TTVH Online

Nhìn lại 10 năm sự kiện Istanbul: Cầu thủ Milan và Liverpool ngày ấy giờ đang ở đâu?

23/05/2015 19:43 GMT+7

Chỉ còn 3 ngày nữa là tròn 10 năm ngày Liverpool và AC Milan tạo nên trận chung kết Champions League kịch tính bậc nhất trong lịch sử ở Istanbul. Chúng ta cùng điểm lại những chứng nhân lịch sử của hai đội ngày ấy và bây giờ.

(Thethaovanhoa.vn) - Chỉ còn 3 ngày nữa là tròn 10 năm ngày Liverpool và AC Milan tạo nên trận chung kết Champions League kịch tính bậc nhất trong lịch sử ở Istanbul. Milan dẫn trước 3-0 nhưng để Liverpool ngược dòng gỡ lại 3-3 và bi kịch với Milan xảy ra khi Liverpool giành chiến thắng 3-2 trong loạt đá penalty cân não để lên ngôi đầy kịch tính. Chúng ta cùng điểm lại những chứng nhân lịch sử của hai đội ngày ấy và hiện tại của họ lúc này.


Liverpool vô địch Champions League 2005

*AC Milan

1.Dida: Sau khi Brazil bị loại ở tứ kết World Cup 2006, Dida từ giã ĐTQG. Thủ thành người Brazil chơi cho Milan đến tháng 6/2010 thì rơi vào tình trạng không CLB vì Milan không gia hạn hợp đồng với anh. Phải đến tháng 5/2012, người hùng giúp Milan vô địch Champions League 2003 mới ký hợp đồng với Portuguesa. Đến cuối 2012, Dida chuyển sang thi đấu cho Gremio và từ 2014 Dida chuyển sang thi đấu cho Internacional.

2.Cafu: Cafu chơi cho Milan trong giai đoạn 2003-2008. Sau khi rời Milan mùa Hè 2008, hậu vệ phải kỳ cựu người Brazil không còn khoác áo cho đội bóng nào khác nữa.

3.Paolo Maldini: Hậu vệ trái huyền thoại của Milan và tuyển Italy treo giày sau khi kết thúc mùa giải 2008-2009 ở tuổi 41. Maldini trọn đời cầu thủ chỉ đá cho Milan và sau khi anh giải nghệ, áo số 3 của Maldini đã được đưa vào lưu giữ trong phòng truyền thống, vĩnh viễn không còn xuất hiện trong các trận đấu của Milan nữa, như một sự tôn vinh cho những cống hiến to lớn của anh.

4.Shevchenko: Trung phong người Ukraine đá cho Milan đến mùa Hè 2006 thì được bán sang Chelsea sau đó lại được Chelsea cho Milan mượn. Rồi anh hồi hương khoác áo Dynamo Kiev. Đến tháng 7/2012, Sheva tuyên bố giải nghệ và bước chân vào chính trường Ukraine.

5.Gennaro Gattuso: Tiền vệ phòng ngự số 8 đá cho Milan đến mùa Hè 2012 thì chuyển sang Sion của Thụy Sĩ nơi anh vừa làm cầu thủ vừa làm HLV. Sau đó Gattuso chuyển sang dẫn dắt Palermo nhưng chỉ sau vài trận đã bị sa thải. Mùa Hè 2014 anh được bổ nhiệm làm HLV OFI Crete của giải VĐQG Hy Lạp.

6.Crespo: Anh chỉ đá cho Milan theo dạng cho mượn từ Chelsea rồi sau chuyển qua Inter, Genoa, Parma. Đầu năm 2012, Crespo ký hợp đồng với CLB Bengal Premier League Soccer và đến cuối năm này anh tuyên bố giải nghệ.

7.Nesta: Anh chia tay Milan mùa Hè 2012, chuyển sang chơi cho Monreal Impact của MLS. Đến mùa Hè 2014, Nesta chuyển qua thi đấu cho CLB Chennai của Super League Ấn Độ.

8.Seedorf: Đá cho Milan đến tháng 6/2012 thì chuyển qua chơi gần 2 năm cho Botafogo của Brazil. Sau đó anh tuyên bố chấm dứt sự nghiệp cầu thủ và trở lại Milan làm HLV hồi đầu năm 2014. Nhưng chỉ sau 5 tháng Seedorf bị sa thải và phải nhường chỗ cho Inzaghi cầm quân.

9.Andrea Pirlo: Chơi cho Milan đến mùa Hè 2011 thì tới Juventus dưới dạng CNTD và anh đá cho Juve từ đó đến nay.

10.Kaka: Đá cho Milan đến 2009 sau gia nhập Real Madrid rồi lại quay về Milan. Nhưng cuộc tái hợp của anh không thành công. Đến mùa Hè 2014, Kaka và Milan thống nhất chấm dứt hợp đồng trên cơ sở đồng thuận. Anh chuyển sang khoác áo Orlando City rồi đá cho Sao Paulo dưới dạng cho mượn trước khi quay về Orlando City.

11.Jaap Stam: Rời Milan năm 2006, anh hồi hương đá cho Ajax Amsterdam. Sau đó, Stam chấm dứt sự nghiệp cầu thủ, làm việc cho nhiều đội bóng khác nhau và anh hiện làm trợ lý HLV ở đội dự bị của Ajax.

*Những cầu thủ dự bị vào sân

+Rui Costa: Anh đá cho Milan đến 2006. Sau đó chia tay đội bóng Italy chuyển sang khoác áo Benfica đến 2008 và không còn tiếp tục thi đấu cho CLB nào khác sau đó.

+Tomasson: Anh chia tay Milan ngay mùa Hè 2005 ấy, chuyển qua các CLB khác nhau như Stuttgart, Villarreal, Feyenoord. Tomasson hiện làm HLV cho Roda JC Kerkrade

+Serginho: Đá cho Milan đến 2008 sau đó anh rời Milan và cũng tuyên bố giải nghệ.

*Liverpool

1.Jerzy Dudek: Anh bắt cho Liverpool đến 2007 sau chuyển sang bảo vệ khung thành cho Real Madrid đến tháng 5/2011 thì chia tay. Dudek không thi đấu cho CLB nào nữa sau đó.

2.Steve Finnan: Đá cho Liverpool đến 2008 rồi chuyển sang Espanyol rồi Portsmouth. Sau đó Portsmouth xuống hạng Championship và Finnan không được gia hạn hợp đồng.

3.Samy Hyypia: Đá cho Liverpool đến 2009 rồi chuyển sang Bayer Leverkusen. Giải nghệ năm 2011, Hyypia chuyển sang làm công tác huấn luyện. Anh hiện dẫn dắt Brighton & Hove Albion

4.Milan Baros: Ngay mùa Hè 2005, Baros rời Liverpool. Sau đó anh chuyển qua một loạt CLB và hiện khoác áo Banik Ostrava nơi quê nhà.

5.John Arne Riise: Anh đá cho Liverpool đế 2008 thì chuyển qua Roma rồi sau đó là Fulham và hiện khoác áo APOEL của đảo Síp.

6.Kewell: Đá cho Liverpool đến mùa Hè 2008 thì ra đi, Kewell sau đó kết thúc sự nghiệp ở Melbourne Heart nơi quê nhà Australia. Tháng 3/2014, anh tuyên bố treo giày.

7.Steven Gerrard: Thủ quân Liverpool gắn bó với đội tới cuối mùa giải 2014-2015 và vừa chính thức chia tay The Kop để chuyển sang thi đấu ở MLS (giải nhà nghề Mỹ)

8.Luis Garcia: Anh đá cho Liverpool đến tháng 6/2007 thì ra đi. Luis Garcia đã tuyên bố giải nghệ đầu năm 2014 sau khi chơi cho một loạt đội bóng khác nữa.

9.Xabi Alonso: Đá cho Liverpool đến 2009 thì anh chuyển qua Real Madrid. Hiện Xabi đang khoác áo Bayern Munich sau khi chuyển tới từ Real.

10.Djimi Traore: Hậu vệ người Mali chia tay Liverpool mùa Hè 2006, chuyển qua một loạt CLB trước khi tuyến bố treo giày cuối mùa 2013-2014 ở Seattle Sounders.

11.Jamie Carragher: Thi đấu cho Liverpool đến cuối mùa giải 2012-2013 thì anh tuyên bố treo giày. Hiện Carragher là BLV thể thao cho các báo và kênh truyền hình ở Anh.

*Các cầu thủ dự bị vào sân

1.Djbril Cisse: Tiền đạo người Pháp rời Liverpool năm 2007, chuyển qua một loạt CLB. Đầu năm 2014, anh ký hợp đồng 18 tháng với Bastia và chơi ở đó cho tới nay

2.Vladimir Smicer: Anh rời Liverpool ngay mùa Hè 2005 để chuyển sang Bordeaux và đến tháng 5/2010 thì chia tay với bóng đá chuyên nghiệp

3.Dietmar Haman: Tiền vệ người Đức rời Liverpool năm 2006, chuyển qua một số CLB. Đến tháng 7/2011, anh chuyển qua làm HLV Sockport County, đội bóng hạng thấp của Anh nhưng từ chức chỉ sau 4 tháng và không hoạt động bóng đá chuyên nghiệp từ đó tới nay.

HT

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN