TTVH Online

Giải Âm nhạc Cống hiến lần 10 - 2015: Từ phòng trà đến nhà hát lớn…

30/03/2015 16:57 GMT+7

Tối 15/3/2006 là một buổi tối đặc biệt ở phòng trà ca nhạc M&Toi, một trong số những tụ điểm ca nhạc tên tuổi hàng đầu của TP.HCM 10-15 năm trước.

(Thethaovanhoa.vn) - Tối 15/3/2006 là một buổi tối đặc biệt ở phòng trà ca nhạc M&Toi, một trong số những tụ điểm ca nhạc tên tuổi hàng đầu của TP.HCM 10-15 năm trước. Đông đảo các ca sĩ, nhạc sĩ, đạo diễn sân khấu, đại diện một số hãng băng đĩa, đại diện một số công ty truyền thông trong nước và cả đại diện một công ty truyền thông và giải trí quốc tế (Kantana, Thái Lan), đại diện Sở VH,TT&DL cùng các phóng viên theo dõi mảng văn hóa nghệ thuật ở TP.HCM… tham dự lễ trao giải thưởng Âm nhạc Cống hiến lần đầu tiên, năm 2005, do báo TT&VH khởi xướng và tổ chức.

>> Trang chủ Giải Âm nhạc Cống hiến

Đã có rất nhiều chuyện đầu tiên xảy ra ở lần đầu tiên này…

1. Mặc dù kết quả giải thưởng không còn bí mật (đã được công bố sau buổi kiểm phiếu công khai diễn ra trước đó, đến ba mùa giải sau này kết quả giải thưởng mới được giữ bí mật tới phút cuối), song bất ngờ vẫn đến ngay trên sân khấu M&Toi với các phần trình diễn hoàn toàn ngẫu hứng của các nghệ sĩ. Đức Trí (giải Nhạc sĩ của năm) đệm đàn cho Hồ Quỳnh Hương (giải Ca sĩ của năm) hát ca khúc Giấc mơ trong đời. Mỹ Linh bay từ Hà Nội vào với khúc hát Ave Maria trích từ album Chat với Mozart (giải Album của năm)… Và đăc biệt, ngoài việc khai sinh ra một giải thưởng âm nhạc độc đáo (do các phóng viên cả nước bầu chọn), giải Âm nhạc Cống hiến còn có công phát hiện một tài năng MC hóm hỉnh và sắc như dao, mà không đầy 10 năm sau đó anh tung hoành trên mọi “mặt trận” truyền thông: đạo diễn Lê Hoàng - nhà báo Lê Thị Liên Hoan (lúc đó đang giữ mục Phản chiếu trên TT&VH). Ngay lần “xuất trận” anh đã “quay” các quán quân mùa giải Cống hiến đầu tiên trên ghế nóng nhiều màn toát mồ hôi.


Cặp đội MC hoàn hảo Hà Anh Tuấn - Cù Trọng Xoay tại lễ trao giải 2012

Người thậm chí khi đó còn không biết chat chit là gì, mà dõng dạc: “Thế khi chat với Mozart thì ông ấy viết lại gì với Mỹ Linh nhỉ?”. “Tóc ngắn” không còn đường thoát, phải tiết lộ: Mozart viết “Sao nhạc của chúng mày còn ít người nghe thế? Phải làm sao cho nhạc của chúng mày có nhiều người nghe hơn nữa!”. Và giữ đúng “lời hứa với Mozart”, trong 10 năm đồng hành cùng Cống hiến, Mỹ Linh và ê-kíp của cô đã 2 lần gặt hái giải Album của năm, vợ chồng Anh Quân - Mỹ Linh cùng sở hữu cúp vàng Cống hiến cho danh hiệu Nhạc sĩ của năm và Ca sĩ của năm. Năm nay, sản phẩm mới nhất của ê-kíp này - chuỗi chương trình Young Hit, Young Beat cũng lọt vào danh sách đề cử giải thưởng… Lần “đụng độ” đầu tiên giữa Mỹ Linh và Lê Hoàng cũng sản sinh ra “cặp MC” dễ thương nhất của mùa Cống hiến hai năm sau, trên sân khấu Nhà hát Thành phố…

“Thế còn trên Con đường âm nhạc (giải Chương trình của năm mùa đầu tiên) có phải đội mũ bảo hiểm không?” - nhà báo Lê Thị Liên Hoan vặn tiếp nhà sản xuất chương trình Con đường âm nhạc, một câu hỏi rất thời sự vì thời điểm này cũng là lúc quy định đội mũ bảo hiểm khi đi xe máy đang “nóng”. Nhà báo Trịnh Lê Văn, Trưởng ban Văn nghệ Đài Truyền hình Việt Nam, cho thấy cũng “không phải dạng vừa đâu” với câu trả lời hùng hồn: “Không phải đội mũ để tránh phạm luật, chỉ có một luật duy nhất không được phạm là quy luật của sáng tạo nghệ thuật!”. Sau Con đường âm nhạc đầy ấn tượng, năm nay, nhà báo “không đội mũ bảo hiểm” tiếp tục đại diện cho một ứng cử viên nặng ký ở hạng mục Chuỗi chương trình của năm - chương trình Giai điệu tự hào…


Hồ Quỳnh Hương nhận giải Ca sĩ của năm mùa Cống hiến đầu tiên. Đây cũng là lần xuất chiêu MC đầu tiên của đạo diễn Lê Hoàng

2. Từ một lễ trao giải rất ấm cúng và ấn tượng như cảm nhận của ông Wasin Buranachet, Giám đốc điều hành Tập đoàn Kantana, tại phòng trà M&Toi tối ấy, từ mùa thứ hai, lễ trao giải Âm nhạc Cống hiến đã đặt chân lên thánh đường của sân khấu ca nhạc TP.HCM - Nhà hát Thành phố. Đây cũng là năm đầu tiên thảm đỏ được “trải” ở sự kiện này và bắt đầu trở thành một “nghi lễ” không thể thiếu ở các mùa trao giải từ đó về sau.

Cũng từ năm này, được tổ chức từng bước chuyên nghiệp, lễ trao giải Âm nhạc Cống hiến được hợp tác sản xuất giữa báo TT&VH (đơn vị tổ chức) với các đối tác sản xuất vốn là các công ty tổ chức sự kiện chuyên nghiệp: từ Square, đến Le Bros, Smart, Cát Tiên Sa, Công ty DS và sự trở lại của Le Bros ở mùa giải thứ 10.


Ê-kíp Mỹ Linh - Anh Quân - Huy Tuấn mừng chiến thắng

Đặc biệt, từ mùa giải thứ bảy - 2012, lần đầu tiên, lễ trao giải Cống hiến có thêm một người bạn đồng hành, Đài Truyền hình Việt Nam, để nâng tầm phủ sóng tới đông đảo khán giả, người yêu âm nhạc cả nước. Năm nay, lễ trao giải diễn ra tại Nhà hát TP.HCM tối 6/4 và được truyền hình trực tiếp trên sóng VTV6 từ 20 giờ.

Cũng từ mùa giải đầu tiên được truyền hình trực tiếp (2012), với sự đóng góp ban đầu của Piaggio Việt Nam và sự ủng hộ của các nghệ sĩ, một Quỹ Cống hiến đã hình thành từ việc bán đấu giá chiếc xe Vespa có chữ ký của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng. Năm ngoái, quỹ đã trao tặng một cây đàn piano cho lớp học âm nhạc tình thương ở Đà Nẵng của NSND Tường Vy. Năm nay, quỹ cũng sẽ đồng hành cùng các nghệ sĩ trẻ tới thăm một nhạc sĩ lão thành…

3. Nghiêm túc và uy tín là những đánh giá nhiều nhất mà giải Cống hiến nhận được trong suốt 10 năm qua. “Đây thật sự là một giải thưởng nghiêm túc. Đêm trao giải diễn ra đúng tinh thần ấm cúng, sang trọng” - nhà báo Cao Minh Hiển, báo Thanh niên, từng nhận xét. “Giải thưởng hấp dẫn ngay từ mỗi đề cử, khi đã vào trong danh sách đề cử thì tất cả những nghệ sĩ, chương trình… đều rất xứng đáng” - nhà báo Trung Nghĩa, báo Tuổi trẻ, từng phát biểu. “Cống hiến là một giải thưởng rất cần thiết đối với những người sáng tạo âm nhạc” - ca sĩ Mai Khôi từng đánh giá…Nhiều, rất nhiều những chia sẻ và tin cậy như vậy với giải thưởng Âm nhạc Cống hiến trong suốt 10 năm qua. Đấy cũng là một thách thức với chính giải thưởng này thể hiện mình xứng đáng với những tin cậy ở năm thứ 10. Tối 6/4 tới đây, tại Nhà hát TP.HCM…

Lễ trao giải Âm nhạc Cống hiến lần 10 - 2015 do báo Thể thao & Văn hóa (TTXVN) tổ chức tại Nhà hát TP.HCM lúc 20h ngày 6/4/2015, truyền hình trực tiếp trên VTV - Đài Truyền hình Việt Nam.

Năm nay Công ty Le Bros - một công ty tổ chức sự kiện chuyên nghiệp - sẽ thực hiện sản xuất chương trình. Cùng sự đồng hành của các đơn vị: Công ty Ford Việt Nam và Công ty TNHH nhà nước một thành viên Yến sào Khánh Hòa.

Thủy Phạm
Thể thao & Văn hóa Cuối tuần

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN