TTVH Online

'David Luiz đá bóng như một thằng nhóc 8 tuổi chưa được đào tạo'

16/04/2015 08:54 GMT+7

Cựu HLV đội tuyển Anh Glenn Hoddle bình luận rằng David Luiz đá bóng như một đứa trẻ 8 tuổi.

(Thethaovanhoa.vn) – Cựu HLV đội tuyển Anh Glenn Hoddle bình luận rằng David Luiz đá bóng như một đứa trẻ 8 tuổi.

Phút 21 trận Tứ kết lượt đi Champions League PSG – Barcelona, vì Thiago Silva chấn thương nên David Luiz phải vào thay, mặc dù anh mới chấn thương gân khoeo 10 ngày trước và chưa hoàn toàn khỏe mạnh.

Kết quả là Luiz chơi rất tệ, hai lần bị tiền đạo Luis Suarez của Barcelona “xỏ háng” dẫn tới các bàn thắng 2-0 và 3-0 cho Barcelona.


Không phải một mà Luiz bị Suarez "xỏ háng" tới 2 lần

Trong chương trình bình luận trận đấu của đài Sky Sport, cựu HLV đội tuyển Anh Glenn Hoddle bình luận về Luiz: “Không thể lấy lý do chưa bình phục hoàn toàn để bào chữa cho màn trình diễn này. Tôi không thấy sự quyết đoán của cậu ta”, ông nói.

“Đó là hậu vệ cuối cùng của PSG khi Suarez nhận bóng và bắt đầu tăng tốc về phía ấy. Cậu ta nhận ra mình là người cuối cùng của hàng thủ và khi nhận ra điều ấy, là một hậu vệ, bạn phải dâng lên áp sát. Nhưng cậu ta đã làm những gì mà một cầu thủ 8 tuổi chưa được đào tạo vẫn làm. Luiz cố gắng giành bóng bằng cách đưa cả hai chân lên, và khi ấy, bạn không thể chủ động di chuyển được nữa. Suarez “xỏ kim” thành công lần thứ hai”.

Bình luận của Hoddle gợi nhớ một bình luận khác của cựu hậu vệ Gary Neville vào năm 2011, khi mô tả Luiz phòng ngự “như được thằng nhóc 10 tuổi điều khiển trong trò Play Station”.





Luiz thực hiện sai ngay động tác cơ bản nhất của một hậu vệ khi dâng lên áp sát

Cựu cầu thủ Chelsea từng chơi nhiều trận xuất sắc, nhưng là ở vai trò tiền vệ phòng ngự chứ không phải trung vệ. HLV Hoddle tin rằng đồng nghiệp Laurent Blanc nên cân nhắc giải pháp đẩy Luiz lên hàng tiền vệ.

“Theo quan điểm của tôi, Luiz không có kĩ năng của một hậu vệ. Có lẽ, cần phải tìm một vị trí phù hợp ở hàng tiền vệ cho cậu ấy, hoặc là hậu vệ cánh phải. Đó là mẫu cầu thủ thích chạy khắp sân, chơi không theo một kế hoạch cụ thể nào. Đó là một tài năng nhưng không thuộc về thứ bóng đá đẳng cấp hàng đầu”.



Các chuyên gia đều đánh giá thấp khả năng phòng ngự của Luiz

Cũng trong buổi bình luận, cựu tiền đạo Thierry Henry chỉ trích HLV Laurent Blanc bởi quyết định tung Luiz vào thay Silva: “Nếu David Luiz không đủ thể lực để đá chính, vậy tại sao lại cho anh ta vào sân ở phút 21? “, Henry nói. “Từ góc độ chuyên môn, đây là quyết định khó hiểu. Nếu cậu ta không đủ thể lực đá chính, cho cậu ta vào sân để làm gì?”.

Cựu cầu thủ Jamie Redknapp đồng ý với quan điểm của Hoddle: “Tôi đồng ý với ông, nhưng là bởi tôi đã xem cậu ta thi đấu tại Premier League rồi”, Redknapp nói. “Cái kiểu đá đó là một trong những lý do Chelsea nhanh chóng tống khứ cậu ta. Quả thật, Luiz không biết phòng ngự”.

Đ.Hiếu
Tổng hợp

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN