TTVH Online

Tương phản ngày kỷ niệm Chiến thắng Phát xít: Nga phô trương siêu vũ khí mới, Mỹ trở lại với máy bay 'bà già'

10/05/2015 11:28 GMT+7

Khi cả thế giới mãn nhãn với màn phô trương sức mạnh quân sự tối tân nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng phát xít (9/5) của Nga, hàng nghìn người tụ tập ở thủ đô Washington, Mỹ để chiêm ngưỡng hàng chục phi cơ từ thời Thế chiến II.

(Thethaovanhoa.vn) – Khi cả thế giới mãn nhãn với màn phô trương sức mạnh quân sự tối tân nhân kỷ niệm 70 năm ngày chiến thắng phát xít (9/5) của Nga, hàng nghìn người dân cũng đã tụ tập ở thủ đô Washington của Mỹ để chiêm ngưỡng màn trình diễn của hàng chục phi cơ từ thời Thế chiến II.

Cuộc duyệt binh mừng Ngày chiến thắng vừa diễn ra ở Quảng trường Đỏ, Moskva đã thực sự khiến người xem mãn nhãn, không hổ danh là lễ duyệt binh hoành tráng nhất trong lịch sử từ trước tới giờ.

Màn trình diễn trên không bắt đầu với máy bay Tu-160 do đích thân Tư lệnh không quân Nga lái. Sau đó là máy bay Mi-26, dẫn theo một hàng dài đủ các loại trực thăng chiến đấu đa năng, máy bay tiếp dầu, vận tải hạng nặng và máy bay ném bom chiến lược.

Mi-35 lần đầu xuất hiện trong duyệt binh, theo sau là Mi-28N thợ săn đêm, nhóm trực thăng chiến đấu đa năng K-52, máy bay vận tải hạng nặng An-124 Ruslan lớn nhất thế giới và máy vận tải IL-76m.

Một số loại máy bay ném bom chiến lược cũng xuất hiện trên bầu trời Quảng trường Đỏ hôm qua như Tu-95MS, máy bay chiến lược cánh cụp cánh xòe Tu-22M3, máy bay vận tải Il-78 và máy bay ném bom Tu-160 Thiên nga trắng, bên cạnh đội máy bay tiếp dầu và 2 máy bay Su-34, máy bay vận tải Il-78 và 2 cường kích Su-24. 

Biên đội Su-27 và Su-25 xếp hình số 70 - tượng trưng cho kỷ niệm 70 năm ngày Chiến thắng.

Biên đội hỗn hợp Su-30, Su-35 và MiG-35, biên đội tiêm kích MiG-29SMT, biên đội cường kích Su-34, Su-24, Su-27 và Su-25 xếp hình số 70 - tượng trưng cho kỷ niệm 70 năm ngày Chiến thắng là những hình ảnh cuối cùng khép lại cuộc duyệt binh ở Moskva.


Màn trình diễn của máy bay quân sự Nga bay ngang Quảng trường Đỏ

Bên cạnh 16.000 người lính Nga và một số quốc gia trên thế giới, gồm Armenia, Azerbaijan, Belarus, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan cùng Ấn Độ, Mông Cổ, Trung Quốc tham gia lễ duyệt binh, Nga còn "mạnh tay" chứng minh sự trở lại của cường quốc quân sự ngày nào qua việc phô diễn hàng loạt loại vũ khí hiện đại, gồm xe trinh sát Tigr, tổ hợp tên chửa chống tăng Kornet-D1, hệ thống chống tăng di động Kornet-D1, xe đặc chủng chống mìn Typhoon-M, xe chiến đấu chở quân BRT-82A, xe đặc chủng Typhoon-K, xe chiến đấu đổ bộ thế hệ mới BMD-4, xe chiến đấu chở quân BTR-82A, xe chiến đấu bộ binh Kurganets-25, và tất nhiên không thể không nhắc đến dàn siêu tăng Armata T-14, loại xe tăng hiện đại bậc nhất hiện nay, được trang bị nhiều công nghệ cao như hệ thống nạp đạn tự động, giáp phức hợp và các hệ thống quan sát tối tân.

Trước đó khoảng 12 giờ đồng hồ, hàng nghìn người dân đã tập trung tại khu vực Trung tâm Thương mại quốc gia tại Washington để tưởng nhớ chiến tích đánh bại phát xít, nhưng theo một cách hoàn toàn trái ngược: Chiêm ngưỡng màn trình diễn của hàng chục phi cơ từ thời Thế chiến II.

Gần 60 phi cơ bay ở độ cao 305m theo các đội hình tượng trưng cho các trận đánh lớn trong cuộc Thế chiến II. gồm nhiều cái tên từng một thời thống trị bầu trời như P-39 Airacobra, P-38 Lighting, B-25 Mitchell, B-17 Flying Fortress và B-29 Super Fortress. Trong đó, chiếc B-29 Super Fortress là chiếc cuối cùng còn hoạt động của dòng máy bay này trên thế giới. Đây là màn trình diễn máy bay cổ quy mô nhất từng được thực hiện tại thủ đô nước Mỹ.

Máy bay ném bom B-25 Mitchell tham gia buổi lễ. Ảnh: AP


Màn trình diễn của hàng chục phi cơ từ thời Thế chiến II trên bầu trời Washington

Những chương trình kỷ niệm khác cũng đã được tổ chức trong ngày 8/5 (giờ địa phương) tại nhiều nơi khác như Paris, London, Berlin.

Tại London, 200 ngọn đèn đã được thắp sáng tại nhiều nơi. Trước đó, người dân thủ đô đã tập trung trước đài tưởng niệm Cenotaph và dành 2 phút mặc niệm để nhớ lại khoảnh khắc cựu Thủ tướng Winston Churchill tuyên bố chấm dứt cuộc chiến chống phát xít Đức.

Tổng thống Pháp đặt hoa dưới Khải hoàn môn để tưởng nhớ các chiến sỹ đã hy sinh trong cuộc chiến

Ở Pháp, Lễ kỷ niệm Ngày Chiến thắng cũng diễn ra trọng thể tại đại lộ Champs-Élysées dưới sự chủ trì của Tổng thống François Hollande, Thủ tướng Manuel Valls cũng tham gia buổi lễ cùng đông đảo quan chức chính phủ, đại diện các cựu chiến binh, nghiệp đoàn và người dân Pháp... 

Các nhà lãnh đạo tới dự lễ kỷ niệm tại Ba Lan bao gồm Tổng thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon, Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko và Tổng thống các nước Bulgari, Séc, Estonia, Litva, Romania.

Phan Vân Anh
 (Tổng hợp)
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN