TTVH Online

Điểm lại 10 sự kiện tâm điểm trong 6 ngày nghỉ lễ

04/05/2015 08:15 GMT+7

6 ngày nghỉ lễ ngồn ngộn những sự kiện đã trôi qua. Có những sự kiện diễn ra khiến ta bồi hồi xúc động, thậm chí là nước mắt rưng rưng. Nhưng cũng có sự kiện khiến chúng ta phải lo lắng, "nín thở" theo dõi

(Thethaovanhoa.vn) - 6 ngày nghỉ lễ ngồn ngộn những sự kiện đã trôi qua. Có những sự kiện diễn ra khiến ta bồi hồi xúc động, thậm chí là nước mắt rưng rưng. Nhưng cũng có sự kiện khiến chúng ta phải lo lắng, "nín thở" theo dõi và chờ đợi. Lại có những sự kiện khiến ta phải tò mò, phát sốt lây và có cả những sự kiện khiến ta phải xót xa, kinh hãi…

Hãy cùng Thể thao & Văn hóa điểm qua những sự kiện văn hóa xã hội trong nước nổi bật nhất trong vòng 6 ngày nghỉ lễ vừa qua.


1. Hào hùng Lễ mít tinh, diễu binh, diễu hành kỷ niệm 40 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước

Trong tuần, tất cả các địa phương trong cả nước đã tổ chức lễ mít tinh và hoàng loạt các sự kiện văn hóa văn nghệ nhân kỷ niệm 40 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Nhưng long trọng nhất, hào hùng nhất vẫn là Lễ mít tinh, diễu binh, diễu hành diễn ra tại TP Hồ Chí Minh.

Nhân dịp này đã có hơn 800 phóng viên của các cơ quan thông tấn báo chí trong và ngoài nước đã đăng, phát các tin, bài, phóng sự về sự kiện lịch sử trọng đại này của dân tộc Việt Nam. Điều đó càng khẳng định, sự kiện ngày 30/4/1975 đã tạo nên những “dư chấn” trên toàn cầu, mang tính thời đại sâu sắc và thế giới vô cùng cảm phục ý chí chiến đấu giành độc lập dân tộc của Việt Nam.

2. Mãn nhãn với  những bữa tiệc pháo hoa trong mừng “Đất nước trọn niềm vui”

Trong tuần, người dân cả nước đã được tham gia, thưởng thức nhiều hoạt động văn  hóa, văn nghệ nhân kỷ niệm 40 năm Giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước. Nhưng có lẽ ấn tượng nhất vẫn là bữa tiệc pháo hoa mang chủ đề “Đất nước trọn niềm vui” diễn ra trên bầu trời thủ đô và thành phố mang tên Bác.

Không phụ lòng mong mỏi và chờ đợi suốt thời gian dài, trong 15 phút, bầu trời hai miền đã sáng rực bởi pháo hoa kết hợp với hiệu ứng ánh sáng đã khiến người xem mãn nhãn và cảm giác vui tươi như đón pháo hoa ngày… tết.


Trước ngày bắn pháo hoa mừng 40 năm thống nhất đất nước,  một dạ tiệc pháo hoa (Cuộc thi trình diễn pháo hoa quốc tế  thường niên) cũng đã nở trên bầu trời Đà Nẵng, thu hút hàng vạn người dân và khách du lịch đến thưởng lãm.

Nhìn chung các đội tham dự đều có những “màn ảo thuật ánh sáng” đẹp mắt, nhưng với “Bản giao hưởng sắc màu” đã đội Howard & Sons Pyrotechnics của Austrailia đoạt giải Nhất khi chinh phục mọi ánh nhìn của người thưởng lãm và dắt họ lạc vào một bản giao hưởng của sắc màu trong 21 phút.

Đội Đà Nẵng của nước chủ nhà chỉ đoạt giải Ba nhưng thứ bậc ở sân chơi này dường như không mấy quan trọng. Cái quan trọng là qua 6 năm liên tiếp tổ chức thi trình diễn pháo hoa quốc tế, Đà Nẵng đã tạo ra một sự kiện văn hóa đẹp, làm thỏa lòng người dân, khách du lịch  và luôn là bữa đại tiệc cho bất  kỳ ai yêu nghệ thuật ánh sáng.

3. Tìm thấy hộp đen và thi thể hai phi công máy bay Su-22 gặp nạn

Thông tin về hai máy bay Su-22 gặp nạn khiến hai phi công Lê Văn Nghĩa và Nguyễn Anh Tú thiệt mạng đã làm cả nước bàng hoàng, đau xót. Cuộc tìm kiếm quy mô và kéo dài trên biển đã thu hút sự quan tâm từng ngày của công chúng.  

Rồi đúng vào dịp kỷ niệm 40 năm "Ngày hội non sông", Bắc - Nam sum họp một nhà (30-4-1975 - 30-4-2015), các anh lần lượt trở “về” tạo nên một khoảng lặng trong trong những ngày vui đại thắng.



Sự ra hy sinh của phi công Lê Văn Nghĩa và Nguyễn Anh Tú vừa  là một  mất mát lớn vừa là lời nhắc nhở đối với mỗi người rằng; dù đất nước trong chiến tranh hay hòa bình thì những người lính vẫn luôn sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ từng tấc đất, vùng trời, mặt biển của tổ quốc. Các anh thực hiện nghĩa vụ ấy chính là tiếp nối nghĩa vụ của những người lính, người dân nước Việt trong quá khứ để giữ vững hòa bình, hạnh phúc cho muôn người hôm nay và sau này…

Ngày 3/5, Lễ viếng và truy điệu 2 phi công đã diễn ra tại TP.HCM

4. Số lượt người đến viếng khu mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp cao kỷ lục.

Khu mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã có hơn 170.000 lượt người với hơn 8.000 đoàn đến viếng mộ Đại tướng trong dịp nghỉ lễ năm nay. Trong những ngày nghỉ lễ (từ 28.4 đến 3.5), tuyến đường từ quốc lộ 1 dẫn vào vào đến bãi đỗ xe tại Khu mộ Đại tướng dài hơn 3km luôn chật kín người đi viếng. Đây là thời điểm có lượng khách đến viếng cao nhất tính từ trước đến nay.

5. Khoảng 7 – 8  triệu người về dự Lễ hội đền Hùng (Phú Thọ)

Không nhận các lễ vật kỷ lục, nhưng Lễ hội đền Hùng ở tỉnh Phú Thọ năm nay vẫn ghi thêm một kỷ lục. Đó là trong những ngày lễ hội đã có 7-8 triệu lượt người hành hương về dự lễ. Con số này vượt cả dự kiến nêu ra trước đó (khoảng 6-7 triệu lượt người).

6. Có tới 162 người chết vì tai nạn giao thông trong 6 ngày nghỉ lễ     

Thống kê từ Cục cảnh sát giao thông cho thấy, trong   kỳ nghỉ lễ dài 6 ngày (28/4 – 3/5) đã có 263 vụ tai nạn xảy ra làm 162 người thiệt mạng, 184 người bị thương, 3 người mất tích.    Trong đó, đường bộ xảy ra 249 vụ làm chết 150 người, bị thương 183 người. Đường sắt xảy ra 3 vụ làm chết 2 người bị thương 1 người. Đường thủy xảy ra 11 vụ làm chết 10 người.   

Nguyên nhân chủ yếu là do các trường hợp điều khiển phương tiện giao thông chạy quá tốc độ quy định, đi không đúng làn đường, phần đường, vi phạm quy định về nồng độ cồn, không đội mũ bảo hiểm khi đi mô tô, xe máy, dừng đỗ không đúng nơi quy định…   

Tàu du lịch trên Vịnh Hạ Long bị chìm vì đâm vào tàu chở đá

Vậy là trong những ngày nghỉ lễ “có cái chết hóa thành bất tử” đã có “những cái chết vô tình như tự tử” làm nên một bức tranh giao thông thảm khốc nhất, xấu xí, rùng mình nhất từ trước tới nay.

7. Du lịch tăng vọt, cháy phòng

Trong 6 ngày nghỉ lễ, số người tai nạn giao thông tăng vọt cũng là đương nhiên khi mà theo thống kê các tour du lịch trong và ngoài nước, các nhà nghỉ, khách sạn đều “cháy”.

Theo một khảo sát, giá tour và dịch vụ du lịch cho kỳ nghỉ lễ tăng rất mạnh so với ngày thường, thậm chí một số dịch vụ tăng từ 150% tới 200%. Không chỉ giá tour mà giá các dịch vụ du lịch như vé xe, tàu, vé máy bay đều tăng đáng kể, đặc biệt là giá phòng nhà nghỉ, khách sạn tại những nơi thu hút khách tăng từ 100% tới trên 200% so với ngày thường.

Thế mà dân mình vẫn nườm nượp kéo nhau đi du lịch, nghỉ dưỡng mặc dù có nhiều tour bị lừa, đi du lịch mà như đi hành xác. Chẳng biết những thống kê trên có đúng không nhưng người dân càng đi du lịch nhiều càng chứng tỏ đời sống kinh tế đã “dồi dào” và  việc người dân đi du lịch, đặc biệt là du lịch nội địa là đã góp phần đáng kể cho nền kinh tế quốc dân.

8. Người Việt ở Nepal được an toàn trong cơn động đất kinh hoàng

Trong suốt những ngày nghỉ lễ, sự an toàn và tình hình sức khỏe của các công dân Việt Nam sau trận động đất tại Nepal luôn được dư luận quan tâm.

Sau vụ động đất kinh hoàng mạnh 7,9 độ richter tại Nepal xảy ra vào trưa 25/4, một số du khách Việt Nam ban đầu tưởng như mất tích hoặc bụi vùi lấp dưới những đống đổ nát đã được an toàn về nước nhờ công tác cứu trợ của đoàn công tác Việt Nam tại Nepal cùng các lực lượng chức năng nước sở tại triển khai nhanh chóng, tích cực.

Không những hỗ trợ, giải cứu người Việt trở về đoàn tụ cũng gia đình, Chính phủ Việt Nam còn cử Đoàn công tác đặc biệt của Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ sang Kathmandu để giúp đỡ người dân tái thiết đất nước sau thảm họa, đồng thời hỗ trợ nước bạn 50.000 đô la Mỹ nhằm hỗ trợ cho người dân trong lúc khó khăn, hoạn nạn.

9. Sốt phim “Ma dai”

"Ma dai" là từ khóa được tìm kiếm nhiều nhất trên mạng (theo thống kê của Google hôm 3/5) và cũng là tên bộ phim gây nên một bất ngờ lớn trong 6 ngày nghỉ lễ vừa qua.

Theo đại diện nhà phát hành phim tiết lộ, chỉ trong 4 ngày đầu khởi chiếu, bộ phim Ma dai đã thu hút 175.000 lượt người xem và đạt doanh thu 14 tỷ đồng.

Nhiều người lý giải cơn sốt Ma dai là vì phim có đề tài quen thuộc về mối quan hệ giữa con người và những linh hồn nhưng đã thực hiện các kỹ xảo tinh tế, chịu đầu tư vầ mặt hình ảnh để có một phút huy hoàng trên màn  ảnh. Và điều quan trọng là phim phù hợp, hấp dẫn với mọi lứa tuổi.

Chưa biết cái gọi là kỷ lục doanh thu phòng vé kể trên ra sao, song có một sự thật là công chúng đã, đang và còn háo hức với bộ phim này và đó chính là niềm vui lớn cho những người thực hiện bộ phim, là một tín hiệu vui cho các nhà làm phim khác tiếp tục sản xuất ra những bộ phim tạo được hiệu ứng tốt như thế này.

10. Bão “đoán tuổi” của  Microsoft tràn ngập cộng đồng mạng Việt Nam!

Cả thế giới, trong đó có Việt Nam trong những ngày nghỉ lễ vừa qua đã phát “sốt” với trang mạng How-old.net vì nó đã và đang mang lại nguồn vui cho tất cả mọi người.


Website này cho phép bạn đăng tải một tấm ảnh chân dung lên, và nó sẽ sử dụng công nghệ nhận diện khuôn mặt cùng các kỹ thuật khác để dự đoán số tuổi (và cả giới tính) của người trong ảnh.

Dù kết quả dự đoán đa số là... trật lất, nhưng việc trắc nghiệm này lại mang một ý nghĩa khác, khi qua đó, mọi người đều có thể hình dung gương mặt mình già hơn hay trẻ hơn so với độ tuổi thật.

Nhóm PV


Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN