TTVH Online

Hàng thủ Juve là mạnh nhất châu Âu?

27/05/2015 07:54 GMT+7

Đó hoàn toàn không phải một nhận định cảm tính mà là đúc rút từ các con số thống kê và nhận định của các chuyên gia bóng đá.

(Thethaovanhoa.vn) - Đó hoàn toàn không phải một nhận định cảm tính mà là đúc rút từ các con số thống kê và nhận định của các chuyên gia bóng đá.

Nếu phát biểu của hậu vệ Leonardo Bonucci rằng: "Buffon, Barzagli, Chiellini và tôi là hàng thủ hay nhất thế giới", hay cảm thán của thủ môn Buffon: "Tôi đang được chơi với bộ ba hậu vệ đáng tin nhất từ trước đến nay", chỉ là tự động viên; thì  khi một chuyên gia phòng ngự như HLV Diego Simeone của Atletico Madrid nhận xét: "Hàng thủ của Juventus là mạnh nhất châu Âu", hàng thủ ấy đáng được nể trọng.

Allegri khắc phục điểm yếu thời Conte

"Các thống kê không nói dối", hậu vệ Bonucci quả quyết: Juventus là đội nhận ít bàn thua nhất tính trong giải VĐQG và Champions League mùa này: 29. Con số này của Barcelona, Bayern Munich, Monaco và Atletico Madrid là 31 bàn. Của Real Madrid là 47. Của Chelsea là 38, PSG là 51. Và trong 151 trận đấu gần nhất ở Serie A, Juve chỉ 89 bàn thua, tức trung bình 0,59 bàn/trận, và giữ sạch lưới tới 81 trận.

Nếu Juve của Antonio Conte gần như chỉ chơi với hệ thống 3-5-2 và rất thành công ở Serie A, nhưng thường xuyên tan nát ở Champions League, thì Juve của HLV Max Allegri thay đổi thường xuyên giữa hệ thống 3 và 4 hậu vệ. Có khi trong 1 trận, ông Allegri sử dụng cả hai hệ thống này, và sơ đồ 3 hậu vệ thường chỉ dùng khi Juve muốn bảo toàn tỉ số.

Ông Allegri rút kinh nghiệm từ các thất bại của Juve tại Champions League, ví dụ các trận thua 0-2 ở hai lượt Tứ kết Champions League 2012-13 trước Bayern Munich: Khi phòng thủ, các "wing-back" của Juve lùi sâu chống cặp "Robbery" ở hai cánh của Bayern. Họ có 5 hậu vệ. Nhưng ở hai bên sườn của hàng tiền vệ, Lahm và Alaba thoải mái khai thác khoảng trống mênh mông. Thất bại kiểu này khiến Conte phải dùng sơ đồ 4-3-3 trong các trận gặp Real Madrid tại vòng bảng Champions League mùa trước. Nhưng đáng tiếc, bản lĩnh kém khiến Juve bị loại.

"Phòng thủ tổng lực"

Juve sử dụng lối chơi phòng ngự phản công triệt để từ các trận đấu loại trực tiếp ở Champions League mùa này, nhưng họ không trở thành cái bị bông. Họ pressing rất dữ dội rồi khiến Real Madrid mắc sai lầm ở lượt đi vòng Bán kết; phản công khiến Dortmund tan nát ở Tứ kết... nhờ một hàng tiền vệ tranh chấp giỏi: Marchisio, Vidal, Pogba, Pereira, và Sturaro đã cày nát các sân cỏ Champions League mùa này, và ngay Pirlo cũng biến thành một chiến binh khi cần. Hàng thủ do đó được nhẹ gánh.

Juventus không phòng ngự theo khu vực như Barcelona, đội thường xuyên chơi pressing để cướp bóng ngay khu vực bị mất (và rất sợ bị phản công vào 2 nách). Có thể gọi cách phòng ngự của Juve là "Tổng lực" khi toàn đội đều sẵn sàng tranh chấp và di chuyển liên tục để hạn chế khoảng trống. Top 3 cầu thủ chạy nhiều nhất ở Champions League mùa này đều thuộc về họ: Stephan Lichtsteiner chạy 135,16 km; Giorgio Chiellini 126,51 km; Arturo Vidal 123,61 km. Và trong Top 10, còn có Claudio Marchisio 117,97 km; Leonardo Bonucci 116,26 km; Carlos Tevez 113,95 km. Không có cầu thủ nào của Barca lọt vào Top 10!

Hàng thủ của Barca mùa này không phải tệ, nhưng vì bộ ba Messi, Suarez, Neymar bên trên quá xuất sắc, nên các tuyến dưới nhàn hơn: Barca thường được chia thành 2 khối rõ rệt theo chiến thuật 8-3 lúc phản công, và do vậy, họ đạt được cân bằng. Trái ngược với một đội Bayern Munich tấn công khá mù quáng của Pep Guardiola. Những Varane, Pepe, Ramos hay Casillas của Real Madrid không hề tệ. Nhưng các bàn thua từ bóng bổng trước Valencia ở Liga vừa rồi cho thấy họ không phải hàng thủ được tổ chức tốt.

29 Juventus nhận ít bàn thua nhất tại giải VĐQG và Champions League: 29 bàn. Con số này của Barcelona, Bayern Munich, Monaco và Atletico Madrid là 31 bàn. Của Real Madrid là 47. Của Chelsea là 38, PSG là 51.

6 Trong Top 10 cầu thủ di chuyển nhiều nhất ở Champions League mùa này có 6 cầu thủ Juventus: Stephan Lichtsteiner, Giorgio Chiellini, Arturo Vidal, Claudio Marchisio, Leonardo Bonucci, Carlos Tevez.


Gia Hưng
Thể thao & Văn hóa

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN