TTVH Online

Vin Diesel: 'Furious 7 sẽ đoạt giải Oscar'

25/03/2015 14:08 GMT+7

Trong một cuộc phỏng vấn mới đây trên tạp chí Variety, Vin Diesel, nam diễn viên kiêm nhà sản xuất phim "Furious 7" đã bày tỏ sự kỳ vọng rằng phần cuối trong loạt phim ăn khách của hãng Universal sẽ đoạt giải Oscar ở hạng mục Phim hay nhất.

(Thethaovanhoa.vn) – Trong một cuộc phỏng vấn mới đây trên tạp chí Variety, Vin Dieselnam diễn viên kiêm nhà sản xuất phim Furious 7 đã bày tỏ sự kỳ vọng rằng phần cuối trong loạt phim ăn khách của hãng Universal sẽ đoạt giải Oscar ở hạng mục Phim hay nhất.

Giới quan sát đánh giá có khả năng lớn là Furious 7 - phần cuối của loạt phim Fast and Furious (Quá nhanh quá nguy hiểm) - sẽ lập kỷ lục phòng vé khi bắt đầu ra mắt vào ngày 3/4 tới. Fan của bộ phim đang háo hức đổ về các rạp chiếu, để theo dõi màn diễn cuối cùng trong sự nghiệp của Paul Walker. Nam diễn viên đã thiệt mạng vì tai nạn giao thông, khi bộ phim Furious 7 đang quay dở dang.

Tuy nhiên Vin Diesel còn mong đợi nhiều hơn thế. Anh dự đoán thành công của Furious 7 sẽ không chỉ giới hạn ở lượng vé bán ra, mà còn kỳ vọng phim sẽ càn quét một số lễ trao giải thưởng điện ảnh trong năm 2016, "Universal đang chuẩn bị sở hữu bộ phim thành công nhất trong lịch sử với Furious 7" - Diesel bày tỏ - "Nó có thể giành giải Phim hay nhất tại lễ trao giải Oscar, trừ khi Oscar không muốn trở nên phù hợp hơn (với gu thưởng thức của số đông khán giả".

Diesel hít một hơi thật sâu, trước khi khẳng định lại dự đoán của mình: "Tác phẩm này sẽ giành giải Phim hay nhất. Sẽ không phim nào có thể sánh bằng Furious 7".

Diesel cho biết, anh rất hài lòng với Furious 7, bất chấp việc quá trình sản xuất bị gián đoạn vì tai nạn của Walker. Universal sau đó đã phải viết lại đoạn kết, sử dụng nhiều hiệu ứng đặc biệt và các diễn viên đóng thế để hoàn thành phần diễn xuất của Walker.

"Chúng tôi đã thực hiện phần phim một cách thành công, có khá nhiều cảnh hành động thú vị" - Diesel nói - "Nhưng những gì khán giả sẽ bất ngờ là cảm xúc mạnh mẽ mà bộ phim truyền tải tới họ”.


Paul Walker (trái) và Vin Diesel

Furious 7, phần mới nhất trong loạt phim thành công nhất lịch sử Universal (tổng doanh thu 2,4 tỷ USD sau 6 phần phim), đã ra mắt tại LHP South by Southwest tuần trước và nhận được nhiều phản hồi tích cực.

Tuy nhiên giới quan sát đã nghi ngờ khả năng Furious 7 thắng giải Oscar, bởi Viện hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh thường không quan tâm nhiều tới các phim bom tấn. Các phim bom tấn có doanh thu phòng vé ấn tượng như The Hunger Games (Đấu trường sinh tử), Harry Potter, The Dark Knight (Hiệp sĩ bóng đêm) hay 6 phần trong loạt Fast and Furious chưa từng được đề cử vào danh sách trao giải Oscar ở hạng mục Phim hay nhất.

Trong những năm gần đây, giải Oscar Phim hay nhất thường được trao cho những bộ phim giàu tính nghệ thuật như Birdman (Người chim), 12 Years a Slave (12 năm nô lệ), The Artist (Người nghệ sĩ)  The Hurt Locker.

Furious 7 ra mắt vào thời điểm mà Viện hàn lâm đang chịu sức ép lớn sau khi chương trình phát sóng Lễ trao giải năm nay trên truyền hình với người dẫn chương trình Neil Patrick Harris có tỷ lệ người xem giảm 16 % so với năm ngoái.

Phan Vân Anh

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN