TTVH Online

Quần vợt Việt Nam hướng đến SEA Games 28: Kỳ vọng vào sức trẻ

08/05/2015 05:33 GMT+7

Ngày 6/5 vừa qua, Liên đoàn quần vợt Việt Nam (VTF) đã trình lãnh đạo Tổng cục TDTT về việc quyết định danh sách triệu tập dự SEA Games 2015.

(Thethaovanhoa.vn) - Ngày 6/5 vừa qua, Liên đoàn quần vợt Việt Nam (VTF) đã trình lãnh đạo Tổng cục TDTT về việc quyết định danh sách triệu tập dự SEA Games 2015.

4 tay vợt nam được triệu tập gồm Lý Hoàng Nam (Bình Dương), Nguyễn Hoàng Thiên (TP.HCM), Trần Hoàng Anh Khoa (Quân đội) và Phạm Minh Tuấn (Đà Nẵng).

Đây là 4 cái tên rất trẻ nhưng là kỳ vọng lớn nhất của quần vợt Việt Nam sau nhiều năm tham gia.

Bước đệm tương lai

Điều dễ dàng nhận thấy trong danh sách tập trung lần này đó là có đến 3/4 tay vợt còn rất trẻ là Hoàng Nam (18 tuổi), Hoàng Thiên (20 tuổi) và Minh Tuấn (22 tuổi), riêng Anh Khoa 25 tuổi. Theo Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký VTF Nguyễn Quốc Kỳ, danh sách chỉ với 4 tay vợt trẻ này là sự chuẩn bị cho tương lai.

Đây đều là những tay vợt tốt nhất Việt Nam hiện nay và cũng đang có phong độ rất cao. Hoàng Nam và Hoàng Thiên đương nhiên là 2 vị trí “bất khả xâm phạm”. Minh Tuấn đang có phong độ cao trong thời gian gần đây khi anh vừa đoạt chức vô địch nam toàn quốc hồi tháng 4 và nằm trong thành phần đội tuyển quần vợt Việt Nam giành quyền thăng hạng Davis Cup hồi tháng 3.

Anh Khoa dù không được gọi lên đội tuyển dự vòng loại Davis Cup nhóm III, nhưng ngôi á quân tại giải vô địch nam toàn quốc vừa qua cũng đủ cho thấy tay vợt này hoàn toàn xứng đáng có tên trong danh sách đến Singapore vào tháng 6 tới.

Bên cạnh đó, trong danh sách này không có 2 tay vợt nằm trong thành phần đội tuyển quần vợt Việt Nam giành suất thăng hạng tại Davis Cup là Đỗ Minh Quân (31 tuổi) và Lâm Quang Trí (29 tuổi). Việc Minh Quân và Quang Trí vắng mặt cũng là điều dễ hiểu, bởi không chỉ quần vợt mà các môn dự SEA Games 28 đang trẻ hóa lực lượng để tạo sự tươi mới và đột biến.

Cũng tại SEA Games 28, Tổng cục TDTT và VTF quyết định không cử các tay vợt nữ tham dự. Theo ông Kỳ, lý do lớn nhất vì kinh phí eo hẹp, đồng thời khả năng cạnh tranh huy chương của các tay vợt Việt Nam với các đối thủ trong khu vực là không cao.

Hoàng Nam được gửi gắm kỳ vọng sẽ giúp quần vợt Việt Nam giành huy chương SEA Games 28. Ảnh: VSI

Hoàng Nam sẽ có huy chương?

Trong 3 nội dung đơn nam, đôi nam và đồng đội nam mà quần vợt Việt Nam thi đấu tại SEA Games 28 thì nội dung đơn nam của Hoàng Nam nhận được nhiều sự kỳ vọng sẽ mang về huy chương.

Sự kỳ vọng này hoàn toàn có cơ sở khi Hoàng Nam là tay vợt số 1 Việt Nam và đang có phong độ rất tốt khi liên tiếp giành được những thành tích ấn tượng, điển hình nhất là 2 cú đúp vô địch đơn nam và đôi nam tại giải trẻ châu Á ở Ấn Độ hồi tháng 4 và giải trẻ nhóm G1 ở Malaysia hồi tháng 3.

Không những thế, trên bảng xếp hạng ITF dành cho các tay vợt trẻ và bảng xếp hạng ATP cho các tay vợt chuyên nghiệp, Hoàng Nam đều có những bước thăng tiến đáng kể (nằm trong top 20 trẻ ITF và tốp 1400 ATP).

Theo ông Lê Việt Cường, Tổng thư ký Liên đoàn quần vợt Bình Dương, việc Hoàng Nam được kỳ vọng tại SEA Games là điều đương nhiên. Tuy nhiên, đây là sân chơi quy tụ rất nhiều tay vợt mạnh và Hoàng Nam cần phải tập trung hết sức mới có thể đạt được thành tích tốt.

Về phía Hoàng Thiên, đấu trường SEA Games cũng là cơ hội tốt để anh thể hiện mình. Dù không được kỳ vọng quá nhiều ở nội dung đơn nam nhưng với khả năng đánh đôi khá tốt, Hoàng Thiên chính là sự lựa chọn tốt nhất với Hoàng Nam ở nội dung đánh đôi và nội dung đồng đội. Trong khi đó, Anh Khoa và Minh Tuấn vẫn là sự góp mặt cần thiết. Việc tham dự SEA Games là cơ hội không thể tốt hơn giúp 2 tay vợt này tích lũy thêm kinh nghiệm.

Ông Kỳ cũng không đặt nặng chỉ tiêu thành tích cho quần vợt Việt Nam tại SEA Games 28. Theo ông, các thành viên chỉ cần phấn đấu đạt thành tích cao nhất trong khả năng.

Bình Minh
Thể thao & Văn hóa

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN