TTVH Online

Luis Enrique: 'Mọi HLV đều ghen tị với hàng công Messi, Suarez, Neymar'

17/04/2015 22:50 GMT+7

HLV Luis Enrique nói ông muốn sân Camp Nou rung chuyển ở trận gặp Valencia tại vòng 32 La Liga tối thứ Bảy để giúp đội nhà Barcelona vượt qua “một trận đấu then chốt” trong cuộc đua vô địch.

(Thethaovanhoa.vn) - HLV Luis Enrique nói ông muốn sân Camp Nou rung chuyển ở trận gặp Valencia tại vòng 32 La Liga tối thứ Bảy để giúp đội nhà Barcelona vượt qua “một trận đấu then chốt” trong cuộc đua vô địch.

Khi mùa giải còn lại 7 vòng, Barca đang dẫn đầu Liga, nhưng trận hòa 2-2 cuối tuần rồi ở Sevilla đã khiến kình địch Real Madrid thu hẹp khoảng cách với họ chỉ còn 2 điểm. Đội bóng xứ Catalunya cũng có bước tiến lớn ở Champions League sau khi giành chiến thắng 3-1 trước Paris Saint-Germain trên sân khách trong khuôn khổ lượt đi vòng Tứ kết.

HLV Enrique nói trong cuộc họp báo trước trận đấu rằng trong khi đội bóng của ông sẽ không nghĩ tới PSG, họ vẫn cần sự ủng hộ hết mình của các CĐV để vượt qua một Valencia đang có phong độ rất tốt. “Trận gặp PSG nào?” Luis Enrique nói. “Điều duy nhất đáng chú ý lúc này là trận gặp Valencia. Không có chỗ cho sai lầm. Tôi sẽ cho ra sân đội hình mạnh nhất. Thứ Ba tới, chúng ta sẽ chờ xem điều gì xảy ra, không có kết quả nào là chắc chắn. Chúng tôi hoàn toàn sẵn sàng cho trận đấu sắp tới và các cầu thủ phải tập trung 100%. Tôi cũng muốn các CĐV như thế. Chúng tôi muốn thấy sân Camp Nou rung chuyển vào ngày mai”.

Valencia từng thắng 3-2 ở Camp Nou mùa trước và đã chơi hay hơn trong lượt đi mùa này, cho tới khi Sergio Busquets ghi bàn ấn định chiến thắng vào thời gian bù giờ cho Barca. Đội bóng của HLV Nuno hiện đang đứng thứ tư trên bảng xếp hạng, đã bất bại 10 trận ở La Liga, và cần điểm số để giành quyền dự Champions League mùa tới.

“Đây là một trong 7 trận then chốt, trước một đối thủ đang có phong độ tốt và đã chơi rất hay mùa này”, Enrique nói. “Họ là một trong những đội mạnh nhất ở La Liga, được tổ chức tốt và rất khó đánh bại. Họ nguy hiểm trong tấn công và chặt chẽ trong phòng ngự. Đó sẽ là một trận đấu rất khó khăn, nhưng rất hấp dẫn”.

Iniesta sẽ nghỉ trận gặp Valencia vì chấn thương

Valencia có lợi thế là không phải chơi ở cúp châu Âu mùa này, và lợi thế thể lực của họ là điều khiến Enrique lo lắng. “Những tuần lễ với chúng tôi giờ đây quá ngắn ngủi”, ông nói. “Vòng xoay rất ngắn. Tôi đã mệt nhoài, mà tôi thậm chí còn không phải ra sân đá bóng. Nhưng chúng tôi vẫn rất quyết tâm. Đó là lý do tại sao chúng tôi cần sự ủng hộ của 100.000 cule”.

Tiền vệ của Barca, Andres Iniesta, được cáng ra khỏi sân ở trận gặp PSG thứ Tư vừa rồi, nhưng các xét nghiệm cho thấy chấn thương lưng của anh không quá nghiêm trọng. Tuy nhiên, nhiều khả năng anh vẫn chưa thể ra sân thứ Bảy này. Bù lại, bộ ba tấn công Lionel Messi, Luis Suarez và Neymar đều có thể đá chính trước Valencia, và Enrique khẳng định mọi HLV đều phải ghen tị với hàng công của ông. “Mọi HLV đều muốn có họ. Chúng tôi có cả ba”, ông nói. “Họ đang ngày càng hiểu nhau hơn và chơi hay hơn. Tôi không muốn để ai ngồi ngoài sân”.

Barca đang sở hữu hàng công cực mạnh


Trần Trọng
Tổng hợp

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN