TTVH Online

03h00 ngày 27/03, Pháp – Brazil: Định mệnh 17 năm trên 'cái xác' Samba

26/03/2015 14:19 GMT+7

Carlos Dunga còn một món nợ chưa trả với Didier Deschamps và đội tuyển Pháp, bóng đá Brazil cũng có những món nợ với người Pháp.

(Thethaovanhoa.vn) - Carlos Dunga còn một món nợ chưa trả với Didier Deschamps và đội tuyển Pháp, bóng đá Brazil cũng có những món nợ với người Pháp.

Nhưng đội tuyển Brazil của Dunga không mang chút gì ngẫu hứng của Samba truyền thống, và đội tuyển Pháp của Deschamps cũng đặt sự uyển chuyển, lãng mạn dưới tính thực dụng. Giống tính cách Dunga và Deschamps khi còn thi đấu.

Việc chung & tình riêng

Tại Stade de France cách đây gần 17 năm, Carlos Dunga và các đồng đội đã bước ra sân để chứng kiến một trong những trận đấu đáng nhớ nhất trong lịch sử bóng đá Pháp. Với nguồn cảm hứng từ Zinedine Zidane, Pháp đã vượt qua Brazil cực mạnh 3-0 để đoạt chức vô địch World Cup đầu tiên trong lịch sử. Đội trưởng Didier Deschamps bước lên bục vinh quang để nâng cao chiếc cúp trong ánh mắt tiếc nuối của Carlos Dunga, người ngày hôm đó đã viết chương cuối cùng cho sự nghiệp quốc tế.

Tình cờ làm sao, cả hai thủ quân hôm ấy sẽ gặp nhau tại Stade de France cho màn tái ngộ Pháp - Brazil. Dunga đang gánh trên vai nhiều sức ép tinh thần to lớn. Với cá nhân ông, đây sẽ là cơ hội để tẩy rửa nỗi đau thất bại cách đây gần 2 thập kỷ trước chính Deschamps. Còn về mặt công việc, chiến thắng là một liều thuốc để xoa bớt cơn đau cho Tổ quốc Brazil sau bi kịch thua 1-7 ở bán kết Cúp Thế giới.

Kỷ nguyên thứ hai của Dunga tại ĐT Brazil đang được kỳ vọng rất nhiều. Ngoài động lực là thất bại năm ngoái, dư luận Brazil còn đang chờ đợi xem Dunga sẽ lôi ra được bao nhiêu nỗ lực từ các ngôi sao mà ông sở hữu, trong đó có tay săn bàn kiêm thủ quân Neymar. Ở tuổi 23, Neymar đã có 42 bàn thắng cho ĐTQG và thậm chí được cho là sẽ sớm qua mặt Pele, nhưng Neymar sẽ phải chịu sức ép khổng lồ là phải mang về chức vô địch cho quê nhà. Pele đã làm được điều đó đến 3 lần.

Carlos Dunga không chỉ quan tâm tới việc phát triển Neymar, ông còn đặt mục tiêu biến Brazil thành một tập thể hoàn hảo, luôn luôn có lựa chọn để ghi bàn, để phòng ngự, để chuyền bóng thay vì dựa vào một vài cá nhân. Ông cho rằng với tư cách đội trưởng thì Neymar cũng phải là người làm gương nhiều nhất và chịu nhiều trách nhiệm nhất. Neymar sẽ giúp quyết định sự thành bại của nhiệm kỳ này cho Dunga, không chỉ về mặt đóng góp cá nhân mà cả ảnh hưởng lên tập thể.


Lịch sử đan xen

Lịch sử bóng đá Pháp và Brazil có rất, rất nhiều duyên nợ với nhau, tới mức có những khoảnh khắc bước ngoặt trong lịch sử bóng đá nước này ảnh hưởng trực tiếp tới nước kia. Năm 1958, Pháp với tay săn bàn Just Fontaine tưởng như có thể tiến vào chung kết, nhưng họ vắng trung vệ Robert Jonquet và bị Brazil của Pele đánh bại 5-2, trận đấu ấy đã mở đường cho một kỷ nguyên kéo dài 12 năm với 3 Cúp vàng Thế giới cho Selecao. Nếu Pháp thắng ngày hôm đó, có thể Pele và Selecao đã không được khai sinh.

Michel Platini và thời đại của ông thực sự châm ngòi cho một cuộc chiến Pháp - Brazil trên sân cỏ. Pháp hòa Brazil 1 trận, thắng 1 trận ở loạt giao hữu trước thềm World Cup 1978. Hai đội có cuộc so tài kinh điển tại tứ kết World Cup 1986 khi Pháp (lúc đó được ví von là “Brazil của châu Âu”) chạm trán đội bóng của Socrates, kết thúc với tỷ số hòa 1-1 và loạt luân lưu thót tim mà Socrates và Platini đều đá hỏng. 6 năm sau, Platini bị sa thải trên tư cách HLV trưởng ĐT Pháp, và người kế nhiệm Gerard Houllier mở đầu nhiệm kỳ với thất bại 0-2 trước chính Brazil, điểm khởi đầu cho một triều đại thảm họa mà tiêu điểm là Pháp không lọt qua vòng loại World Cup 1994.

Và tất nhiên, chúng ta đã biết trận chung kết World Cup 1998 và chức vô địch đầu tiên của Les Bleus, nhưng ít ai nghĩ họ sẽ vô địch khi Brazil và Pháp cầm hòa nhau 1-1 năm 1997. Zidane đã đánh bại Dunga tại Stade de France năm 1998, trớ trêu làm sao, 8 năm sau cũng là Zidane và người Pháp loại Brazil ở tứ kết 2006, buộc HLV Carlos Alberto phải rời ghế, mở đường cho chính Dunga lên nắm quyền, dẫn tới chức vô địch Copa America 2007.

Dự đoán: 1-1

92 Chân sút chủ lực của Brazil, Neymar trung bình cứ sau 92 phút lại tham gia trực tiếp (ghi bàn hoặc kiến tạo) vào 1 bàn thắng cho Barcelona ở mùa giải này.

1 Trận thua Pháp 0-3 ở chung kết World Cup 1998 là lần duy nhất mà Carlos Dunga đối đầu ĐT Pháp từ trước đến nay, tính cả trên tư cách cầu thủ lẫn HLV.

2 Brazil đã đánh bại Pháp trong trận đấu đầu tiên hai đội đối đầu nhau, trận đấu tại Rio de Janeiro năm 1930 kết thúc với tỷ số 2-1 cho đội chủ nhà.


Đình Nguyên
Thể thao & Văn hóa

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN