TTVH Online

Đối thủ của U23 Việt Nam lấy công bù thủ

12/06/2015 05:15 GMT+7

Đối thủ ở bán kết của U23 Việt Nam có một hàng công “khủng” thứ 3 ở SEA Games này sau vòng đấu bảng. Nhưng điểm yếu hàng phòng ngự của họ là cơ sở tốt cho thầy trò HLV Miura khai thác.

(Thethaovanhoa.vn) - Đối thủ ở bán kết của U23 Việt Nam có một hàng công “khủng” thứ 3 ở SEA Games này sau vòng đấu bảng. Nhưng điểm yếu hàng phòng ngự của họ là cơ sở tốt cho thầy trò HLV Miura khai thác.

U23 Myanmar kết thúc bảng A với ngôi đầu đầy ấn tượng. Họ đánh bại cả 2 đội bóng được đánh giá cao hơn là U23 Singapore (2-1) và U23 Indonesia (4-2) một cách đầy thuyết phục.

Đề phòng mũi nhọn từ tuyến sau

U23 Myanmar đã có 14 lần sút tung lưới 4 đối thủ họ gặp, trung bình mỗi trận đấu, các học trò HLV Kyi Lwin nã vào lưới đối phương 3,5 bàn. Trong 14 bàn thắng, bất ngờ nhất là việc hậu vệ chạy cánh Sithu Aung có hiệu suất ghi bàn cao hơn cả những tiền đạo với 4 pha lập công. Cái tên Sithu Aung có lẽ được nhiều người yêu bóng đá Việt Nam nhớ đến khi cầu thủ này từng sang Ninh Thuận dự giải U21 quốc tế Báo Thanh Niên năm 2013. Ngay trận đấu đầu tiên thua U21 Malaysia, cầu thủ có mái tóc 2 màu đen vàng đầy ấn tượng đã phải nhận thẻ đỏ do chơi xấu với đối thủ. Sau trận đấu đó, lãnh đạo U21 Myanmar đã treo giò nội bộ Sithu Aung đến hết giải.

Sithu Aung là một mối hiểm họa cho U23 Việt Nam khi vận son đang “đeo” cầu thủ này ở SEA Games 28. Sithu Aung có thể không sánh bằng tiền vệ cánh của U23 Thái Lan Pakorn, người trực tiếp gieo sầu cho U23 Việt Nam trận cuối vòng bảng ở sức mạnh đột phá, sáng tạo. Nhưng Sithu Aung rất biết chọn thời điểm có mặt để gieo sầu cho đối thủ.

Có 3 cầu thủ đã ghi 2 bàn thắng cho U23 Myanmar ở SEA Games này gồm đội trưởng Nay Lin Tun, Shine Thura và Kyaw Zin Lwin. HLV Miura có lẽ sẽ phải lên phương án kèm cặp đội trưởng Nay Lin Tun, ngòi nổ trong những đợt lên bóng của U23 Myanmar. Ở trận giao hữu trên sân CLB Than Quảng Ninh tháng trước, Nay Lin Tun là người có bàn gỡ 1-1 trên chấm 11m. Nay Lin Tun là con bài cực kỳ quan trọng của HLV Kyi Lwin khi không những giỏi phát động, đội trưởng U23 Myanmar còn biết cách ghi bàn. Nay Lin đã trực tiếp điền tên lên bảng tỷ số trong những trận thắng U23 Singapore và U23 Indonesia. U23 Myanmar chơi bùng nổ nhất vào thời điểm hiệp 2 của trận đấu. Trong 14 bàn thắng ghi được, có đến 10 bàn đến trong hiệp 2.

U23 Myanmar (trái) mạnh trong tấn công, sơ hở trong phòng ngự

Nhưng hay hở sườn

Những con số thống kê trên nói lên sức mạnh của hàng công U23 Myanmar. Nhưng đội bóng của HLV Kyi Lwin không hề toàn diện khi họ sở hữu hàng thủ kém. Họ nhận bàn thua nhiều hơn cả 2 đội xếp dưới là U23 Indonesia và U23 Singapore. Trận đấu nào, U23 Myanmar cũng lọt lưới. Ngay cả khi đối đầu với đội bóng yếu nhất nhì bảng A, U23 Myanmar cũng thủng lưới đến 3 bàn. Sithu Aung, cầu thủ ghi bàn nhiều nhất cho U23 Myanmar cũng là con dao 2 lưỡi của đội bóng này khi Aung thường bỏ vị trí để lên tham gia tấn công. Có thể HLV Miura sẽ bố trí Ngọc Hải khai thác vị trí của Aung. Trong 7 bàn thua, U23 Myanmar lọt lưới 4 bàn trong hiệp 1.

Phải chăng, sau khi đã trực tiếp đối đầu khi chuẩn bị, và phân tích đối thủ suốt vòng bảng, HLV Miura đã hài lòng với việc được gặp U23 Myanmar? 

Tương đồng và khác biệt

U23 Việt Nam và U23 Myanmar có lối chơi khá tương đồng với đội hình 4-4-2. Nhưng đội bóng của HLV Kyi Lwin chơi phối hợp ngắn, nhỏ. SEA Games 2013 gần nhất, 2 đội cùng bị loại vòng bảng.

Bàn thắng cùng đến từ các phía

8 là số cầu thủ lập công trong 14 bàn thắng của U23 Myanmar ở giải năm nay. Còn U23 Việt Nam có 10 cầu thủ đã lập công trong tổng số 17 bàn thắng. U23 Việt Nam là đội ghi bàn hàng đầu SEA Games 28 sau vòng bảng, hơn U23 Thái Lan 1 bàn.

U23 Myanmar đối đầu nhỉnh hơn

U23 Myanmar đang nhỉnh hơn U23 Việt Nam về hệ số đối đầu trong những kỳ SEA Games khi giải đấu này dành cho các cầu thủ 23 tuổi trở xuống. Ở vòng bảng SEA Games 2005, U23 Việt Nam vượt qua U23 Myanmar với tỷ số tối thiểu bằng bàn thắng của Tài Em. 2 năm sau tại trận bán kết, U23 Myanmar giành thắng lợi 3-1 trước U23 Việt Nam trên chấm luân lưu sau khi 2 đội hòa 0-0 hai hiệp chính. Năm 2011, U23 Việt Nam hòa 0-0 U23 Myanmar vòng bảng và thua 4-1 trong trận tranh HCĐ. Tổng cộng 4 lần gặp nhau kể từ năm 2005, U23 Việt Nam thắng 1, hòa 1 và thua 2 trước U23 Myamar. Ở trận giao hữu gần nhất, U23 Việt Nam cũng không thể thắng U23 Myanmar trên sân nhà.


Việt Hà
Thể thao & Văn hóa

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN