TTVH Online

Nhạc sĩ Trần Long Ẩn tiếp tục làm Chủ tịch Hội Âm nhạc TP HCM

05/06/2015 15:55 GMT+7

Ngày 4 và 5/6/2015 tại Nhạc viện TP.HCM, Hội Âm nhạc TP.HCM đã tổ chức đại hội lần thứ VII, nhiệm kỳ 2015-2020. Nhạc sĩ Trần Long Ẩn tiếp tục giữ chức vụ Chủ tịch hội, có 4 phó chủ tịch Hội.

(Thethaovanhoa.vn) - Ngày 4 và 5/6/2015 tại Nhạc viện TP.HCM, Hội Âm nhạc TP.HCM đã tổ chức đại hội lần thứ VII, nhiệm kỳ 2015-2020.

Trong số 17 thành viên BCH khóa VII nhiệm kỳ 2015-2020, nhạc sĩ Trần Long Ẩn tiếp tục giữ chức vụ Chủ tịch hội, có 4 phó chủ tịch là: Phó GS-Tiến sĩ Nguyễn Thị Mỹ Liêm (Phó GĐ Nhạc viện TP.HCM), nhạc trưởng Trần Vương Thạch (GĐ Nhà hát Giao hưởng nhạc vũ kịch), nhạc sĩ Phan Hồng Sơn (Trưởng ban văn nghệ Đài Truyền hình TP.HCM) và nhạc sĩ Nguyễn Quang Vinh (Chánh văn phòng Hội Âm nhạc TP.HCM).

Hội Âm nhạc TP.HCM là 1 trong 2 Hội Âm nhạc có số lượng hội viên đông nhất nước (592 hội viên). Trong nhiệm kỳ 5 năm vừa qua Hội đạt khá nhiều thành tựu. Về sáng tác có Hội đã đầu tư và các nhạc sĩ đã sáng tác được 243 tác phẩm thanh nhạc (gồm 223 ca khúc, 13 hợp xướng và 7 tác phẩm khí nhạc).

Hội có 12 chương trình được in sách và thu đĩa với hàng trăm ca khúc, Hội cũng tổ chức nhiều buổi biểu diễn quảng bá tác phẩm mới sáng tác của hội viên, tổ chức nhiều đợt biểu diễn phục vụ, đi thực tế sáng tác; tổ chức nhiều hội thảo như: Âm nhạc TP.HCM – thực trạng và giải pháp, Bảo tồn và phát huy nghệ thuật đờn ca tài tử trong xã hội đương đại…

Nhiều hội viên của Hội được ghi nhận những công lao cống hiến như: Giải thưởng nhà nước về văn học nghệ thuật (gồm các nhạc sĩ Vũ Thành, Nguyễn Ngọc Thiện, Vĩnh Lai, Trí Thanh); Được phong tặng NSND (Nhà giáo nhân dân, phó GS Hoàng Cương, NSƯT Trần Chính); được phong tặng NSƯT (ca sĩ – nhạc sĩ Thế Hiển, ca sĩ Thanh Thúy, nghệ sĩ sáo trúc Lê Thị Thanh Hòa, nghệ sĩ sáo trúc - nhạc trưởng Trần Thanh Trung, nghệ sĩ đàn bầu Đỗ Toàn Thắng).

Bình Minh

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN