TTVH Online

U23 Việt Nam nhọc nhằn giải 'bài test' U23 Hàn Quốc

10/05/2015 11:01 GMT+7

Một kết quả hòa không bàn thắng trước U23 Hàn Quốc không thể xem là thất bại với U23 Việt Nam. Trái lại, đây còn có thể coi là một màn tập dượt tốt của thầy trò HLV Toshiya Miura.

(Thethaovanhoa.vn) - Một kết quả hòa không bàn thắng trước U23 Hàn Quốc không thể xem là thất bại với U23 Việt Nam. Trái lại, đây còn có thể coi là một màn tập dượt tốt của thầy trò HLV Toshiya Miura.

Đến Việt Nam lần này với thành phần hầu hết là các cầu thủ được triệu tập từ những trường Đại học thể thao trong nước và chỉ có 7 tuyển thủ từng tham dự vòng loại U23 Châu Á nhưng Hàn Quốc vẫn cho thấy họ là một tập thể mạnh.

Ra quân với sơ đồ 4-2-3-1, các cầu thủ trẻ Hàn Quốc cho thấy lối chơi hiện đại và vô cùng đa dạng được nhào nặn bởi bàn tay của “Mourinho Châu Á”. Trong hiệp 1, đội khách liên tục có những đường bóng dài ra biên đánh vào vị trí của Quế Ngọc Hải cũng như những pha bấm bóng cho tiền đạo chạy chỗ dứt điểm khá nguy hiểm. 



U23 Hàn Quốc (áo trắng) đã gây ra nhiều khó khăn cho U23 Việt Nam. Ảnh: V.S.I

Sang đến hiệp 2, đội khách bất ngờ chuyển sang phối hợp đoạn ngắn và đột phá cá nhân ở biên khiến cho khung thành Văn Tiến bị đặt trong tình trạng báo động.

Điểm nổi bật trong lối chơi của đội bóng vùng Đông Á chính là tư duy chơi bóng hiện đại và sự đồng đều của dàn cầu thủ. Không khó để nhận thấy U23 Hàn Quốc giành thế chủ động ở khu vực giữa sân nhờ khả năng di chuyển thông minh, lối đá ít chạm và sự bọc lót hợp lý giữa các tuyến. Họ cũng chuyển từ tấn công sang phòng ngự rất nhanh nhờ những đường bóng dài chuẩn xác của cặp tiền vệ trụ, nổi bật nhất là số 7 Lee Young-jae.

Bên cạnh đó, điểm mạnh về thể hình và thể lực cũng được đội bạn phát huy tối đa mà điển hình là những pha dốc biên thần tốc hay những tình huống chống bóng bổng tương đối dễ dàng của hàng thủ.

Tạm bỏ qua việc những trụ cột của U23 Hàn Quốc không được CLB nhả người để đá giao hữu, có thể thấy tập thể đội bóng này vẫn thiếu đi một ngôi sao biết tỏa sáng để định đoạt số phận trận đấu. Không thể phủ nhận trận đấu này U23 Việt Nam đã chơi phòng ngự khá tốt nhưng rõ ràng số lần dứt điểm cầu môn của các cầu thủ đội khách là tương đối hạn chế và cũng thiếu đi sự sắc sảo.

Mặc dù giành thời lượng kiểm soát bóng nhiều hơn nhưng U23 Hàn Quốc vẫn không thể triển khai một phương án tấn công thực sự hiệu quả. Những pha lên bóng của đội bạn tuy rất đa dạng nhưng thường không kết thúc một cách cụ thể hoặc thiếu sắc bén để cụ thể hóa điều đó thành bàn thắng.

Việc các cầu thủ U23 Hàn Quốc phải liên tục thay đổi phương án tiếp cận khung thành U23 Việt Nam trận này còn cho thấy đội bóng của ông Shin Tae-yong cần có một cầu thủ dẫn dắt lối chơi và tung ra những đường chuyền quyết định.

Tuy nhiên, như đã nói thì đây vẫn chưa phải là lực lượng mạnh nhất của U23 Hàn Quốc và rõ ràng trong một trận giao hữu thì đối thủ cũng không cần bung hết sức. Thậm chí, đội bóng xứ Kim chi còn có thể hài lòng với màn trình diễn này khi thi đấu lấn lướt được U23 Việt Nam ngay trên sân Mỹ Đình.

Thời gian tới, khi có sự bổ sung những cái tên như Song Juhun, Yeon Jemin, Kang Sangwoo, Moon Changjin và tiền vệ đang chơi bóng tại Đức cho Eintracht Braunschweig là Ryu Seung-woo thì Hàn Quốc sẽ trở lại với đẳng cấp của một đội bóng hàng đầu châu lục.

U23 Hàn Quốc không chỉ là một bài test bổ ích của U23 Việt Nam mà còn là bước chạy đà cần thiết cho chính U23 Hàn Quốc.

 Tường Minh

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN