TTVH Online

VCK World Cup nữ 2015: Chiến thắng lịch sử của Thái Lan

12/06/2015 14:39 GMT+7

Mặc dù bị dẫn trước nhưng đội tuyển nữ Thái Lan đã lội ngược dòng ấn tượng để đánh bại Bờ Biển Ngà 3-2 ở lượt trận thứ hai bảng B World Cup 2015. Đó là một chiến thắng lịch sử của người Thái.

(Thethaovanhoa.vn) - Mặc dù bị dẫn trước nhưng đội tuyển nữ Thái Lan đã lội ngược dòng ấn tượng để đánh bại Bờ Biển Ngà 3-2 ở lượt trận thứ hai bảng B World Cup 2015. Đó là chiến thắng lịch sử của người Thái.

Thực tế, việc đội tuyển nữ Thái Lan lọt vào đến VCK World Cup 2015 đã là một chiến tích lịch sử. Trong bối cảnh tuyển nữ CHDCND Triều Tiên vẫn phải thụ án phạt vì dính doping, Thái Lan đã tận dụng rất tốt cơ hội này. Ở giải vô địch bóng đá nữ châu Á 2014 (kiêm vòng loại World Cup 2015), diễn ra tại TPHCM, Thái Lan xếp ở thứ ba bảng B, sau Hàn Quốc và Trung Quốc, song vẫn giành quyền đá play-off với chủ nhà Việt Nam và xuất sắc giành chiến thắng 2-1 để đoạt tấm vé dự VCK.

Cơ hội đi tiếp vào Thái Lan tại VCK World Cup 2015 dĩ nhiên không cao khi họ nằm chung bảng với hai cựu vô địch thế giới là Na Uy (1995) và Đức (2003, 2007). Thất bại 0-4 trước Na Uy ở lượt trận đầu tiên là một minh chứng. Và vào ngày 15/06 tới, họ thậm chí có thể còn thua đậm hơn khi phải giáp mặt Đức, đội bóng đã đè bẹp Bờ Biển Ngà 10-0. Nhưng Bờ Biển Ngà - cũng lần đầu dự VCK - là đối thủ vừa tầm, thậm chí, ở trên bảng xếp hạng FIFA, họ còn kém Thái Lan 38 bậc.


Thái Lan đã giành trận thắng đầu tiên tại một VCK World Cup

Chiến thắng 3-2 của đội tuyển Thái Lan trước Bờ Biển Ngà không phải một kết quả bất ngờ, nhưng dù sao, vẫn là một cột mốc lịch sử đối với nền bóng đá nước này. Với cá nhân Orathai Srimanee, tác giả của một cú đúp, đây là món quà đầy ý nghĩa mà tiền vệ cao có 1m51 này tự tặng cho chính mình nhân dịp sinh nhật thứ 27 (cô sinh ngày 12/06/1988).

Về lý thuyết, Thái Lan vẫn hoàn toàn có thể mơ về một suất dự vòng 1/8. Theo thể thức, ngoài 12 đội nhất nhì bảng, 4 đội thứ ba xuất sắc nhất cũng sẽ vượt qua vòng bảng. Tại bảng xếp hạng riêng này, Thái Lan đang tạm xếp thứ hai với 3 điểm, nhưng kém Hà Lan hiệu số bàn thắng bại. Tất nhiên, những thứ hạng này sẽ còn thay đổi nhiều trong thời gian tới.

Kết quả lượt trận thứ hai

Bảng A

Trung Quốc - Hà Lan 1-0

Canada - New Zealand 0-0

Xếp hạng: Canada (4 điểm, BT-BB 1-0), Trung Quốc (3, 1-1), Hà Lan (3, 1-1), New Zealand 1, 0-1).

Bảng B

Đức - Na Uy 1-1

Bờ Biển Ngà - Thái Lan 2-3

Xếp hạng: Đức (4, 11-1), Na Uy (4, 5-1), Thái Lan (3, 2-6), Bờ Biển Ngà (0, 2-13).

T.C


 


Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN