TTVH Online

Đại lễ cầu siêu tưởng niệm đồng bào chết trong nạn đói năm Ất Dậu 1945

16/05/2015 20:00 GMT+7

Sự kiện bi thương năm 1945, hơn 2 triệu đồng bào cả nước bị chết đói do chính sách cai trị hà khắc của thực dân, phát-xít. Trong hoàn cảnh đó, tỉnh Thái Bình là địa phương có số người chết nhiều nhất.

(Thethaovanhoa.vn) - Ngày 16/5, tại Chùa Từ Xuyên (phường Hoàng Diệu, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình), Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Thái Bình phối hợp chùa Từ Xuyên tổ chức Đại lễ cầu siêu tưởng niệm đồng bào bị tử nạn do chiến tranh và nạn đói năm Ất Dậu 1945.

Đại diện lãnh đạo Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban nhân dân, các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh, huyện, thành phố và đông đảo tăng ni, phật tử, người dân địa phương đã về dự.

Cây số 3 trong nạn đói Ất Dậu 1945. Ảnh: Võ An Ninh

Đây là hoạt động có ý nghĩa nhân văn cao cả, đáp ứng nhu cầu tâm linh mang tính nhân đạo sâu sắc của nhân dân trong tỉnh Thái Bình. Qua đó, khơi dậy tình yêu thương con người, lòng hướng thiện; tiếp tục giáo dục truyền thống yêu nước, cách mạng cho thế hệ trẻ và toàn thể nhân dân; khẳng định và khắc ghi những giá trị to lớn của hòa bình, độc lập dân tộc.

Khai mạc buổi lễ, ông Vũ Đức Hạnh, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Thái Bình đã nhắc lại sự kiện bi thương năm 1945, khi hơn 2 triệu đồng bào cả nước bị chết đói do chính sách cai trị hà khắc của thực dân, phát-xít. Trong hoàn cảnh đó, tỉnh Thái Bình là địa phương có số người chết nhiều nhất. Bảy mươi năm qua, với truyền thống yêu nước, tinh thần đấu tranh anh dũng, sức mạnh quật cường của khối đoàn kết toàn dân tộc, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, dân tộc ta đã tiến hành thắng lợi các cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.


Đại lễ cầu siêu đồng bào tử nạn do chiến tranh và nạn đói tại chùa Từ Xuyên. Ảnh: Truyền hình Thái Bình

Thành quả đó phải đổi bằng mồ hôi, xương máu, công sức của lớp lớp thế hệ cha anh. Trong đó, tỉnh Thái Bình đã có 51 nghìn người hy sinh vì Tổ quốc, hàng vạn thương binh, gần 3 vạn người bị nhiễm chất độc màu da cam, hàng trăm ngàn thanh niên lên đường bảo vệ Tổ quốc với tinh thần “Thóc thừa cân, quân vượt mức”.

Dự kiến, Đại lễ kết thúc vào ngày 17/5. Trong thời gian diễn ra Đại lễ có nhiều nghi lễ tâm linh được diễn ra, như: Lễ tưởng niệm, Phóng sinh, Thí thực, Thụ trai, Lễ hoa đăng cầu siêu…

Hải An - TTXVN

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN