TTVH Online

HLV Vũ Quang Bảo 'dứt duyên' với Thanh Hóa: Vì sức khỏe hay lý do khác?

06/04/2015 09:28 GMT+7

Đang cùng Thanh Hóa bay cao trên bảng xếp hạng cùng thành tích thi đấu khả quan và nhận được sự ủng hộ đầy đủ của lãnh đạo CLB, HLV Vũ Quang Bảo lại bất ngờ nộp đơn xin từ chức với lý do sức khỏe.

(Thethaovanhoa.vn) - Đang cùng Thanh Hóa bay cao trên bảng xếp hạng cùng thành tích thi đấu khả quan và nhận được sự ủng hộ đầy đủ của lãnh đạo CLB, HLV Vũ Quang Bảo lại bất ngờ nộp đơn xin từ chức với lý do sức khỏe.

Vậy đây có phải là nguyên nhân chính khiến nhà cầm quân này bất ngờ dứt duyên với Thanh Hóa, hay còn có một nguyên nhân khác?

Có thể nói, so với người tiền nhiệm Mai Đức Chung, ông Vũ Quang Bảo chỉ “kém cạnh” một chút về thành tích của Thanh Hóa cũng như sự ủng hộ từ giới cổ động viên và người hâm mộ xứ Thanh. Bởi lẽ, thành tích xếp thứ 2 sau 8 vòng đấu (trước khi B.Bình Dương và Hà Nội T&T đấu bù) được xem là một kết quả tốt đối với cá nhân nhà cầm quân này và ngay cả đối với Thanh Hóa.

Trên thực tế, đã có không ít lần, giới chuyên môn và người hâm mộ xứ Thanh tỏ ra hoài nghi, thậm chí “ngán ngẩm” với ông Bảo sau những trận thua bạc nhược (0-4 trước SLNA), hòa mà như thua (S.Khánh Hòa)…

Rồi dư luận còn gay gắt cho rằng cựu HLV của Quân khu IV này có quá ít “bài vở” chiến thuật. Tuy nhiên, ở lượt đi mùa trước, Thanh Hóa dưới thời HLV Mai Đức Chung từng thua tới 0-8 trước Đồng Nai.

Trong khi đó, Thanh Hóa ở giai đoạn 1 V-League 2015 đã hạ cả SHB Đà Nẵng, Hà Nội T&T lẫn Than Quảng Ninh, dù đó là những chiến thắng có phần may mắn.

Vì vậy, dù thắng hay thua thì từ đầu mùa giải đến hết vòng 8, ông Vũ Quang Bảo vẫn nhận được sự ủng hộ 100% từ phía lãnh đạo CLB cũng như của lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa.

Còn về quan hệ giữa ông Bảo với các cầu thủ thì cũng tốt đẹp và hầu như chưa có “va chạm” hay bất đồng. Do đó, bản thân các cầu thủ cũng hoàn toàn bất ngờ khi HLV Vũ Quang Bảo chia tay.

Việc HLV Vũ Quang Bảo bất ngờ nộp đơn cũng khiến cả ban lãnh đạo CLB Thanh Hóa không khỏi ngạc nhiên và lý do mà nhà cầm quân này đưa ra chỉ là vì sức khỏe và cần nghỉ ngơi.

Và để như củng cố quyết định của mình, ông Bảo đã nhanh chóng rời Thanh Hóa về Nghệ An để chờ quyết định từ lãnh đạo CLB. Lá đơn xin từ chức của ông Bảo đã nhanh chóng được Thanh Hóa chấp thuận và mọi thủ tục liên quan đến việc thanh lý hợp đồng cũng đã được 2 bên hoàn tất nhanh chóng.

Tuy nhiên, ngay sau khi rời Thanh Hóa “vì lý do sức khỏe”, ông Bảo đã nhanh chóng “bén duyên” với XSKT Cần Thơ với chức danh là GĐKT, nhưng theo nhiều nguồn thông tin, ông Bảo sẽ dẫn dắt đội bóng đang xếp áp chót bảng xếp hạng V-League từ nay đến hết mùa.

Ông Nguyễn Văn Đệ, Chủ tịch CLB Thanh Hóa, đã không khỏi bức xúc trước sự việc trên khi nói: “Lý do sức khỏe chỉ là một phần bởi nếu anh Bảo gặp vấn đề về sức khỏe thực sự thì cá nhân tôi và CLB hoàn toàn có thể tạo điều kiện một cách tốt nhất. Anh Vũ Quang Bảo từ đầu giải đến giờ luôn nhận được sự tin tưởng, ủng hộ của lãnh đạo và cầu thủ Thanh Hóa và chúng tôi vẫn tiếp tục đặt hy vọng vào vị HLV này cho tới hết mùa giải với mục tiêu top 3. Nhưng một khi anh Bảo nhất quyết ra đi thì Thanh Hóa đâu có giữ được”.

Sự việc trên đã khiến giới hâm mộ bóng đá xứ Thanh không khỏi bất bình và cho rằng, ông Bảo rời Thanh Hóa không phải vì lý do sức khỏe mà có thể là vì phía XSKT Cần Thơ trả cho vị HLV này mức thù lao cao hơn so với Thanh Hóa.

Hơn nữa, HLV Vũ Quang Bảo từng làm việc ở Cần Thơ cùng ông Nguyễn Thanh Danh và đây có lẽ là lý do mà ngay sau khi Cần Thơ chia tay ông Sỹ thì vị cựu HLV của Quân khu IV là người được nhắm tới.

An Thủy
Thể thao & Văn hóa

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN