TTVH Online

Real Madrid quyết mua De Gea: Thủ môn cũng phải là 'Galactico'

18/05/2015 06:15 GMT+7

Trong bóng đá, thủ môn là một vị trí rất đặc biệt. Đó là cầu thủ duy nhất trên sân được quyền dùng tay chơi bóng, cũng là vị trí có tính ổn định và tuổi thọ lâu hơn tất thảy các vị trí.

(Thethaovanhoa.vn) - Trong bóng đá, thủ môn là một vị trí rất đặc biệt. Đó là cầu thủ duy nhất trên sân được quyền dùng tay chơi bóng, cũng là vị trí có tính ổn định và tuổi thọ lâu hơn tất thảy các vị trí.

Thủ môn vẫn được gọi với cái biệt danh “người gác đền”, và mỗi đội bóng có một thủ môn giỏi chẳng khác nào một doanh nghiệp có kế toán trưởng cẩn thận, chắc chắn. Real Madrid là người hiểu rõ điều này khi họ từng sở hữu một thủ môn hay vào hạng bậc nhất thế giới, Iker Casillas, người mà trong suốt hơn một thập kỷ không dính bất kỳ chấn thương lớn nào và luôn có độ ổn định tuyệt đối.

Chưa thể dứt tình với “thánh Iker”

Casillas đã luôn là “thánh Iker” trong suốt giai đoạn 2002 - 2012 với hàng nghìn những pha cứu thua, bắt đầu từ trận chung kết Champions League 2002 khi anh vào thay Cesar Sanchez và trổ tài bay lượn cản phá.

Nhưng chính sự ổn định của vị trí thủ môn lại là một con dao hai lưỡi, những CLB may mắn sở hữu một thủ môn xuất chúng thường không quá bận tâm đến giải pháp dự phòng. Đã có bao nhiêu thủ môn dự bị cho Casillas ở Bernabeu? Diego Lopez, Jerzy Dudek, Kiko Casilla, Jordi Codina, Antonio Adan..., không đếm xuể, mà cũng mấy ai quan tâm đến những kẻ cả năm mới xỏ găng ra sân bắt một vài trận không quan trọng. Thế là khi Casillas bất ngờ bị đẩy lên ghế dự bị trong trận đấu với Malaga vào cuối năm 2012 và không lâu sau đó bị gãy ngón tay nghỉ 2 tháng, Real bắt đầu nhiễu loạn.

Diego Lopez đã đến (thực ra là đã trở về), tiếp nối là Keylor Navas, một trong những thủ môn hay nhất La Liga mấy năm qua. Nhưng người bắt chính ở Bernabeu hiện nay vẫn là Casillas, người đã không còn là chính mình từ cuối năm 2012 sau hàng loạt sai lầm từ những pha bóng cố định.

Diego Lopez không hề tệ (dù vừa mắc sai lầm trong trận thua 2-3 của Milan trước Sassuolo). Anh đã phô diễn tài nghệ bắt bóng trong suốt mùa giải 2013-14 nhưng lại bị đẩy đến AC Milan dưới dạng tự do mà chẳng có cách nào lý giải (chính là nguyên nhân khiến các Madridista thêm ghét Casillas và la ó anh). Keylor Navas là người hùng trong cuộc chiến trụ hạng của Levante mùa trước và đã tỏa sáng rực rỡ ở World Cup 2014. Hai con người già dặn ấy chẳng cần phải chứng tỏ gì thêm nữa nhưng vẫn bị đẩy lật nhào bởi một cái tên rất cũ. Lý do hoàn toàn không phải là chuyên môn. Và bây giờ thì Real Madrid lại chuẩn bị ký hợp đồng với David De Gea.

Thủ môn cũng phải là “Galactico”

Vì lấn cấn với Casillas, một công thần và một tượng đài sống mà Real Madrid không thể dứt khoát mà đặt trọn niềm tin vào Diego Lopez hay Keylor Navas. Hai con người ấy đều rất giỏi về trình độ nhưng chưa phải là người mà Madrid cần.

Với đội bóng hào nhoáng này thì chuyên môn chưa bao giờ là 100%. Florentino Perez luôn khao khát những “galactico”, cầu thủ Real phải vừa giỏi chuyên môn, vừa mạnh về thương hiệu. Thủ môn cũng cần phải là “galactico”. Lopez không có vẻ gì là một nhân vật truyền thông, còn Navas khá kín tiếng và lại đến từ một nền bóng đá thấp kém. Trong khi ấy Casillas dù khá tệ nhưng vẫn đem lại những món hời, chỉ cần anh xỏ găng và bước ra sân thi đấu.

Bằng cách chiêu mộ David De Gea, Real đã tỏ rõ thái độ dứt khoát với câu chuyện thủ môn. De Gea chính là người mà Real cần. Anh là một galactico đúng nghĩa: trẻ trung, bảnh bao và mang dáng dấp một “celebrity” nhờ câu chuyện tình ái với cô nàng ca sĩ bốc lửa. De Gea là công dân Madrid xịn và chẳng bao lâu nữa sẽ là thủ môn số 1 của đội tuyển quốc gia, như thế đã đủ ăn khách rồi. Nếu buộc phải phế truất Casillas, hãy mang lại cho Flo Perez một cái tên ăn khách để ông bán áo đấu và bán quảng cáo. Đó chỉ có thể là De Gea.

Chỉ có điều là chàng David mảnh khảnh ấy đã mất 3 mùa giải phong độ bập bềnh ở Old Trafford mới bắt đầu chơi ổn định dù trước đó đã khẳng định mình ở Atletico Madrid. Vị trí thủ môn luôn là như thế, họ có thể chơi ổn định trong một thời gian rất lâu nhưng để đạt đến độ ổn định ấy lại cần rất nhiều ngày tháng.

De Gea rồi sẽ thành công nếu ký hợp đồng 6 năm với Real Madrid nhưng có lẽ sẽ mất một vài mùa giải để tìm thấy trạng thái ổn định. Mà với Madrid, một mùa giải không tốt đã đủ gây ra biết bao giông tố rồi.

Nguyễn Đỉnh
Thể thao & Văn hóa

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN