TTVH Online

Floyd Mayweather và Manny Pacquiao: Có phải trận so găng thế kỷ?

01/05/2015 09:14 GMT+7

Các biển quảng cáo khổng lồ nằm rải rác dọc theo những ánh đèn neon nổi bật những góc đường ở Las Vegas có ghi dòng chữ “Trận đánh chỉ một lần trong đời”.

(Thethaovanhoa.vn) - Các biển quảng cáo khổng lồ nằm rải rác dọc theo những ánh đèn neon nổi bật những góc đường ở Las Vegas có ghi dòng chữ “Trận đánh chỉ một lần trong đời”.

Chưa diễn ra nhưng độ nóng của trận so găng giữa ‘cậu bé đẹp trai’ Floyd Mayweather và tay đấm người Philippine Manny Pacquiao cuối tuần tới đã gần lên tới đỉnh điểm.

Trận đánh lịch sử

Đây là cuộc đối đầu giữa 2 bên bờ Đại  Tây Dương. Một người chưa từng thua trong đời và tự nhận mình là ‘gã nghệ sĩ cao quý nhất’. Một người là niềm tự hào của không chỉ 100 triệu dân đất nước mình mà cả châu Á và sắp tranh cử Tổng thống. Họ chưa từng gặp nhau, thế nên xét về chất lượng, đây đã được coi là một trong những trận đánh được mong chờ nhất lịch sử quyền Anh.

Thật vậy, đã lâu rồi kể từ ‘đại chiến’ đầu tiên giữa Muhammad Ali và Joe Frazier tại Madison Square Garden tháng 3 năm 1971, quyền Anh mới sắp được chứng kiến cuộc so găng đỉnh cao như vậy. Nhưng Mayweather và Pacquiao mang lại lợi nhuận khổng lồ hơn hẳn những bậc tiền bối của họ bởi tiếng tăm toàn cầu. Chúng ta chưa thể biết chắc liệu đây có phải trận đấu hay nhất lịch sử quyền anh hay không cho đến đêm thứ Bảy tuần tới, khi 2 tay đấm U40 này chạm găng tại MGM Grand ở Nevada casino. Tuy nhiên, ta biết chắc chắn rằng đây là cuộc đấu tốn kém nhất.

Theo dự kiến, doanh thu bán vé và bản quyền truyền hình sẽ mang lại số tiền lên tới 400 triệu đô la Mỹ. Chưa đánh nhưng cả 2 tay đấm đều đã được tiền quyền lợi. Mayweather nhận 150 triệu đô la, Pacquiao nhận 100 triệu đô la. Giá vé thì... trên trời, dao động từ 1.500 đô la tới 11.000 đô la. Người bình thường thì có tiền cũng không mua được vé. Một phần lớn vé đã được trao tay cho những nhân vật quyền lực và những ngôi sao hạng A.

Tại sao lại ‘nóng’ đến vậy?

Xét về chất lượng quyền Anh thì đây đều là 2 tay đấm xuất sắc nhất hiện nay. Mayweather, với phong cách đánh phòng thủ chặt chẽ, chưa từng thua trong 47 trận đấu của cuộc đời ở 4 hạng cân khác nhau kể từ năm 1996 tới nay. Anh đã thâu tóm được 11 danh hiệu và đã đút túi khoảng 400 triệu đô la tiền thưởng. Ngoài ra, Mayweather là một tay bạc khét tiếng, một ông bố của 4 đứa con và chủ nhân của 98 chiếc xe hơi.

Khi thi đấu thì mặt Mayweather không bao giờ bị biến dạng, thế nên người hâm mộ ưu ái dành cho anh cái biệt danh ‘cậu bé đẹp trai’. Bản thân người đàn ông sinh ra ở Michigan này thì tự nhận mình là tay đấm xuất chúng nhất kể từ thời của Sugar Ray Leonard, nghĩa là xuất sắc hơn cả Muhammad Ali.

Pacquiao cũng được đánh giá là người giỏi nhất ở hạng cân của mình. Ngoài ra, tay đấm người Philippines còn là một nghệ sĩ tài ba có thể chơi nhạc cụ và hát. Cả đất nước Đông Nam Á này coi anh là thần tượng. Bắt đầu từ năm 2010 thì Pacquiao còn tham gia làm chính trị tại quê hương mình và hiện giờ thì anh đang lên kế hoạch để trở thành Tổng thống Philippines.

Thượng nghị sĩ Sonny Angara cũng hết lời ngợi ca tay đấm của đất nước mình: “Manny là một biểu tượng. Khi cậu ấy thi đấu, tất cả những con phố đều vắng lặng vì người ta đang ngồi trước màn hình TV để xem cậu ấy. Cậu ấy là người hùng dân tộc”. Pacquiao bắt đầu thi đấu chuyên nghiệp năm 1995, khi anh mới 16 tuổi. Lúc ấy anh thậm chí vẫn sống trên đường phố Manila vì quá nghèo. Đến giờ, Pacquiao đã giành được hơn 300 triệu đô la tiền thưởng.

Khó có thể dự đoán ai sẽ thắng cuộc trong cuộc đánh này. Pacquiao khi thi đấu thì di chuyển tự do và đánh tấn công. Trong khi Mayweather thích vị trí trung tâm sàn đấu và phòng thủ chặt chẽ. Trọng tài Kenny Bayless chắc hẳn sẽ có một ngày vất vả. 

47 Thành tích trong sự nghiệp quyền Anh nhà nghề của Floyd Mayweather là cực kỳ ấn tượng với 47 trận toàn thắng, trong đó có 26 trận knock-out.

64 Trong sự nghiệp của mình, Manny Pacquiao đã thi đấu 64 trận với thành tích 57 thắng (38 knock-out), hòa 2, và thua 5.

13 Đây là trận đánh của 13 chức vô địch thế giới (8 cho Manny Pacquiao, và 5 cho Floyd Mayweather Junior).

George Foreman: Mayweather thật sự vĩ đại hơn Muhammad Ali

Mayweather đang nhận cả tấn chỉ trích khi vừa lớn tiếng cho rằng anh xứng đáng là tay đấm quyền anh vĩ đại nhất lịch sử, hơn cả Muhammad Ali.

Nhưng một huyền thoại quyền anh khác George Foreman thì lại bênh vực Mayweather. “Floyd xuất sắc hơn tôi, Muhammad hay bất kỳ ai từng đấu quyền anh. Thế hệ này nhiều ưu điểm hơn chúng tôi. Họ thông minh hơn, khỏe hơn. Thế nên họ xuất sắc hơn là điều dễ hiểu”, Foreman nhận định. Với 80 trận đánh trong đời và cuộc chiến nổi tiếng với Muhammad Ali năm 1974, Foreman đủ mọi điều kiện để người ta tin vào đánh giá của ông.

Nhưng phải đợi đến trận đánh với Pacquiao ngày 2 tháng 5 tới đây chúng ta mới thực sự biết được liệu Mayweather có phải tay đấm xuất sắc nhất mọi thời đại hay không.

Yến Nhi
Thể thao & Văn hóa

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN