TTVH Online

Nani: 'Tôi không đến Benfica. Bồ Đào Nha có thể đánh bại Italy mà không cần Ronaldo'

16/06/2015 20:49 GMT+7

Cầu thủ chạy cánh của Man United, Luis Nani đã phủ nhận việc gia nhập CLB Benfica của Bồ Đào Nha.

(Thethaovanhoa.vn) - Cầu thủ chạy cánh của Man United, Luis Nani đã phủ nhận việc gia nhập CLB Benfica của Bồ Đào Nha.

Luis Nani bị thất sủng ở Old Trafford kể từ khi Louis van Gaal trở thành HLV của “Quỷ đỏ”. Cầu thủ người Bồ Đào Nha đã bị đem cho CLB cũ Sporting Lisbon mượn ở mùa giải vừa qua. Tại đây, Nani đã ghi tổng cộng 12 bàn thắng trong 35 lần ra sân cho Sporting Lisbon và giúp đội bóng này giành Cúp quốc gia Bồ Đào Nha.

Hợp đồng của anh với Man United sẽ đáo hạn vào mùa Hè năm 2018. Đội bóng chủ sân Old Trafford được cho là sẽ để cầu thủ người Bồ Đào Nha ra đi. Thậm chí họ có thể sử dụng anh để đổi lấy Harry Kane, chân sút của Tottenham.


Cristiano Ronaldo vắng mặt ở trận đấu giao hữu giữa Bồ Đào Nha và Italy

Nani hiện đang cùng với các đồng đội ở đội tuyển Bồ Đào Nha chuẩn bị cho trận giao hữu gặp Italy vào hôm nay (thứ Ba) tại Geneva. Trước báo chí, Nani cho biết anh không muốn bàn về tương lai của mình. “Tôi không nghĩ về việc có thể chuyển đến Benfica và tôi không muốn nhắc về tương lai của mình. Sự tập trung của tôi lúc này là dành cho đội tuyển Bồ Đào Nha. Tôi chỉ nghĩ đến trận đấu tiếp theo của đội tuyển và sau đó là kì nghỉ của tôi”, Nani phát biểu.

Ở trận gặp Italy, Bồ Đào Nha thiếu vắng Ronaldo, người được phép rời đội để đi nghỉ xả hơi sau một mùa giải căng thẳng với Real Madrid. Tuy nhiên Nani vẫn cho rằng đội tuyển của mình có thể thắng mà không cần tới ngôi sao của Real Madrid: “Cristiano Ronaldo là cầu thủ rất quan trọng với chúng tôi. Anh ấy đã thể hiện điều đó trong trận gần đây nhất (Bồ Đào Nha thắng Armenia 3-2). Nhưng không có Ronaldo, Bồ Đào Nha vẫn là một đội tuyển mạnh. Chúng tôi cần nỗ lực để giành kết quả tốt”.

Sơn Tùng
Tổng hợp

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN