TTVH Online

Thử nghiệm với Thái Lan, HLV Miura tin vượt qua Myanmar ở bán kết

11/06/2015 10:07 GMT+7

U23 Việt Nam không thể giành kết quả tuyệt đối tại vòng đấu bảng SEA Games 2015, HLV Miura không lo lắng dù thua đậm U23 Thái Lan là những tin chính sáng ngày 11/6.

(Thethaovanhoa.vn) - U23 Việt Nam không thể giành kết quả tuyệt đối tại vòng đấu bảng SEA Games 2015, HLV Miura không lo lắng dù thua đậm U23 Thái Lan là những tin chính sáng ngày 11/6.

U23 Việt Nam gặp U23 Myanmar ở bán kết

Thất bại 1-3 trước U23 Thái Lan ở lượt trận cuối bảng B tối qua 10/6 đã khiến U23 Việt Nam kết thúc vòng bảng với vị trí thứ hai, giành 12/15 điểm và sẽ gặp U23 Myanmar tại vòng bán kết.

Những người ghi bàn cho U23 Thái Lan là Parmpak (22’), Thitipan (61’), Tristan Do (78’). Bàn danh dự của U23 Việt Nam được ghi bởi Thanh Bình ở phút 90.


U23 Việt Nam chấp nhận vào bán kết với vị trí nhì bảng B. Ảnh: Quốc Khánh

U23 Myanmar rút hàng loạt trụ cột khỏi sân và chấp nhận trận hòa 3-3 với U23 Campuchia. Với ngôi đầu bảng A, U23 Myanmar là thử thách kế tiếp của ông Toshiya Miura và các học trò.

HLV Miura coi trận gặp Thái Lan là thử nghiệm

Nhận trận thua 1-3 trước U23 Thái Lan, HLV Toshiya Miura khẳng định mục tiêu của U23 Việt Nam là giành quyền vào chung kết và ông trận đấu vừa qua chỉ mang tính thử nghiệm.

HLV Miura khẳng định U23 Việt Nam sẽ tập trung giải quyết từng trận đấu một và mục tiêu trước mắt của chúng tôi là giành chiến thắng ở vòng bán kết.

TP. Hồ Chí Minh vươn lên chiếm ngôi đầu giải bóng đá nữ VĐQG

TP. Hồ Chí Minh đã vươn lên chiếm ngôi đầu bảng từ đương kim vô địch Hà Nội 1 sau khi đánh bại Hà Nội 2 với tỷ số 3-1 trên sân Hà Nam chiều qua (10/6).

Các bàn thắng của TP.HCM được ghi bởi Trần Thị Thùy Trang, Lê Hoài Lương và Hoàng Thị Hiền (phản lưới). Bàn danh dự của Hà Nội 2 ghi bởi Nguyễn Thị Thảo Anh.

TP.HCM đã vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng, hơn Hà Nội 1 đúng 1 điểm, mở ra bước ngoặt cho cuộc đua vô địch.

Bạch Dương

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN