TTVH Online

Bị chỉ trích dữ dội, Pep Guardiola vẫn khẳng định 'Bayern Munich đã có mùa giải thành công'

08/05/2015 22:06 GMT+7

HLV Bayern Munich Pep Guardiola đã bác bỏ những chỉ trích của truyền thông rằng Bayern đã có một mùa giải thất bại.

(Thethaovanhoa.vn) - HLV Bayern Munich Pep Guardiola đã bác bỏ những chỉ trích của truyền thông rằng Bayern đã có một mùa giải thất bại.

“Đây là một mùa giải tuyệt vời”, Guardiola nói. Ông thay thế Jupp Heynckes ở Allianz Arena sau khi Bayern giành cú ăn ba lịch sử mùa 2012-13 và đã có chức vô địch Bundesliga thứ hai liên tiếp với Bayern, nhưng những hy vọng của họ ở các giải cúp đã tan vỡ trong mấy tuần qua.

Đầu tiên, Bayern để tuột Cúp Quốc gia sau loạt luân lưu trước kình địch ở trong nước Borussia Dortmund, và giờ họ sắp phải đối mặt với việc bị loại nốt khỏi Champions League sau khi thua trận bán kết lượt đi 0-3 ở Barcelona.

Trận thua tại Camp Nou đã làm dấy lên làn sóng chỉ trích mới từ truyền thông nhắm vào Guardiola, vốn hứng chịu thất bại chung cuộc 0-5 trước Real Madrid tại bán kết Champions League mùa trước.

Báo Đức Die Welt bình luận “sứ mệnh của Guardiola bên bờ vực thất bại”, nói ông đã không thể tiếp tục giúp Bayern là một trong những CLB hàng đầu thế giới, trong khi FAZ cho rằng khoảng thời gian của Pep ở Munich chỉ là “một ghi chú nhỏ” so với lịch sử hào hùng của đội bóng.


Báo chí Đức cho rằng đã có chia rẽ giữa Pep Guardiola và các cầu thủ

Frankfurter Rundschau thì nói Guardiola “có lẽ vẫn là HLV giỏi nhất thế giới” nhưng cho rằng đã có chia rẽ giữa ông và các cầu thủ: “Đã xuất hiện những dấu hiệu rạn nứt chưa từng thấy trong nội bộ Bayern kể từ khi Juergen Klinsmann cũng thất bại với Bayern ở sân bóng này”.

Tuy nhiên, phát biểu với truyền thông trong cuộc họp báo ở Munich hôm thứ Sáu, Guardiola đã biện bạch cho ông: “Luôn có áp lực ở một CLB lớn. Tôi chấp nhận điều đó. Tôi cũng muốn giành mọi danh hiệu, nhưng đôi khi không dễ chút nào. Đây đã là một mùa giải tuyệt vời. Bayern giành cú ăn ba thường xuyên không? Chỉ một lần thôi! Tất nhiên, chúng tôi muốn giành mọi danh hiệu”.

Guardiola cũng phải xoay xở với cuộc khủng hoảng chấn thương kéo dài mùa này, dẫn tới việc bác sĩ trưởng lâu năm của đội Hans-Wilhelm Mueller-Wohlfahrt bị sa thải vào tháng trước.

Bayern hiện không có sự phục vụ của David Alaba, Javi Martinez, Holger Badstuber, Thiago Alcantara, Philipp Lahm, Bastian Schweinsteiger, Franck Ribery và Arjen Robben, và Guardiola nói: “Những cầu thủ đó là người hùng của tôi. Chỉ tôi biết mùa giải này đã khó khăn ra sao. Chúng tôi đã nỗ lực suốt một mùa bóng giài, vô địch quốc gia, vào 2 trận bán kết giải cúp. Chúng tôi đã có mặt ở những thời điểm then chốt tháng 4 và 5. Bạn có thể vô địch hay để mất Champions League vào phút chót”.

Guardiola nói sau khi mùa giải của Bayern khép lại với trận gặp Mainz trên sân nhà ngày 23/5, ông sẽ thảo luận với ban lãnh đạo CLB về tương lai. Cựu HLV Barca đã nói ông không có ý định rời đội bóng trước khi hợp đồng hiện giờ hết hạn vào năm 2016. “Khi quý vị đã đi nghỉ Hè sau trận gặp Mainz”, ông nói với các phóng viên. “Chúng tôi sẽ ngồi lại trao đổi”.

Trần Trọng
Tổng hợp

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN