TTVH Online

CẬP NHẬT tin sáng 25/4: Messi: 'Đá với Bayern phải chơi với 110% nỗ lực'. Van Gaal: 'Hãy coi chừng đấy, Van Perise'

25/04/2015 07:22 GMT+7

Kei Nishikori đánh bại Bautista Agut, Messi: "Barca phải nỗ lực 110%", Athletic Bilbao hạ Cordoba 1-0, Marseille thua Lorient 3-5 là những tin tức đáng chú ý trong buổi sáng ngày 25/4.

(Thethaovanhoa.vn) - Kei Nishikori đánh bại Bautista Agut, Messi: "Barca phải nỗ lực 110%", Athletic Bilbao hạ Cordoba 1-0, Marseille thua Lorient 3-5 là những tin tức đáng chú ý trong buổi sáng ngày 25/4.

La Liga: Athletic Bilbao hạ Cordoba 1-0

Vòng 33 La Liga mở màn với trận đấu sớm giữa Cordoba và Athletic Bilbao. Lúc này thì Cordoba đang ở cuối bảng xếp hạng và họ cũng chứng tỏ điều này là hoàn toàn xứng đáng. Được chơi trên sân nhà, nhưng Cordoba luôn để đối phương dồn ép và tạo ra những cơ hội ăn bàn rõ rệt. Ngay đầu hiệp đấu thứ 2, đội khách dẫn trước 1-0 sau khi Benat Etxebarria lập công. Đây cũng là kết quả chung cuộc. Với 3 điểm có được trên sân đối phương, Athletic Bilbao đang có 46 điểm và xếp thứ 8, trong khi đó Cordoba vẫn dậm chân ở đáy bảng xếp hạng.



Ligue 1: Marseille thua Lorient 3-5

Ở trận đấu đầu tiên của vòng 34 giải VĐQG Pháp, Marseille đã không thể tận dụng cơ hội trên sân nhà để tạm chiếm lấy vị trí thứ 3 của Monaco. Chỉ phải tiếp đón đội bóng đang xếp thứ 14 là Lorient, nhưng các cầu thủ thành phố cảng đã đưa khán giả đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Chỉ mất có 15 phút, đội khách đã ghi 2 bàn vào lưới Marseille, nhưng tỉ số sau đó đã được gỡ hòa 2-2 ở phút 67. Lúc này kịch tính đã lên cao khi tỉ số liên tục rượt đuổi đến 3-3. Tưởng chừng như sẽ có điểm cho Marseille, thì Lorient đã kết liễu đội chủ nhà với 2 bàn thắng chỉ trong 5 phút cuối trận. Với 57 điểm lúc này, khả năng Marseille sẽ mất vị trí thứ 4 là rất cao khi đội bóng bằng điểm họ là Saint Etiene ở vòng này cũng được chơi trên sân nhà.



Man United tiến sát đến việc chiêu mộ Ilkay Guendogan

Ilkay Guendogan là mục tiêu chuyển nhượng của Man United vào mùa Hè này. Đội bóng chủ sân Old Trafford không quan tâm tới tiền sử chấn thương của cầu thủ đang chơi cho Dortmund.

Theo giới truyền thông ở Đức, Guendogan sắp thuộc về Man United. Cầu thủ người Đức đã đạt được thỏa thuận với đội bóng của HLV Louis van Gaal và có thể kí hợp đồng với Man United vào cuối tuần này. Đội bóng của HLV Van Gaal sẽ bỏ ra 20,5 triệu bảng để chiêu mộ Guendogan.

Trong cuộc họp báo vào hôm thứ Sáu tuần này, HLV Van Gaal đề cập tới tình hình chuyển nhượng của Man United: “Tôi không thảo luận về chuyện chuyển nhượng với truyền thông. Tôi có nhiều mối quan hệ với các cầu thủ. Tôi không thể chiêu mộ tất cả những cầu thủ mà tôi đã từng huấn luyện”.

Ngoài Guendogan, Man United còn để mắt ới Memphis Depay của PSV. Cầu thủ này từng được HLV huấn luyện tại World Cup 2014 trong màu áo đội tuyển Hà Lan. Nhưng với phát biểu trên của HLV Van Gaal, Man United chưa chắc có thể giành được anh trong mùa Hè này.  

Kompany vắng mặt ít nhất 2 tuần

HLV Manuel Pellegrini thừa nhận hậu vệ người Bỉ Vincent Kompany sẽ vắng mặt ít nhất 2 tuần. Đầu tháng này, Kompany đã dính chấn thương đùi ở trận derby Manchester. Ông Pellegrini không đảm bảo trung vệ này sẽ trở lại trước khi mùa giải kết thúc. “Tôi hy vọng Kompany vắng mặt ít nhất hơn 2 tuần. Sau trận gặp Aston Villa vào cuối tuần này, chúng tôi còn phải chơi hơn 4 trận nữa. Nếu Kompany kịp bình phục, cậu ấy có thể chơi ở 2 trận đấu cuối”, HLV Pellegrini phát biểu. Ngoài Kompany, Gael Clichy, Samir Nasri và Stevan Jovetic cũng sẽ vắng mặt ở trận gặp Aston Villa sắp tới vì chấn thương.


Kompany sẽ vắng mặt ở trận gặp Aston Villa

Van Gaal: “Van Persie phải thể hiện được chất lượng”

Trong cuộc họp báo mới đây, HLV Louis van Gaal cho biết Robin van Persie phải chứng tỏ bản thân để được ra sân. Chân sút người Hà Lan đã không thi đấu kể từ khi dính chấn thương trong trận gặp Swansea vào tháng Hai năm nay. Anh đã thi đấu ở đội U21 Man United trong tuần này. “Van Persie tập luyện rất chăm chỉ và đã chơi ở đội dự bị. Cậu ấy phải thể hiện chất lượng của mình thì tôi mới có thể so sánh cậu ấy với các cầu thủ thi đấu ở vị trí của cậu ấy và ra quyết định”, Louis van Gaal phát biểu. Van Persie đã ghi 10 bàn trong 26 lần ra sân cho Man United ở mọi đấu trường vào mùa giải này.


Van Persie chưa được đảm bảo suất đá chính

Messi: “Barca phải nỗ lực 110% để vượt qua Bayern Munich”

Theo kết quả bốc thăm vòng Bán kết Champions League mùa này, Barca sẽ tái ngộ Bayern Munich. Trên mạng xã hội Facebook, Messi thừa nhận đây là trận đấu khó khăn với Barca và cho rằng đội bóng của anh phải nỗ lực rất nhiều trước Bayern Munich: “Chúng tôi có trận bán kết Champions League thực sự khó khăn ở phía trước. Chúng tôi cần nỗ lực 110%”.


Messi tỏ ra thận trọng trước Barca

Cặp đấu giữa Barcelona và Bayern Munich hứa hẹn sẽ đem đến nhiều điều đặc biệt. Đó sẽ là ngày mà HLV của Bayern Munich, ông Pep Guardiola trở lại với sân Nou Camp lần đầu tiên kể từ năm 2012. Dưới triều đại của Guardiola, đội bóng xứ Catalunya đã giành tổng cộng 14 danh hiệu trong 4 năm, trong đó đặc biệt kể đến 2 chiếc cúp Champion League và 3 lần lên ngôi ở giải VĐQG Tây Ban Nha.

Barcelona Open: Kei Nishikori đánh bại Bautista Agut

Tại giải quần vợt Barcelona Open, hạt giống số 1 Kei Nishikori đã gặp phải thử thách thực sự khi đối thủ Bautista Agut cũng là 1 chuyên gia trên mặt sân đất nện. Tưởng chừng như mọi chuyện tiếp tục diễn biến có lợi cho Nishikori giống những trận đấu trước, khi anh chỉ mất có 27 phút để thắng dễ Agut với tỉ số 6-2 trong set đầu tiên, tuy nhiên set thứ 2 là màn trình diễn có thể nói là hoàn hảo của tay vợt Tây Ban Nha. Dưới sự cổ vũ của khán giả nhà, Bautista Agut đã cầm rất chắc những lượt giao bóng của mình. Sơ hở trong 1 game đấu của Nishikori ở set đấu này đã phải trả giá khi anh mất break và để thua với tỉ số 3-6.

Tuy nhiên sự hưng phấn của Bautista Agut không duy trì được lâu, bước vào set quyết định, bản lĩnh của nhà ĐKVĐ đã giúp Nishikori có được sự điềm tĩnh, trong khi đó bên kia lưới là những pha xử lí nóng vội của tay vợt TBN. Giành thêm 2 break trong set đấu này, tay vợt Nhật Bản đã khép lại chiến thắng áp đảo ở set 3 với tỉ số 6-1.


Nishikori sẽ gặp Martin Klizan ở bán kết Barcelona Open

Đối thủ của Nishikori ở bán kết sẽ là Martin Klizan , tay vợt đánh bại Tomy Robredo ở vòng này với tỉ số 2-0.

Ở 1 cặp đấu khác, David Ferrer đã có 1 trận đấu vất vả trước đối thủ người Đức Kohlschreiber. Hạt giống số 3 đã khởi đầu tương đối hoàn hảo khi giành phần thắng 6-3 ở set đầu tiên. Tuy nhiên khi bước vào set 2, Ferrer bất ngờ chơi chùng xuống trước những pha tấn công từ phía hạt giống thứ 12 , và sớm mất break vào tay đối thủ. Tuy nhiên 1 lần nữa thì Ferrer cho thấy kinh nghiệm của mình trong những tình huống khó khăn. Anh kiên trì phòng thủ và lội ngược dòng thành công, đẩy trận đấu vào loạt Tiebreak. Trong loạt đấu này, sự giằng co tiếp tục diễn ra, nhưng Ferrer là tay vợt giành quyền đi tiếp khi có chiến thắng 7-5.

Ở bán kết, David Ferrer sẽ gặp gỡ 1 người đồng hương khác, đó là Pablo Andujar, tay vợt từng để thua anh cả 3 lần trước đó. Andujar đã đánh bại Fognini rất dễ dàng ở vòng đấu này, dù Fognini chính là tay vợt tạo nên bất ngờ khi vượt qua Nadal tại vòng 3. Tỉ số sau 2 set là 6-1, 6-3.

Sơn Tùng – Mạnh Linh

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN