TTVH Online

Truyền thông Singapore chọn Schooling và Ánh Viên là 2 VĐV hay nhất SEA Games 2015

17/06/2015 12:28 GMT+7

Trong top 10 VĐV hay nhất SEA Games 2015 do truyền thông Singapore bầu chọn, Josheph Schooling và Nguyễn Thị Ánh Viên được chọn là những VĐV tiêu biểu nhất.

(Thethaovanhoa.vn) – Trong top 10 VĐV hay nhất SEA Games 2015 do truyền thông Singapore bầu chọn, Josheph Schooling và Nguyễn Thị Ánh Viên được chọn là những VĐV tiêu biểu nhất.

Josheph Schooling (Singapore, bơi lội)


Schooling đã phá kỉ lục ở các nội dung 50m và 100m bơi tự do, 50m, 100m và 200m bơi bướm và 200m hỗn hợp cá nhân. Bên cạnh đó, anh còn giành HCV trong các nội dung động đội 4x400m, 4x200m tự do và 4x100m hỗn hợp.

Tính tổng cộng, Schooling dự 9 nội dung, có 9 HCV,  10 kỉ lục SEA Games. Bên cạnh đó, anh cũng được hưởng cảm giác chiến thắng ở Asian Games, tạo ra lịch sử ở Commonwealth Games và trở thành một hiện tượng bơi lội ở Mỹ khi anh học tại trường đại học bang Texas.




Schooling giành 9 HCV ở 9 nội dung anh tham gia

Nguyễn Thị Ánh Viên (Việt Nam, bơi lội)

SEA Games 1993 tại Singapore, Joscelin Yeo đã “cướp diễn đàn” khi chiến thắng 9 HCV trong cả 9 nội dung mà vận động viên 14 tuổi này tham gia. Cô cũng là VĐV giành nhiều HCV nhất, với 40 trong 8 kì SEA Games tham dự.

22 năm sau, Ánh Viên đã làm được điều tương tự . Ánh Viên đã giành được 8 HCV trong 9 nội dung cá nhân mà cô tham gia, trong đó có 7 lần phá kỉ lục SEA Games.

Ánh Viên lập kỉ lục mới ở các cự ly 200m, 400m và 800m bơi tự do, 200m bơi bướm, 200m bơi ngửa, 200m và 400m hỗn hợp



Ánh Viên đã có 11 HCV SEA tất cả

Những thành tích đáng nể này khiến báo chí Singapore gọi Ánh Viên là “Iron Girl”. Hiện cô đã có 11 HCV SEA Games. Ở tuổi 18, có rất nhiều cơ hội để Ánh Viên phá kỉ lục 40 HCV của Yeo.

Suthasini Sawettabut (Thái Lan, bóng bàn)

21 tuổi, đúng thứ 107 thế giới, Suthasini đã gây ấn tượng mạnh ở SEA Games lần này. Cô đánh bại tay vợt đứng thứ 4 thế giới người Singapore Feng Tianwei  với các tỷ số 9-11, 12-10, 11-7, 11-9 ở ngay vòng đầu nội dung đơn nữ. Đó có thể coi là chiến thắng sốc nhất trong tất cả các môn thể thao ở SEA Games 28.



Suthasini Sawettabut đã tạo ra một địa chấn ở SEA Games 28

Sau chiến thắng này, tay vợt người Thái Lan đã bật khóc. Cô ngã vào vòng tay các CĐV nhà ngay tại sân vận động. Cũng từ chiến thắng này, Suthasini tiến thẳng tới chức vô địch, chấm dứt sự thống trị của bóng bàn Singapore trong suốt 20 năm qua.

Chanathip Songkrasin (Thái Lan, bóng đá)

Bóng đá Thái Lan tiếp tục khẳng định đẳng cấp ở sân chơi SEA Games với chiếc HCV thứ 15 trong tổng số 28 kì SEA Games. Ở SEA Games 2015, họ ghi 24 bàn và chỉ để lọt lưới 1 bàn trong 7 trận đấu.



Messi của Thái Lan Chanathip

Chanathip Songkrasin, người được mệnh danh là Messi của Thái Lan, đã chứng tỏ đẳng cấp ở sân chơi này. Giá trị của anh là lời khẳng định vì sao bóng đá Thái Lan vẫn luôn đứng vị trí số một ở sân chơi Đông Nam Á.

Eric Cray (Philippines, điền kinh)

Ở cự ly 100m, Cray tỏ ra không có đối thủ. Anh phá kỉ lục SEA Games với thành tích 10,25 giây.



Cray phá hai kỉ lục SEA Games ở môn điền kinh

Cray có mẹ là người Philippines trong khi bố là người Mỹ, VĐV đang sống ở Texas này còn phá một kỉ lục SEA Games khác ở cự ly 400m với thành tích 49,50 giây.

5 VĐV còn lại:

-    Ooi Tze Liang (Malaysia, nhảy cầu)

-    Soh Rui Yong (Singapore, Marathon)

-    Nguyễn Tiến Nhật (Việt Nam, đấu kiếm)

-    Shanti Pereira (Singapore, điền kinh)

-    Al Jufferi Al Jamari (Malaysia, Silat)

T.Giáp (tổng hợp)

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN