TTVH Online

Ảnh độc: 'Lát cắt' chiến tranh thế giới thứ 2 trên đường phố Paris

15/05/2015 19:00 GMT+7

Julien Knez, một nghệ sĩ người Pháp đã dày công sưu tập những bức ảnh ngày lực lượng Đồng Minh đánh bại phát xít Đức và giải phóng Paris vào tháng Năm cách đây 70 năm.

(Thethaovanhoa.vn) - Julien Knez, một nghệ sĩ người Pháp đã dày công sưu tập những bức ảnh ghi lại khoảng thời gian cuối cùng trước khi lực lượng Đồng Minh đánh bại phát xít Đức và giải phóng Paris cách đây hơn 70 năm.

Knez đã tới những địa điểm mà nhiều bức ảnh thời chiến được chụp và tìm lại đúng góc chụp ngày ấy, nhằm thể hiện rõ sự đổi khác của một Paris sau 70 năm hòa bình.


Tháp Eiffel xưa và nay


Cảnh sát Paris chuẩn bị chiến đấu với quân Đức gần nhà thờ Notre Dame năm 1944


Hàng rào chắn, như trong bức hình chụp trên phố Rue de la Huchette, được dựng lên khắp thủ đô nước Pháp. Hiện nay, nơi này đã trở thành một cửa hàng sách


Cuộc chiến giữa quân Đồng Minh và phát xít Đức vẫn diễn ra ác liệt vào tháng 8/1944 ở khu vực Saint-Michel, Paris


Trước cửa bảo tàng Orsay ngày nay, những người lính đang quan sát các nóc nhà để hạ những tay súng bắn tỉa Đức


Ngày 25/8/1944, Tướng Đức Dietrich von Choltitz đầu hàng


Người dân Paris ăn mừng chiến thắng: Bức ảnh cho thấy một cậu bé đang ngồi trên chiếc xe bọc thép trên phố Rue du Montthabor


Cùng ngày, lực lượng kháng chiến Pháp và quân đồng minh tiếp quản Thượng viện


Đợt diễu hành mừng giải phóng trên đường phố Paris vẫn thu hút hàng triệu người xem ngày nay


Ngày 26/8, một lễ kỷ niệm chiến thắng được tổ chức tại Place de la Concorde


Lễ kỷ niệm bị gián đoạn một thời gian ngắn do các tay bắn tía xả súng từ mái nhà


Buổi lễ tiếp tục ngay sau đó. Bức ảnh chụp tại đại lộ Champs Elysees 


Tướng Charles de Gaulle, cùng với các sĩ quan và binh sĩ, tiến bước trên Khải hoàn môn


Ngồi phía sau hàng rào kẽm gai là một cặp vợ chồng tận hưởng bầu không khí tự do trong công viên Tuileries


Lễ kỷ niệm vẫn kéo dài đến tận tháng Chín. Bức ảnh chụp trước cổng nhà thờ Notre Dame ở trung tâm thành phố.


Lính Mỹ lập rào chắn để chuẩn bị đối phó với các cuộc tấn công mới của Đức quốc xã. Cuộc chiến chỉ chính thức kết thúc vài tháng sau đó.

Phan Vân Anh
Theo Washington Post

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN