò chơi vương quyền) đang gây xôn xao khắp thế giới. Tập phim tên là Mother's Mercy, lên sóng HBO hôm 14/6.

Ngoài cái chết của nhân vật chính được yêu thích Jon Snow khiến dư luận sốc, tập này còn gây choáng với cảnh “khỏa thân nhục nhã” (Walk of Shame) của nhân vật Cersei Lannister (Headey thủ vai).


Nhân vật Cersei Lannister trong cảnh phim gây tranh cãi

Cersei thừa nhận việc đã ngủ với người họ hàng Lancel và bị trừng phạt bằng cách cắt trụi tóc, lột trần và phải đi bộ một quãng đường dài giữa con đường đông nghịt người. Trên đường đi, cô bị sỉ nhục, chửi rủa, bị gọi là “con điếm”, “đồ dối trá”, bị ném rau củ quả, thức ăn và chất dịch bẩn thỉu vào người. Khi kết thúc màn trừng phạt, nhân vật bật khóc.

Trước khi phim lên sóng, Headey đã trả lời phỏng vấn rằng cô rất nhục nhã khi phải quay cảnh này. Đây là cảnh phim rất khó mà cô từng háo hức mong được thể hiện bởi là bước ngoặt quan trọng đối với nhân vật.

Nhưng sau khi phim lên sóng, trên trang mạng Reddit, nhiều khán giả nhận ra nhà sản xuất đã dùng diễn viên đóng thế. Họ chỉ ra đường nối mờ giữa đầu và cổ của nhân vật trong một số đoạn. Khán giả thậm chí còn so sánh cơ thể Headey trong phim này và trong 300, bộ phim mà nữ diễn viên cũng có cảnh bán khỏa thân, để chỉ ra sự khác biệt.

Headey đã không giấu chuyện này. Theo Telegraph, có thông tin cô mang bầu trong thời gian quay phim. Hơn nữa, cơ thể nữ diễn viên lại có quá nhiều hình xăm.

Tên tuổi diễn viên đóng thế không được tiết lộ. Hannah Waddington, diễn viên đóng vai một người trong đám đông sỉ nhục Cersei, nói với Vulture rằng nỗ lực lao động của diễn viên đóng thế này thật “tuyệt vời” và “quá đỗi dũng cảm”. “Tôi rất cảm phục cô ấy” – Waddington nói.


Diễn viên đóng thế đã đóng suốt 3 ngày mới xong cảnh phim khó nhằn

Cảnh “khỏa thân nhục nhã” nói trên được nhà văn George RR Martin viết ra, dựa trên một hình phạt thời trung cổ. Martin cho hay vợ Vua Edward 4 là Jane Shore từng chịu hình phạt tương tự sau khi chồng qua đời vào thế kỷ 15.

Lý giải cảnh phim bị cho là “quá sức chịu đựng của khán giả” này, nhà văn nổi tiếng nói: “Có những khía cạnh biểu tượng ở cách trừng phạt này. Bạn trần truồng. Bạn bị khước từ quyền che giấu bản thân mình. Tóc của bạn cũng bị cạo sạch. Bạn cực kỳ dễ bị tổn thương”.

Năm ngoái, cảnh phim này từng gây ồn ào vì một nhà thờ ở cảng Dubrovnik, Croatia đã từ chối cho các nhà làm phim quay cảnh khỏa thân tại đây. Cuối cùng, đoàn làm phim thuyết phục được chính quyền đồng ý cho quay cảnh Cersei khỏa thân đi dọc con đường Stadun đến Cung điện Sponza.

Trong một thời gian ngắn, Game of Thrones liên tục gây tranh cãi, mấy tuần trước là vì một cảnh cưỡng hiếpcảnh thiêu sông nhân vật.

Game of Thrones là loạt phim truyền hình ăn khách nhất trong lịch sử HBO. Phim lên sóng từ năm 2011, đến nay vừa kết thúc mùa chiếu thứ 5. HBO đã tiếp tục sản xuất mùa thứ 6.

Phim có lượng người xem kỷ lục trên toàn thế giới và thu hút cộng đồng hâm mộ khổng lồ. Bên cạnh chất lượng được giới phê bình khen ngợi, Game of Thrones gây không ít tranh cãi vì các cảnh khỏa thân, bạo lực và bạo lực tình dục.

 Hạ Huyền
Theo Telegraph

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN