TTVH Online

U19 PVF ghi dấu tại Italy

15/05/2015 19:56 GMT+7

Dành một ngày nghỉ ngơi sau chuyến bay dài, hôm 14/5 các cầu thủ trẻ của PVF đã bắt đầu bước vào luyện tập và thi đấu. Địa điểm đầu tiên là Perugia, thủ phủ vùng Umbria với một đội bóng thường xuyên có mặt tại hạng đấu cao nhất của Italy.

(Thethaovanhoa.vn) - Dành một ngày nghỉ ngơi sau chuyến bay dài tới Italy, hôm 14/5 các cầu thủ trẻ của PVF đã bắt đầu bước vào luyện tập và thi đấu. Địa điểm đầu tiên của họ là Perugia, thủ phủ vùng Umbria với một đội bóng thường xuyên có mặt tại những hạng đấu cao nhất của Italy.

8h00 sáng, chiếc xe bus chở 22 cầu thủ vừa giành chức vô địch giải U19 Việt Nam đã khởi hành từ Rome đi Perugia. Mới đặt chân xuống đất nước hình chiếc ủng chưa đầy 24 tiếng đồng hồ, các cầu thủ trẻ U19 PVF vẫn chưa thích ứng được với giờ giấc, khí hậu và cả những món ăn châu Âu. Dù vậy, tất cả đều háo hức với chuyến đi đầu tiên tại nước bạn.

11h00, cả đội đã đến Perugia. Sân vận động Renato Curi – sân nhà của CLB A.C Perugia đã từng chứng kiến 2 trong số những dấu ấn châu Á đầu tiên tại Serie A: Hidetoshi Nakata (giai đoạn 1998-2000) và Ahn Jung-Hwan (2000-2002).

Đại diện của phía bạn đã đưa các cầu thủ và BHL U19 PVF đi thăm quan sân vận động này và hệ thống cơ sở vật chất, cũng như dự khán một buổi tập của đội hình 1, hiện đang chơi ở hạng Serie B của Italy.

Sau chuyến thăm quan là trận đấu giao hữu với đội U19 của Perugia. Các học trò của HLV Nguyễn Phúc Nguyên Chương đã nhập cuộc khá tốt trong nửa đầu hiệp 1 với những đường bóng ngắn trải đều khắp mặt sân. Tuy nhiên, đối thủ của họ lần này không còn là một đội trẻ ở Việt Nam như giải U19 quốc gia vừa qua, mà là các học viên của lò đào tạo hàng đầu Italy, nơi từng làm nên những nhà vô địch thế giới như Gennaro Gattuso, Fabio Grosso, Marco Materazzi...

Với đội hình đồng đều và có tổ thức rất tốt, cộng thêm sự vượt trội về thể hình, U19 Perugia đã khắc chế thành công lối chơi thiên về kỹ thuật của các cầu thủ trẻ PVF. Kết quả cuối cùng là 4-0 cho đội bóng chủ nhà.

Dù giành chiến thắng đậm trước đại diện của Việt Nam, HLV Valerio Recchi của đội U19 Perugia vẫn dành cho các cầu thủ U19 PVF những lời khen ngợi. "Thật là một trận đấu hấp dẫn. Các bạn đã chơi tốt và tôi đánh giá rất cao khả năng làm chủ nhịp độ trận đấu của các bạn ngay cả khi bị dẫn bàn. Tôi cho rằng các bạn xứng đáng có được ít nhất một bàn thắng với những nỗ lực đã bỏ ra”.

Bên cạnh đó, ông cũng không quên đưa ra ý kiến về những điều mà các cầu thủ trẻ cần khắc phục. “Các bạn làm rất tốt việc đưa bóng áp sát vòng cấm địa của chúng tôi, nhưng rất tiếc là những pha xử lý cuối cùng chưa đem lại hiệu quả. Đặc biệt là những pha dứt điểm, cần cải thiện về uy lực và độ chính xác.”

Sau trận đấu, cả đội quay trở lại Rome với những cảm xúc khác nhau về trận giao hữu đầu tiên tại châu Âu. Khi được hỏi về phong cách phòng ngự của bóng đá Italy trong thi đấu và đào tạo cầu thủ, HLV Nguyễn Mạnh Cường, cựu trung vệ của CLB Thể Công và ĐTQG chia sẻ: “Hệ thống phòng ngự catenaccio là một điểm nhấn nổi bật của bóng đá thế giới và không chỉ riêng tôi mà bất cứ người làm bóng đá nào cũng đều coi đó là một thứ đáng để học hỏi và rút ra những kinh nghiệm quý báu. Tôi tin rằng các em sẽ có được những bài học quý báu sau trận đấu này và cả các trận đấu sắp tới”.

Sau trận đấu tập đầu tiên với Perugia,  các cầu thủ trẻ của PVF sẽ có chuyến thăm quan trung tâm thể thao Formello của CLB Lazio, trước khi có trận giao hữu thứ hai với Fondi F.C vào ngày 16/5 và một số trận đấu tập khác trên đất Ý, nơi các em có thể học được nhiều từ một nền bóng đá đã từng 4 lần vô địch World Cup.

Hành trình của các cầu thủ trẻ U19 PVF mới chỉ bắt đầu và còn hứa hẹn rất nhiều những trải nghiệm thú vị ở phía trước.

Dưới đây là những hình ảnh trận đấu tập đầu tiên của U19 PVF và U19 Perugia


 Trưởng đoàn U19 PVF Nguyễn Mạnh Cường và HLV đội U19 Perugia Valerio Recchi


Hai đội chụp ảnh lưu niệm trước trận đấu


U19 PVF (áo đỏ) thi đấu khá tự tin


Nhưng đội bóng Việt Nam gặp khó trước đối phương có thể hình, thể lực tốt






Vũ Hoàng Quân (từ Rome, Italy)

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN