TTVH Online

CẬP NHẬT SEA Games ngày 7/6: Ánh Viên lần thứ 5 phá kỷ lục SEA Games

07/06/2015 06:02 GMT+7

Chỉ ít phút sau khi giành HCV, phá kỷ lục nội dung 200m bơi ngửa nữ, Ánh Viên lại phá thêm một kỷ lục SEA Games nữa, lần này là ở nội dung 200m hỗn hợp cá nhân nữ.

(Thethaovanhoa.vn) - Chỉ ít phút sau khi giành HCV, phá kỷ lục nội dung 200m bơi ngửa nữ, Ánh Viên lại phá thêm một kỷ lục SEA Games nữa, lần này là ở nội dung 200m hỗn hợp cá nhân nữ.


Bảng vàng của Thể thao Việt Nam tại SEA Games 2015

Đấu kiếm: Trần Thị Len, Nguyễn Thị Lệ Dung, Nguyễn Tiến Nhật, Vũ Thành An, đồng đội kiếm 3 cạnh nam, đồng đội kiếm chém nam, kiếm 3 cạnh đồng đội nữ, kiếm chém đồng đội nữ.

TDDC: Đồng đội nam. Lê Thanh Tùng, Hoàng Cường, Đinh Phương Thanh, Phạm Phước Hưng và Đặng Nam

Điền kinh: Nguyễn Thị Thanh Phúc (20km đi bộ nữ).

Bơi lội: Hoàng Quý Phước (200m tự do nam), Ánh Viên (800m tự do nữ, 400m hỗn hợp, 200m bơi ngửa, 200m hỗn hợp cá nhân nữ)

Judo: Thanh Thủy (dưới 52kg nữ).

Bi sắt: Trần Thị Thi (đơn nữ)

Bắn súng: Đồng đội 10m súng ngắn hơi nam, Trần Quốc Cường đơn nam 10m súng ngắn hơi.

Wushu: Dương Thúy Vi (kiếm thuật nữ).






Kết thúc ngày thi đấu 7/6, đoàn Thể thao Việt Nam đã có thêm 8 HCV, tiếp tục đứng thứ 2 trên bảng tổng sắp huy chương. Tính đến 20h30 ngày 7/6, đoàn TTVN đã giành được 21 HCV, 7 HCB, 20 HCĐ.

Ở nội dung thi đấu thứ 2 trong ngày, Dương Thúy Vi nhận HCĐ nội dung trường quyền nữ môn wushu. Số điểm của Thúy Vi là 9,69.  Võ sỹ chủ nhà Mui Wei Ting Zoe đạt HCV với 9,71 điểm.

Kiếm chém đồng đội nữ giành HCV thắng Thái Lan 45/25 trong trận chung kết.

Wushu:
Nội dung nam côn, Phạm Quốc Khánh đoạt HCB với 9,70 điểm, Cao Khắc Đạt đoạt HCĐ với 9,68 điểm. Horatius Harris (Indonesia) đoạt HCV với 9,71 điểm.

Môn Judo: Võ sĩ Như Ý xuất sắc đoạt HCV hạng cân 70-78kg nữ sau khi thắng điểm ippon (điểm tuyệt đối) trước võ sĩ Myanmar Aung Aye Aye.

Thành tích của Ánh Viên là 2 phút 13 giây 53, phá kỷ lục cũ là 2 phút 14 giây 57 của Siow Yi Ting (Malaysia) lập tại SEA Games 25 ở Lào năm 2009.


Kỳ lục của Ánh Viên ở nội dung 200m hỗn hợp cá nhân nữ

19h19. Ánh Viên bước vào thi chung kết 200m hỗn hợp cá nhân nữ.

Đoàn Thể thao Việt Nam vừa có thêm 1 HCV ở môn đấu kiếm nội dung kiếm 3 cạnh đồng đội nữ sau khi thắng Philippines 45/28 trong trận chung kết. 

Ánh Viên phát huy tối đa ở cự ly sở trường bảo vệ tấm HCV nội dung 200m bơi ngửa nữ 2 phút 14 giây 12, phá kỷ lục SEA Games.


Thành tích nội dung 200m bơi ngửa nữ

18h38. Nội dung 200m bơi ngửa dành cho nữ, Nguyễn Thị Ánh Viên xuất phát ở đường bơi số 4.

Nội dung 100m tự do nam, Hoàng Qúy Phước chỉ về đích ở vị trí thứ 3, giành HCĐ. Người giành HCV, phá kỷ lục SEA Games là Joseph Schooling (48 giây 58). Một VĐV chủ nhà khác nhận HCB Zheng Wen Quah (49 giây 59). Thành tích của Qúy Phước là 50 giây 60.



Thành tích của các VĐV ở nội dung 100m tự do nam

Ánh Viên không có mặt trong TOP 3 nội dung này. Giành HCV là VĐV chủ nhà Tao Li (26 giây 58, phá kỷ lục SEA Games). Ánh Viên về đích thứ 4 với thành tích 27 giây 67 còn Phương Trâm đứng thứ 8.

Nội dung 50m bơi bướm nữ, Việt Nam có hai đại diện Ánh Viên và Phương Trâm.

18h00. Chung kết các nội dung bơi.

17h05. Hai VĐV Hoàng Quân/Anh Tuấn thất bại 6-9 trước đôi Biado/ Kiamco của Philippines trong trận chung kết billard Pool 9 bi đôi nam nhận HCB.

Đội kiếm ba cạnh nữ đã giành quyền vào chung kết sau khi vượt qua đối thủ Indonesia 38/34 ở bán kết, lọt vào chung kết nội dung kiếm ba cạnh đồng đội nữ với Việt Nam là Philippines.

Ở nội dung thái cực quyền, Trần Thị Minh Huyền nhận HCB với 9,69 điểm, xếp sau VĐV người Indonesia Lindswell 9,73 điểm.



Thúy Vi giành HCV kiếm thuật nữ thuyết phục. Ảnh: Quốc Khánh

15h11. Môn wushu, Thúy Vi kết thúc bài kiếm thuật nữ với 9,70 điểm, bảo vệ thành công tấm HCV ở nội dung này. VĐV người Malaysia Phoon Eyin nhận HCB, 9,68 điểm.


Bài biểu diễn kiếm thuật của Thúy Vi mang về tấm HCV cho Wushu Việt Nam. Nguồn VTV6

Môn bắn súng: Trần Quốc Cường giành HCV súng 10 m với 197,4 điểm, trong khi Hoàng Xuân Vinh giành HCĐ với 178,2 điểm. Đây là HCV thứ hai ở môn bắn súng trong ngày thi đấu 7/6.



Quốc Cường giành HCV 10m súng ngắn hơi nam khá bất ngờ. Ảnh: Quốc Khánh

Billard: Nội dung Billard Anh 500: Cơ thủ của Việt Nam thất bại trước VĐV nhập tịch của chủ nhà Singapore Gilchrist Peter Edward với tỷ số 291-591 trong trận chung kết, nhận HCB.

Với 174,4 điểm, xạ thủ Nguyễn Minh Châu xếp thứ ba nội dung 10m súng ngắn hơi cá nhân nữ. Xếp đầu là VĐV Teo Shun Xie (Singapore), 199 điểm.

11h15. Đội bắn súng ngắn hơi 10m nam đã giành HCV đồng đội với thành tích 1727 điểm, HCB thuộc về Thái Lan (1704 điểm). Xạ thủ Hoàng Xuân Vinh dẫn đầu vòng loại cá nhân với 582 điểm, Trần Quốc Cường đứng thứ 3 vòng loại (575 điểm) và Nguyễn Hoàng Phương đứng thứ 6 (570 điểm)

Cả 3 tay súng này đều vào vòng chung kết diễn ra vào lúc 15h00.


Đồng đội 10m súng ngắn hơi nam Việt Nam mở đầu bằng tấm HCV. Ảnh: Quốc Khánh

Môn bắn súng: Nội dung súng hơi ngắn 10m nữ, đội Việt Nam chỉ đứng thứ 4 nội dung đồng đội với 1112 điểm. HCV thuộc về Thái Lan (1134 điểm). Ở nội dung cá nhân, chỉ có Nguyễn Minh Châu lọt vào chung kết với 375 điểm.

Marathon:  VĐV Hoàng Thị Thanh và Nguyễn Thanh Hoàng đã mở hàng ngày thi đấu 7/6 cho đoàn thể thao Việt Nam tại SEA Games 2015 bằng hai chiếc HCĐ marathon nữ và nam.

Các nội dung chung kết của môn bơi trong ngày 7/6 sẽ bắt đầu thi đấu từ 18h00 chiều nay (giờ Việt Nam).

Cũng ở nội dung này, Ánh Viên bơi ở lượt bơi thứ 2 và về nhất với 2 phút 17 giây 74, giành quyền vào thi đấu chung kết.


Thành tích của Ánh Viên nội dung 200m hỗn hợp cá nhân nữ

Nội dung 200m hỗn hợp cá nhân nữ, Nguyễn Diệp Phương Trâm thi đấu lượt bơi thứ nhất về đích thứ 5, thành tích 2 phút 27 giây 04.

Nội dung 100m ếch nam, Phạm Gia Mẫn bơi ở lượt bơi thứ 2 vòng loại và về đích thứ 5, 1 phút 09 giây 28, không được vào thi đấu chung kết.

Nội dung 100m tự do nam, Hoàng Qúy Phước về đích thứ nhất lượt bơi đầu tiên, thành tích 51 giây 19, đứng thứ 3 trong số 8 VĐV giành quyền vào thi đấu chung kết chiều nay. Nội dung này, Trần Duy Khôi về đích cuối cùng.

Cũng ở nội dung này, VĐV trẻ Nguyễn Diệp Phương Trâm về đích thứ 7 lượt bơi thứ 2, thành tích 28 giây 40.

8h00. Môn bơi lội vòng loại 50m bướm nữ, Nguyễn Thị Ánh Viên về nhất lượt bơi thứ nhất với thành tích 27 giây 95.

----------------------------------------------

Không chỉ riêng bơi lội, trong ngày thi đấu hôm nay 7/6, đoàn Thể thao Việt Nam còn chờ đợi HCV ở các môn đấu kiếm, bắn súng, wushu...



Bảng xếp hạng tính đến hết ngày 6/6

Lịch thi đấu của đoàn Thể thao Việt Nam ngày 7/6

Marathon: 6h00: nam (Bùi Thế Anh, Hoàng Nguyên Thanh), nữ (Lâm Thị Thúy, Hoàng Thị Thanh).

Bi sắt: 7h00: Vòng loại đơn nam (Ngô Ron), đơn nữ (Lê Thị Thu Mai).

Bơi lội: 8h00: Ánh Viên thi đấu 3 nội dung (50m bướm, 200m ngửa và 200m hỗn hợp), Quý Phước, Duy Khôi (100m tự do), Nguyễn Diệp Phương Trâm (50m bướm, 200m hỗn hợp), Gia Mẫn (100m ếch), tiếp sức 4x200m nam.

Đấu kiếm: Từ 12h00: Đồng đội kiếm chém nữ (Lệ Dung chủ lực), kiếm ba cạnh nữ, kiếm liễu đồng đội nam.

Bóng bàn: 9h00: Thi đấu vòng bảng nội dung đồng đội nam (gặp Campuchia, Indonesia, Philippines) và nữ (gặp Lào).

Quần vợt: 9h00: Việt Nam gặp Thái Lan bán kết đồng đội nam, VN gặp Philippines bán kết đồng đội nữ.

Billiards: 10h00: Carom 1 băng (Phi Hùng gặp VĐV Thái Lan), 9 banh đôi (Đỗ Hoàng Quân, Nguyễn Anh Tuấn), billiards Anh (Thanh Bình, Hoài Nam).

Thể dục dụng cụ nữ. 12h00: Đồng đội nữ.

Đấu kiếm 12h00: Việt Nam tham dự tứ kết nội dung kiếm liễu đồng đội nam. 13h00: Tứ kết nội dung kiếm ba cạnh đồng đội nữ.

Judo 13h30: võ sĩ Trần Thúy Duy thi đấu vòng loại hạng cân 78kg nữ.

18h00: Đặng Hào thi đấu bán kết hạng cân 100kg nam.

Bắn súng 8h00: 10m súng ngắn hơi nữ và đồng đội nữ. * 10g: 10m súng ngắn hơi nam và đồng đội nam.

Bóng đá: 19h30. U23 Việt Nam - U23 Timor Leste.



Thethaovanhoa.vn

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN