TTVH Online

Brazil hạ Pháp 3-1 ngay tại Stade de France: Thay đổi để xua tan ám ảnh

28/03/2015 21:11 GMT+7

Chiến thắng 3-1 trong trận giao hữu trước Pháp đã kéo dài mạch toàn thắng của Brazil dưới thời Carlos Dunga lên con số 7. Selecao đang thay đổi mạnh mẽ dưới bàn tay chèo lái của Dunga.

(Thethaovanhoa.vn) - Chiến thắng 3-1 trong trận giao hữu trước Pháp đã kéo dài mạch toàn thắng của Brazil dưới thời Carlos Dunga lên con số 7. Selecao đang thay đổi mạnh mẽ dưới bàn tay chèo lái của Dunga.

Có lẽ, Brazil hiện tại vẫn chưa mang tới sự thuyết phục cho người xem, nhưng ít nhất, nó cũng cho thấy đó là một phần lý do vì sao Dunga được Liên đoàn bóng đá Brazil bổ nhiệm vào chiếc ghế HLV của Selecao. Đó là sức mạnh tinh thần, là tầm ảnh hưởng mà nhà cầm quân này đang thổi vào một tập thể trẻ đầy nhiệt huyết.

Xua tan nỗi ám ảnh

Trong giai đoạn đầu Dunga dẫn dắt Brazil, với trận đấu cuối cùng là thất bại trước Hà Lan ở tứ kết World Cup 2010, lối đá thực dụng của ông đã bị chỉ trích là tiêu cực. Nó phá hỏng truyền thống Samba, đẹp và lãng mạn của nền bóng đá nước này. Nhưng sau thất bại 1-7 trước Đức trên sân Mineirao hồi World Cup 2014, Brazil lại thấy sự thực dụng là thứ mà họ cần nhất.

Với Liên đoàn bóng đá Brazil, bóng ma từ trận thua 1-7 vẫn là một nỗi ám ảnh. Điều xảy ra trước Đức ở bán kết World Cup không phải là một thất bại thông thường. Nó ảnh hưởng nghiêm trọng tới tình yêu bóng đá của cả một thế hệ, tới lòng tự trọng của mỗi một người Brazil. Nó khó có thể chấp nhận với nền bóng đá đã 5 lần vô địch thế giới.

Thế nên, giá trị từ chiến thắng trước Pháp có ý nghĩa hơn nhiều. Họ sẽ không chơi một giải đấu quan trọng nào trên quê nhà cho tới khi đăng cai Copa America 2019. Nhưng Brazil đang có được sự chuẩn bị tốt nhất cho giải vô địch Nam Mỹ năm nay. Những trận giao hữu như chiến thắng 3-1 trước Pháp có một giá trị quan trọng cho hành trình chinh phục giải đấu này. Nó xua tan nỗi ám ảnh từ quá khứ và hướng tới những cái đích tốt đẹp hơn.

Brazil của Dunga đang thay đổi

Với tiêu chí ưu tiên sự chắc chắn và an toàn, cựu tiền vệ bóng đá Brazil sẵn sàng để những cá nhân là Marcelo, David Luiz ngồi dự bị cho Felipe Luiz và Miranda, những người tấn công có thể kém nhưng lại ổn định trong phòng ngự.

Chính Dunga là người đã đưa Marcelo lên tuyển hồi năm 2006. Nhưng cũng là ông đánh mất niềm tin vào anh từ sau World Cup 2010. Chứng kiến Marcelo chơi tồi tệ ở World Cup 2014, ông thậm chí còn làm ngơ anh ở những lần tập trung trước. Mãi đến lần này, ông gọi lại Marcelo, nhưng chỉ trao cho anh cơ hội từ băng ghế dự bị.

Thoạt nhìn, những gì Dunga áp dụng cho Brazil không quá khác so với chiến thuật mà Luiz Felipe Scolari đã làm. Ông dựa trên sơ đồ 4-2-3-1, dù Neymar có xu hướng đi từ cánh trái vào và đóng vai trò như một tiền đạo thứ hai. Nhưng trong hệ thống của Dunga, Oscar chơi như một trong 3 tiền vệ trung tâm với khả năng làm bóng cao. Khi Neymar di chuyển, Oscar, Willian và Hulk có nhiều khoảng trống để tiếp đạn cho Firmino, chân sút trẻ đã chơi khá tốt trong trận chiến trước Pháp. Đội hình trở thành một khối boong-ke khi phòng ngự, và rất nhanh “tản” ra nhiều hướng khi phản công. Tốc độ, sự tinh quái của Neymar và chất sáng tạo bẩm sinh của các tiền vệ giúp Brazil lên bóng rất thoáng, dù nhìn qua thì đơn giản.

Brazil của Dunga đã thắng liên tiếp 7 trận. Giao hữu đang là cơ hội tốt nhất để thử nghiệm cũng như chuẩn bị cho Copa America, giải đấu sẽ diễn ra trong 3 tháng nữa. Nên nhớ rằng, thắng được Pháp, dù chỉ là một trận giao hữu, ngay tại Paris là điều mà không phải đội bóng nào cũng làm được. Brazil đã thảm bại 0-3 tại đây hồi France 1998. Giờ là lúc nghĩ về Copa America 2015…

7 Dưới thời của Dunga, Brazil đã thắng 7 trận liên tiếp. Đó đều là các chiến thắng trong các trận giao hữu.

8 Dưới sự dẫn dắt của Dunga, Neymar đang là chân sút tốt nhất. Tiền đạo của Brazil đã ghi 8 bàn sau 7 trận ra sân.

2 Sự chắc chắn trong khâu phòng ngự của Brazil được đẩy lên hàng đầu dưới thời Dunga. Họ mới lọt lưới 2 bàn trong 7 trận ra sân.


Trần Giáp
Thể thao & Văn hóa

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN