TTVH Online

Đội tuyển Brazil: Ai cũng phải nể Neymar

17/06/2015 06:19 GMT+7

Ở World Cup 2014 diễn ra trên sân nhà, Neymar là cầu thủ được kì vọng nhất trong nhiệm vụ dẫn dắt Brazil đến chức vô địch thứ 6 trong lịch sử.

(Thethaovanhoa.vn) - Ở World Cup 2014 diễn ra trên sân nhà, Neymar là cầu thủ được kì vọng nhất trong nhiệm vụ dẫn dắt Brazil đến chức vô địch thứ 6 trong lịch sử.

Và tại Copa America lần này, một lần nữa cầu thủ mang áo số 10 này vẫn là ngôi sao sáng nhất trong đội hình của HLV Dunga...

Neymar chỉ là một mắt xích?

Brazil đã phải khá chật vật mới thắng 2-1 ở trận ra quân trước Peru. Họ chỉ có được 3 điểm trọn vẹn ở những phút cuối cùng của trận đấu. Tất nhiên, người góp công đầu mang về chiến thắng cho Brazil không phải ai khác ngoài Neymar.

Ở trận đấu với Peru, Neymar chính là cầu thủ giúp những vũ công Samba có được bàn thắng gỡ hòa sau khi bất ngờ bị đối thủ chọc thủng lưới ngay ở phút thứ 3. Rồi sau đó, đúng ở thời khắc mang tính chất quyết định, vẫn là Neymar tung ra một đường chuyền sát thủ xuyên qua một rừng chân cầu thủ Peru lẫn Brazil, để đưa bóng đến vị trí của Douglas Costa giúp cầu thủ này ung dung ấn định thắng lợi dành cho đội nhà.

Với màn trình diễn “siêu nhân” như thế không có gì đáng ngạc nhiên khi Neymar đã được bầu chọn là cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu. Có thể nói, trong một thời điểm bóng đá Brazil đang thiếu vắng những ngôi sao tấn công đẳng cấp như hiện nay thì Neymar được đánh giá là đang mang trên mình gánh nặng của cả một dân tộc.

Tuy nhiên, điều thú vị là Neymar lại tỏ ra rất khiêm tốn. Anh không hề đề cao vai trò của cá nhân mình. Ngược lại, đội trưởng của đội tuyển Brazil trong trận gặp Peru lại chỉ coi mình là một mắt xích bình thường như những mắt xích khác trên sân: “Tôi ở đây để giúp các đồng đội mình, chứ không phải để đối mặt với các đối thủ khác một cách cô đơn. Tôi không chơi bóng một mình, tôi có những cộng sự của mình. Và cả 11 cầu thủ chúng tôi đều cố gắng giúp đội tuyển Brazil giành chiến thắng”, Neymar phát biểu sau trận thắng Peru.

Neymar cứu rỗi Brazil

Không chỉ có Neymar đưa ra quan điểm đó. Mà ngay cả HLV trưởng Dunga cũng như một số đồng đội của anh cũng cho rằng Brazil hiện nay không phụ thuộc vào cá nhân ngôi sao của Barcelona. “Neymar là một cầu thủ xuất chúng, và đã có những đóng góp quan trọng. Nhưng Daniel Alves, và cả Miranda cũng như Douglas Costa cũng đều đã góp công lớn vào chiến thắng của đội nhà. Chúng tôi có sự đóng góp của toàn đội”, HLV Dunga nhận xét về màn trình diễn của đội nhà ở cuộc họp báo sau trận đấu.

Tương tự như thế, hậu vệ David Luiz cũng đã hoàn toàn phủ nhận sự phụ thuộc vào Neymar của tuyển Brazil: “Chẳng có sự phụ thuộc nào ở đây cả. Tôi tin vào các đồng đội của mình. Chúng tôi đều là những cầu thủ xuất sắc và có thể tạo nên những điều khác biệt. Những gì diễn ra ở giai đoạn chuẩn bị trước Copa America đã chứng minh điều đó. Chúng tôi đã chơi trận đấu gặp Mexico (Neymar không thi đấu) tốt hơn trận gặp Honduras (có Neymar thi đấu). Tất nhiên, thật tuyệt vời khi chúng tôi được chơi bóng cùng Neymar, nhưng các cầu thủ khác đều có thể chơi tốt”.

Dường như ở đây HLV Dunga và David Luiz đang muốn bảo vệ, làm giảm áp lực lên cá nhân số 10 của đội tuyển Brazil. Thế nhưng có một thực tế không ai có thể chối cãi là Selecao rất cần Neymar để thành công.

Thống kê đã cho thấy, Brazil đã không thua một trận nào trong suốt 2 năm qua nếu Neymar hiện diện trên sân (lần cuối cùng là từ trận giao hữu thua Thụy Sỹ 0-1 ngày 14/8/2013). Trong cả 2 thất bại của Brazil tại World Cup 2014 thì đó đều là những trận đấu mà Neymar không thể ra sân vì chấn thương.

Vì vậy, rõ ràng các CĐV của Brazil sẽ phải hi vọng rằng số 10 của mình sẽ hoàn toàn lành lặn để đi đến tận cùng khám phá trên đất Chile.

24 Neymar đang có chuỗi 24 trận bất bại liên tục cùng ĐT Brazil. Trong đó, anh cùng các đồng đội thắng 22 trận và hòa 2 trận.

2 Trong cả 2 trận đấu mà Brazil phải nhận thất bại tủi hổ tại World Cup 2014 (thua Đức 1-7 và Hà Lan 0-3) thì Neymar đều vắng mặt.

89 Tỉ lệ chiến thắng của Brazil khi Neymar thi đấu lên tới 89% (thắng 45/64 trận). Ngược lại, khi anh này không thi đấu thì tỉ lệ này chỉ còn 66,6%.

Zuniga: “Không cần tạo ra tranh cãi xung quanh Neymar”

Camilo Zuniga, hậu vệ của đội tuyển Colombia, vừa lên tiếng kêu gọi các đồng đội quên đi trận đấu đáng thất vọng trước Venezuela để tập trung vào trận đấu quan trọng với Brazil. “Chúng tôi đã chơi không tốt trước Venezuela. Giờ là lúc phải quên điều đó đi, chúng tôi phải sửa sai và hướng tới trận đấu gặp Brazil”, Zuniga tuyên bố.

Hậu vệ đang khoác áo Napoli cho rằng để chơi tốt trước Brazil, thì đội bóng của anh cần phải không để ý đối thủ là ai, để có thể chơi bóng với tinh thần tốt nhất: “Chúng tôi phải thi đấu với Brazil giống như thi đấu với mọi đội bóng khác, với tinh thần chiến đấu như một trận CK và giành chiến thắng. Chẳng có gì đáng ngạc nhiên, khi Colombia đều thi đấu mọi trận đấu với một thái độ giống nhau”.

Về bản thân mình, Zuniga cũng không quên nhắc các phóng viên không cần quá chú ý màn hội ngộ giữa anh và Neymar. Bởi ở World Cup 2014, chính Zuniga là người đã dẫn đến chấn thương của Neymar khi Colombia và Brazil chạm trán nhau ở tứ kết, để rồi Neymar đã phải vắng mặt ở giai đoạn quyết định của giải đấu. “Chúng tôi sẽ thi đấu với Brazil như đã thi đấu với Venezuela. Đó chỉ là 1 trận đấu bình thường. Các bạn không cần tạo ra tranh cãi xung quanh Neymar”, hậu vệ 29 tuổi này nhắn nhủ với báo giới.


Đức Phan
Thể thao & Văn hóa

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN