TTVH Online

Bayern Munich: Thua là chuyện nhỏ, mất Robben mới là thảm họa

25/03/2015 07:55 GMT+7

Trận thua 0-2 trước Gladbach cách đây vài ngay không chỉ ảnh hưởng lớn đến tinh thần của Bayern Munich.

(Thethaovanhoa.vn) - Trận thua 0-2 trước Gladbach cách đây vài ngay không chỉ ảnh hưởng lớn đến tinh thần của Bayern Munich.

Bởi đó là thất bại đầu tiên của nhà ĐKVĐ trên sân nhà mùa này, mà bên cạnh đó, nó còn khiến đội bóng của Pep Guardiola gặp 1 thiệt hại lớn khác, khi Arjen Robben đã bị dính chấn thương. Theo những kết quả chẩn đoán ban đầu được đưa ra, ngôi sao người Hà Lan sẽ phải mất vài tuần dưỡng thương. Dù các nguồn tin từ Bayern Munich không đưa ra con số cụ thể, nhưng theo Transfermarkt đã ước tính Robben sẽ phải nghỉ thi đấu đến hết tháng 4. Điều đó cũng đồng nghĩa là Robben gần như chắc chắn sẽ phải vắng mặt trong trận lượt đi vòng tứ kết Champions League trên sân của Porto. Trong trường hợp đen đủi hơn (như dự đoán của Transfermarkt) thì số 10 của Bayern Munich thậm chí sẽ còn phải nghỉ cả trận lượt về.

Rõ ràng, đây là một mất mát  vô cùng nghiêm trọng đối với đội bóng số 1 nước Đức. Đến mức chính Chủ tịch ban điều hành của CLB, ông Karl-Heinz Rummenigge đã bình luận việc Robben chấn thương là nỗi đau của Bayern Munich. Có thể hiểu tại sao, tiền vệ 31 tuổi này lại được coi trọng như vậy. Vì anh chính là nguồn cảm hứng sáng tao và tạo ra đột biến của Bayern Munich.

Dưới thời Pep Guardiola, Bayern Munich luôn theo đuổi phong cách tiki-taka với nền tảng đề cao năng lực kiểm soát bóng. Điểm mạnh của lối chơi này là giúp CLB Đức luôn nắm giữ được thế trận và cuộc chơi. Nhưng nhược điểm của nó là đôi khi khiến Bayern Munich trở nên bế tắc, do không gian chơi bóng bị triệt tiêu. Trong bối cảnh đó, CLB xứ Bavaria rất cần một cầu thủ có phong cách thi đấu dị thường như Robben để tạo ra sự khác biệt. Vì thế, việc mất Robben chắc chắn sẽ khiến đội bóng của Pep gặp nhiều khó khăn trong việc khoan thủng hàng phòng ngự đối phương. Nhất là trước 1 đối thủ tương đối khó chơi như Porto. Nên nhớ rằng, CLB Bồ Đào Nha hiện là đội bóng duy nhất vẫn chưa biết đến mùi thất bại ở Champions League mùa này.

Trên thực tế, Robben đã có những đóng góp cực lớn vào thành công hiện tại của Bayern Munich. Số 10 đã ghi tới 17 bàn thắng (là cây ghi bàn số 1 của đội bóng xứ Bavaria) và có 8 đường kiến tạo chỉ sau 20 lần ra sân ở Bundesliga 2014/2015. Với phong độ cực kì ấn tượng ấy của Robben chẳng có gì đáng ngạc nhiên khi thành tích của Bayern Munich phụ thuộc rất nhiều vào sự hiện diện trên sân của ngôi sao người Hà Lan.

Thống kê cho thấy kể từ khi Pep Guardiola lên nắm quyền tại sân Allianz (mùa hè năm 2013), Bayern Munich đã thắng tới 90% số trận mà Robben thi đấu. Ngược lại, khi cầu thủ này vắng mặt, hiệu suất chiến thắng đội bóng số 1 nước Đức chỉ còn là 65%. Con số thống kê ấy là minh chứng cho thấy tầm quan trọng đặc biệt của Robben. Có lẽ đấy cũng chính là lí do vì sao Pep đã sử dụng Robben ở trận M’gladbach, khi anh chỉ vừa trở lại sau chấn thương. Và giờ Guardiola đang phải trả giá vì sự mạo hiểm của mình. Phía trước Bayern Munich sẽ là những trận đấu đầy bất trắc (ít nhất là ở đấu trường Champions League), mà không có Robben.

Phan Đức
Thể thao & Văn hóa

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN