TTVH Online

Indonesia sơ tán gấp hàng ngàn người vì núi lửa chuẩn bị phun trào

04/06/2015 16:52 GMT+7

Giới chức Indonesia ngày 4/6 thông báo gần 3.000 người đã được sơ tán sau khi núi lửa Sinabung ở tỉnh Bắc Sumatra có nguy cơ phun trào mạnh.

(Thethaovanhoa.vn) - Giới chức Indonesia ngày 4/6 thông báo gần 3.000 người đã được sơ tán sau khi Cơ quan Kiểm soát và giảm nhẹ thiên tai quốc gia (BNPB) nâng cảnh báo đối với núi lửa Sinabung ở tỉnh Bắc Sumatra lên cấp 4, mức cao nhất, do có nguy cơ phun trào mạnh.

Theo nguồn tin quân sự, binh sĩ và cảnh sát đã sơ tán ít nhất 2.730 người dân từ 4 ngôi làng nằm trong khu vực nguy hiểm quanh phía Nam và Đông Nam núi lửa đến nơi trú ẩn tạm thời, cách núi lửa khoảng 14 km.


Núi lửa Sinabung trong một lần phun trào

Núi lửa Sinabung nằm ở quận Karo, cao 2.457 m, đã hoạt động trở lại kể từ tháng 9/2013 sau 400 năm ngủ yên. Tháng 2 năm ngoái, 16 người đã thiệt mạng do núi lửa này phun trào.

Gần đây nhất, đợt phun trào vào ngày 1/2 vừa qua của Sinabung đã cướp đi sinh mạng của 11 người và khiến 3 người bị thương.

TTXVN

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN