TTVH Online

Thầy trò Huỳnh Đức giải mã 'Vua sân khách'

02/05/2015 05:34 GMT+7

Trên đà hồi sinh phong độ, SHB Đà Nẵng phải đón tiếp Than Quảng Ninh, đội đang đứng thứ 3 trên bảng xếp hạng và vẫn duy trì thành tích bất bại khi thi đấu tại sân khách, đó là một thử thách không nhỏ cho thầy trò HLV Lê Huỳnh Đức.

(Thethaovanhoa.vn) - Trên đà hồi sinh phong độ, SHB Đà Nẵng phải đón tiếp Than Quảng Ninh, đội đang đứng thứ 3 trên bảng xếp hạng và vẫn duy trì thành tích bất bại khi thi đấu tại sân khách, đó là một thử thách không nhỏ cho thầy trò HLV Lê Huỳnh Đức.

Sau 11 vòng đấu, Than Quảng Ninh chứng tỏ họ đủ sức để trở thành đối trọng trong cuộc đua vô địch hay chí ít là góp mặt vào top 3.

Ngoài lực lượng hùng hậu với nhiều cầu thủ nổi bật như Quang Hải, Hồng Quân, Hải Huy, Vũ Minh Tuấn, Huy Cường, Đinh Hoàng Max…, Than Quảng Ninh còn mạnh ở tinh thần thi đấu quyết tâm và đoàn kết. Hai yếu tố đó đã giúp họ giữ phong độ khá tốt từ đầu mùa giải đến nay.

Trong chuyến làm khách sân Chi Lăng chiều nay, Than Quảng Ninh sẽ không hề e ngại vì họ được đánh giá ổn định hơn đội chủ nhà. Yếu tố đáng để SHB Đà Nẵng lo ngại nhất về đối thủ Than Quảng Ninh là thành tích thi đấu sân khách của thầy trò HLV Đinh Cao Nghĩa.



SHB Đà Nẵng( phải) gặp nhiều thử thách trước "Vua sân khách" Than Quảng Ninh. Ảnh: Quang Hải

Sau 11 vòng đấu, đội bóng đất Mỏ giữ thành tích bất bại trên sân khách với 5 chiến thắng, 1 trận hòa. Trong đó, thầy trò HLV Đinh Cao Nghĩa từng đánh bại cả chủ nhà Becamex Bình Dương khi  đối thủ đạt phong độ cao.

Sau hai chiến thắng liên tiếp của SHB Đà Nẵng, HLV Lê Huỳnh Đức có vẻ đã bớt âu lo về các học trò, nhất là hàng công. Ở những trận đấu vừa qua, SHB Đà Nẵng chủ yếu sử dụng một tiền đạo ngoại là Gomez.

Ngọc Thắng là người được bố trí chơi trong vai trò tiền đạo lùi để hỗ trợ cho Gomez. Sự xông xáo và khả năng đi bóng khéo léo của Ngọc Thắng đã giúp anh làm tốt vai trò “gây rối” để tạo khoảng trống cho đồng đội.

Bên cạnh đó, hàng tiền vệ mang đến sự ổn định khi Nguyên Sa và Minh Tâm dần kết hợp ăn ý ở khu trung tuyến. Hai bên cánh, Huy Toàn và Vũ Phong đều đang đạt phong độ cao.

Mặc dù vậy, ở trận đấu chiều nay, Nguyên Sa phải ngồi khán đài vì nhận đủ thẻ vàng. Phương án thay thế Nguyên Sa nhiều khả năng sẽ là Vũ Phong. Theo đó, nếu vũ Phong bó vào trong đá tiền vệ trung tâm thì Quốc Anh sẽ được điền tên vào đội hình xuất phát. Ngoài ra, HLV Lê Huỳnh Đức vẫn còn đó phương án khác là sử dụng Quang Huy.

Nỗi lo hàng thủ của SHB Đà Nẵng cũng được xua tan khi Hải Lâm, Phước Vĩnh ngày càng vững chắc ở vị trí trung vệ. Trong khi ở hai cánh, Văn Học và Hoàng Quãng cũng đang đạt phong độ cao.

Biết rằng đụng phải đối thủ Than Quảng Ninh là một thách thức lớn nhưng với lợi thế sân nhà và trên đà hồi sinh mạnh mẽ, thầy trò HLV Lê Huỳnh Đức đang dồn hết quyết tâm để giành 3 điểm.

Dự đoán:  2-2.

Đội hình dự kiến:

SHB Đà Nẵng: Văn Hưng; Hoàng Quãng, Hải Lâm, Phước Vĩnh, Văn Học; Vũ Phong, Anh Tuấn, Minh Tâm, Huy Toàn; Ngọc Thắng, Gomez.

Than Quảng Ninh: Tuấn Linh, Minh Tuấn, Huy Cường, Kizito, Văn Việt, Quang Hải, Hải Huy, Hồng Quân, Xuân Hùng, Bật Hiếu, Hoàng Max.


Mẫu Đơn

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN