TTVH Online

Công Phượng, Hồng Quân đấu Messi Thái và 'máy quét' U23 Malaysia

29/05/2015 11:30 GMT+7

“Messi Jay” Chanathip Songkrasin (U23 Thái Lan), Vua phá lưới SEA Games 2013 Mohamad bin Suhaimi (U23 Singapore) và “máy quét” Gary Steven Robbat (U23 Malaysia) sẽ là đối thủ của Công Phượng và Hồng Quân trong cuộc đua tới danh hiệu Vua phá lưới SEA Games 2015.

(Thethaovanhoa.vn) - “Messi Jay” Chanathip Songkrasin của U23 Thái Lan, Vua phá lưới SEA Games 2013 Mohamad Sahil bin Suhaimi của U23 Singapore và “máy quét” Gary Steven Robbat của U23 Malaysia sẽ là 3 đối thủ lớn nhất của Công Phượng và Mạc Hồng Quân trong cuộc đua tới danh hiệu Vua phá lưới SEA Games 2015.

Chanathip Songkrasin (U23 Thái Lan)

20 tuổi, Songkrasin được chọn làm người tổ chức lối chơi cho Olympic Thái Lan ở ASIAD Incheon và đội tuyển Thái Lan ở AFF Suzuki Cup 2014. Trước thềm SEA Games 28, cầu thủ được mệnh danh “Messi Jay” đã có 8 bàn sau 19 trận cho đội U23, 5 bàn sau 17 trận cho ĐTQG.

Ở độ tuổi mà rất nhiều cầu thủ chỉ vừa bắt đầu sự nghiệp, Songkrasin đã sở hữu bảng thành tích đáng nể: Vô địch SEA Games, vô địch AFF Cup, vô địch Thai League, Cầu thủ xuất sắc nhất AFF Cup 2014.

Với những gì đã thể hiện, Songkrasin là ứng cử viên hàng đầu cho 2 danh hiệu Cầu thủ hay nhất và Vua phá lưới SEA Games 2015.

Gary Steven Robbat (U23 Malaysia)

Tiền vệ phòng ngự Gary Steven Robbat của U23 Malaysia sẽ là một đối thủ đáng gờm với Huy Hùng trong cuộc chiến ở tuyến giữa tại SEA Games. Xuất thân là một tiền vệ phòng ngự, Robbat vẫn sở hữu thống kê bàn thắng “khủng”: 16 bàn/25 trận cho U21 Malaysia, 15 bàn/50 trận cho đội Harimau Muda A.

Điểm mạnh nhất của Robbat là kinh nghiệm. Cầu thủ 22 tuổi đã có tên trong đội hình U23 Malaysia khi mới 17 tuổi. Anh đã có 2 kỳ AFF Cup và là thành viên đá chính của Malaysia đánh bại Việt Nam ở bán kết AFF Cup hồi năm ngoái. Anh cũng là cái tên hiếm hoi của bóng đá Malaysia đã từng thi đấu tại châu Âu và gặt hái được một số thành tựu.

Những cú sút xa khủng khiếp và kinh nghiệm châu Âu của “máy quét” Robbat sẽ là mối đe dọa với mọi đội bóng tại SEA Games 28.

Công Phượng (số 10) đối mặt với những ngôi sao đến từ các đội tuyển Đông Nam Á. Ảnh: Thanh Hà

Mohamad Sahil bin Suhaimi (U23 Singapore)

Những tuyển thủ U23 Việt Nam ở SEA Games 27 hẳn chưa thể quên được cái tên Mohamad Sahil bin Suhaimi. Sahil chính là người ghi bàn thắng duy nhất giúp U23 Singapore thắng 1-0 trước U23 Việt Nam tại SEA Games năm ấy. Kết thúc giải đấu, U23 Việt Nam bị loại từ vòng bảng, U23 Singapore giành hạng Ba, chỉ chịu duy nhất một thất bại trước nhà vô địch Thái Lan còn Sahil giành danh hiệu Vua phá lưới với 3 lần lập công.

Với lợi thế sân nhà và kinh nghiệm dày dạn, tiền đạo của U23 Singapore đang là ứng cử viên số một cho danh hiệu Vua phá lưới SEA Games. Sahil cũng đã có 7 bàn sau 17 trận cho U23 Singapore đồng thời sở hữu tới 12 lần ra sân cho ĐTQG. Anh cũng đang có phong độ rất cao với 3 bàn sau 3 trận cho Lions XII ở Singapore League.

Đặc biệt, Sahil từng ghi bàn duy nhất cho U23 Singapore ở trận đấu với Manchester United tại giải giao hữu Inaugural Nexlions Cup hồi năm 2012.

Faiq Bolkiah (U23 Brunei)

So với những người đàn anh ở trên, Faiq Bolkiah trẻ, non nớt và bị đánh giá thấp hơn cả. U23 Brunei của anh cũng không phải một đội bóng mạnh ở Đông Nam Á. Nhưng với kinh nghiệm thi đấu ở đội trẻ Arsenal, Southampton và Reading, Bolkial sẽ biết cách phát huy các điểm mạnh của mình.

HLV Mohd Amirrizal của U23 Brunei tin rằng Bolkial sở hữu “những phẩm chất vượt trội”. Bolkial hứa hẹn sẽ mang tới một làn gió mới cho U23 Brunei ở SEA Games 2015.

Công Phượng (U23 Việt Nam)

Ghi 5 bàn cho U23 Việt Nam sau 8 trận đấu chính thức, Công Phượng là một trong những chân sút có hiệu suất cao nhất tại SEA Games 2015. Tốc độ, kỹ thuật, khả năng tạo đột biến cùng nguồn năng lượng tinh thần vô hạn của số 10 là vũ khí lớn nhất của U23 Việt Nam trong hành trình chinh phục SEA Games.

Tiền đạo của HAGL cũng đang không ngừng hoàn thiện các kỹ năng của mình. U23 Myanmar là nạn nhân mới nhất của Công Phượng sau một tình huống solo từ giữa sân và ghi bàn.

Với 11 bàn/19 trận cho U19 Việt Nam, 5 bàn/12 trận cho HAGL, Công Phượng chắc chắn sẽ cạnh tranh sòng phẳng với những ngôi sao của U23 Singapore và U23 Thái Lan tại SEA Games sắp tới.

Mạc Hồng Quân (U23 Việt Nam)

Cùng sở hữu 3 bàn thắng như Mohamad Sahil bin Suhaimi của U23 Singapore, Mạc Hồng Quân chắc chắn là tiền đạo cắm số một của U23 Việt Nam trên đất Singapore. Trở lại sau thất bại ở SEA Games 2013, Hồng Quân sẽ rất khát khao được thể hiện.

Tiền đạo của Than Quảng Ninh sở hữu bộ kỹ năng gần như hoàn hảo: sút xa hay, dứt điểm tốt cả 2 chân, đi bóng giỏi, kiến tạo không tồi, chơi đầu lợi hại. Với sự hỗ trợ của Phi Sơn và Công Phượng ở phía sau, mục tiêu của Mạc Hồng Quân chắc chắn là vượt qua cột mốc 3 bàn của chính anh tại SEA Games.

Bạch Dương
Thể thao & Văn hóa

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN