TTVH Online

Ký hợp đồng khủng, Lewis Hamilton là VĐV có thu nhập cao nhất Vương quốc Anh

21/05/2015 10:12 GMT+7

Sau khi ký vào bản hợp đồng mới trị giá 100 triệu bảng cùng Mercedes với thời hạn 3 năm, Lewis Hamilton đã trở thành VĐV có thu nhập cao nhất Vương quốc Anh hiện nay.

(Thethaovanhoa.vn) - Sau khi ký vào bản hợp đồng mới trị giá 100 triệu bảng cùng Mercedes với thời hạn 3 năm, Lewis Hamilton đã trở thành VĐV có thu nhập cao nhất Vương quốc Anh hiện nay

Tương lai của Lewis Hamilton là chủ đề tốn khá nhiều giấy mực thời gian qua khi có thông tin rằng anh có thể sẽ khoác áo Ferrari vào mùa giải sau. Tuy nhiên, nhà đương kim vô địch thế giới đã xua tan tin đồn ấy bằng việc ký một bản hợp đồng mới có thời hạn 3 năm với Mercedes. Bản hợp đồng này được công bố vào hôm qua tại Monte Carlo, nơi Hamilton đang sinh sống và đang chuẩn bị cho chặng 6 của mùa giải vào Chủ nhật này: GP Monaco.

Cái giá để giữ chân Lewis dĩ nhiên không hề rẻ: 100 triệu bảng, bao gồm tiền thưởng. Nhưng điều quan trọng ở chỗ thu nhập của anh chưa dừng lại ở con số ấy. Theo điều khoản đã ký, Hamilton được quyền tự do ký hợp đồng tài trợ cá nhân với các công ty trong và ngoài F1. Với sức hút về mặt hình ảnh, Hamilton hoàn toàn có thể kiếm gấp đôi con số trên. Hiện tại, Hamilton đã có hợp đồng với IWC, hãng đồng hồ sang trọng của Thụy Sĩ và đang đóng quảng cáo cho các loại xe hơi của Mercedes (đây là hợp đồng riêng, chứ không liên quan gì đến F1).

Để so sánh, mức lương hàng năm của Hamilton cao hơn nhiều số tiền 23 triệu euro mà Gareth Bale nhận được hàng năm tại Real Madrid. Trong khi đó, tay golf số một thế giới Rory McIlroy cũng chỉ kiếm được xấp xỉ chừng ấy từ tiền thưởng và tài trợ trong mùa giải năm ngoái.

Hành trình từ một cậu bé nghèo ở Stevenage đến một triệu phú tại trung tâm ăn chơi bậc nhất châu Âu như Monaco là cả một câu chuyện dài. “Ngày nào tôi cũng nghĩ về việc mình đã tiến xa đến đâu”, Hamilton tâm sự “Tôi đã ở Monaco hai tuần qua, và khi thức giấc, tôi lại ra ban công và phóng tầm mắt khắp công quốc này. Sẽ thật điên rồ nếu so sánh nơi đây với căn nhà tập thể mà tôi từng sống ở Peartree Way”


Hamilton đang sống vương giả tại Monaco

Những bản hợp đồng ngoài F1 của Hamilton sẽ do công ty William Morris Endeavour (WME), có trụ sở tại Los Angeles, đứng ra thực hiện. Trong khi đó, hãng đang giữ quyền PR hình ảnh của anh là Purple có trụ sở tại London.

Cuộc sống của Hamilton, cũng như nhiều tay lái F1 khác, là những chuyến đi dài qua hai bên bờ Đại Tây Dương cũng như châu Á. Anh ít có cơ hội bước trên thảm đỏ, mặc những bộ trang phục kỳ dị cũng như những kiểu tóc cầu kỳ. Mới đây, có tin đồn anh đang cặp kè với ca sĩ nhạc pop Rihanna, một mối quan hệ dễ bị hiểu là để đánh bóng tên tuổi.

Bản hợp đồng mới của Hamilton đã chấm dứt những tháng ngày thương thảo và phỏng đoán. Nhưng mới đây, chính Ferrari đã tuyên bố rằng họ không có ý định theo đuổi thương vụ này, và Hamilton, thật ra, không có lựa chọn nào khả dĩ hơn là tiếp tục ở lại cùng Mercedes. Mặc dù việc gia nhập Ferrari để tìm kiếm chức VĐTG với một đội đua là một sự dũng cảm đáng khen ngợi, nhưng Hamilton không việc gì phải đánh bạc, khi anh vẫn đang ở một đội đua đang ở phong độ đỉnh cao như Mercedes.

Vậy tại sao, việc gia hạn lại bị trì hoãn đến tận bây giờ mới chốt? Hẳn nhiên, nhiều người cho rằng tiền là lý do chính, còn Hamilton thì giải thích đơn giản rằng anh cần có thời gian để cân nhắc. “Tôi đã đọc bản hợp đồng trong rất nhiều chuyến bay. Tôi muốn tự chủ với quyết định của mình”.

Hamilton qua những con số

75 Số podium mà Hamilton giành được trong sự nghiệp, trong đó có 36 chức vô địch, 21 lần thứ nhì và 18 lần thứ 3.

67 Số điểm nhiều hơn người thứ nhì, đồng đội Nico Rosberg ở cuối mùa giải 2014.

42 Số lần giành pole trong sự nghiệp, nhiều thứ tư trong lịch sử F1.

36 Số lần vô địch chặng, trở thành tay lái người Anh giữ kỷ lục về mặt này.

21 Số lần vô địch chặng khi giành pole. Thành tích ấy chỉ kém Michael Schumacher, Ayrton Senna và Sebastian Vettel.

11 Số lần vô địch chặng mùa trước, trở thành tay lái không-phải-người-Đức duy nhất thắng chặng nhất trong một mùa giải. Michael Schumacher và Sebastian Vettel đều đang giữ kỷ lục vô địch 13 chặng/mùa.

7 Số lần giành fastest lap (chạy một vòng nhanh nhất) trong mùa giải 2014

5 Chuỗi vô địch chặng dài nhất trong năm 2014, chỉ kém Schumacher, Vettel và Alberto Ascari.

2 Số chức vô địch TG đã giành được, là 1 trong số 16 tay lái từng hơn một lần lên đỉnh thế giới.

Phương Chi (tổng hợp)


Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN