TTVH Online

Man United: 'Hải đăng' Fellaini lại khiến Man City khốn khổ

13/04/2015 00:11 GMT+7

Nếu có một điều đáng để HLV Manuel Pellegrini lo ngại trong trận derby Manchester, đó hẳn sẽ là cách để khống chế Marouane Fellaini. Nhưng dù đã chuẩn bị rất kĩ, ông Pellegrini vẫn thất bại.

(Thethaovanhoa.vn) - Nếu có một điều đáng để HLV Manuel Pellegrini lo ngại trong trận derby Manchester, đó hẳn sẽ là cách để khống chế Marouane Fellaini - cái tên nổi bật của đối thủ những ngày qua. Nhưng dù đã chuẩn bị rất kĩ, ông Pellegrini vẫn thất bại.

1. Suốt một tháng vừa qua, phong độ cực cao đã giúp cho Manchester United giữ suất chắc chắn trong Top 4 Premier League. Mọi nghi ngờ về khả năng giữ vé Champions League mùa sau của họ coi như đã bị dẹp tan, đặc biệt sau hai chiến thắng trước Tottenham và Liverpool - những đội bám đuổi.

Trong mạch phong độ ấn tượng này, một điểm nhấn đáng chú ý nằm ở sơ đồ thi đấu và cách vận hành chiến thuật của Man United. Sơ đồ ra sân của họ là 4-1-4-1 (hoặc cách gọi khác là 4-3-3), còn lối chơi vô cùng đơn giản, dễ hiểu, mang thứ màu sắc hiệu quả dưới thời Sir Alex Ferguson.

Louis Van Gaal không nói đùa khi tự nhận mình là một người “không bảo thủ”. Sau rất nhiều thử nghiệm, xem ra ông đã tìm thấy công thức thành công.

Ở đó, Marouane Fellaini trở thành điểm nhấn đáng chú ý. Dĩ nhiên anh giờ đây đã có giá trị quan trọng, thay vì là kẻ vật vờ ở đầu mùa giải.


2. Nói riêng về Fellaini trong hệ thống chiến thuật của Man United, nhà báo nổi tiếng Jonathan Wilson nhận định trên tờ The Guardian rằng Van Gaal đã có phát kiến tuyệt hảo. Khả năng của cầu thủ to cao mang quốc tịch Bỉ đã được tận dụng tối đa.

Fellaini là cầu thủ chơi tiền vệ trung tâm lệch trái, phía trước Michael Carrick. Nhưng đó chỉ là vị trí cơ bản khi Man United không có bóng. Khi đội triển khai tấn công, Fellaini sẽ lập tức xâm nhập vào vòng cấm địa. Mục tiêu không gì khác ngoài làm một điểm đến cho đồng đội tạt bóng bổng vào.

Với khả năng không chiến tốt cùng thể hình “chuẩn”, Fellaini luôn gây ra đủ loại khó khăn cho đối thủ. Cách chọn vị trí của anh cũng tương đối thông minh. Thay vì đứng chính giữa và phải đối mặt với những trung vệ không chiến giỏi ở Premier League, Fellaini thường di chuyển về phía góc xa. Ở đó, anh thường chỉ phải chiến đấu với những hậu vệ biên. Hầu hết cầu thủ chơi ở vị trí ấy đều thấp bé hơn Fellaini.

Vai trò này không thực sự quá mới lạ với bóng đá Anh nói riêng và bóng đá thế giới nói chung. Premier League từng chứng kiến nhiều cầu thủ chơi như một ngọn “hải đăng”, điển hình là Duncan Ferguson, Emile Heskey, Peter Crouch hay gần đây là Andy Carroll.

Tuy nhiên, đó đều là những tiền đạo chính cống. Còn Fellaini thì một công đôi việc. Khi phòng thủ, anh là tiền vệ. Khi tấn công, anh là tiền đạo làm tường đích thực.

3. Trở lại với trận derby, Pellegrini đã tính toán cho việc đối phó với ngọn “hải đăng” này. Dĩ nhiên các trung vệ sẽ cần cảnh giác. Nhưng như đã nói phía trên, hậu vệ biên mới là nơi cần xem xét kỹ càng nhân sự để đối đầu.

Ở City hiện tại có 4 cái tên, tất cả đều không phải hạng xoàng. Nhưng nói về khả năng tranh chấp bóng bổng, họ đang rất lệch lạc.

Trong khi Bacary Sagna là cầu thủ không chiến tương đối tốt (cứ 90 phút thi đấu lại tranh chấp thành công 4,74 pha bóng bổng) thì Pablo Zabaleta cũng không hề kém cạnh. Ít được dùng hơn khi gặp đối thủ cao to, nhưng thực chất đội phó của City tranh chấp bóng bổng không hề thua kém Sagna - anh thành công trong 66,7% các pha không chiến. Tỷ lệ này ở Sagna là 60%.

Tuy nhiên, nhìn sang cánh trái, nỗi lo lớn đang đến với Pellegrini. Gael Clichy là mẫu hậu vệ biên không biết chơi đầu. Với mỗi 90 phút thi đấu, anh chỉ thành công trong không chiến 1,05 lần - kém Sagna gần 5 lần. Aleksandar Kolarov không khá hơn với 1,51 lần. Nhưng hiệu suất thành công của Kolarov cao hơn Clichy - 51,6% so với 38,3%.

Pellegrini đã chọn Cilchy, với hy vọng cầu thủ người Pháp tạo ra được một đòn bẩy nơi hàng thủ. Anh và Zabaleta  đã rất vất vả khi đối đầu nhiều lần với Fellaini. Gã tóc xù người Bỉ rất đáng sợ, với tỷ lệ không chiến thành công 59,9% - tương đương 5,36 lần/trận. Và một lần nữa tiền vệ người Bỉ thể hiện đẳng cấp của mình. Luôn chiến thắng trong những pha không chiến, Fellaini còn là người ghi bàn, với một cú đánh đầu sở trường.  Man United vươn lên dẫn 2-1 và kết thúc trận đấu trong chiến thắng 4-2 đầy vẻ vang.

DŨNG LÊ
Thể thao & Văn hóa

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN