TTVH Online

Taylor Swift vung tiền mua tên miền... khiêu dâm

23/03/2015 17:34 GMT+7

Taylor Swift đã vừa nhanh tay mua lại các địa chỉ Internet khiêu dâm gồm TaylorSwift.porn, TaylorSwift.adult. Động thái này của nữ ca sĩ được đánh giá là rất sáng suốt.

(Thethaovanhoa.vn) - Taylor Swift đã vừa nhanh tay mua lại các địa chỉ Internet khiêu dâm (hoặc ít nhất là mang màu sắc khiêu dâm) gồm TaylorSwift.porn, TaylorSwift.adult. Động thái này của nữ ca sĩ được đánh giá là rất sáng suốt.

Swift có nhiều lý do để mua ngay các tên miền TaylorSwift.porn (TaylorSwift. khiêu dâm) và TaylorSwift.adult (TaylorSwift. nội dung người lớn). Cô làm thế để không ai, kể cả những người tình cũ của ô, có thể mua chúng. 

Swift đưa ra quyết định trên nhằm ngăn chặn những tác động xấu hình thành từ hoạt động được gọi là “domain squatting” (chiếm tên miền). Đây là hoạt động gây nhiều tranh cãi và đang ngày càng trở nên phức tạp. 

“Domain squatting” là cụm từ chỉ hiện tượng đăng ký tên miền có liên quan tới người nổi tiếng, với mục đích bán lại kiếm lời. Tình trạng này đang bị lạm dụng quá mức, gây ảnh hưởng đặc biệt nghiêm trọng với các tập đoàn lớn, các sao nổi tiếng. 

Do nguyên tắc đăng ký tên miền là ai đăng ký trước được cấp trước, nhiều kẻ xấu đã lợi dụng việc này để chiếm quyền sở hữu tên miền có liên quan tới sao như Swift. Sau đó họ rao bán lại chúng cho các sao này với giá cắt cổ.


Taylor Swift đã phải mua các tên miền Internet có thể gây bất lợi cho cô

CNN cho biết "trong năm 2011, Tổ chức quản lí tên miền Internet quốc tế (ICANN) đã quyết định tăng số lượng các tên miền cấp cao (gTLD), ví dụ như .com và .net. Vào thời điểm đó mới chỉ có 22 tên miền, nhưng hiện tại con số đã lên tới 547, trong đó bao gồm các tên miền có đuôi nhạy cảm như .porn , .sucks, và .adult. 

Do đó, ICANN cho phép giới sao và các tập đoàn nổi tiếng - những đối tượng sở hữu thương hiệu giá trị cao cần bảo vệ - mua tên miền mới, trước khi chúng được mở bán đại trà từ ngày 1/6 tới. 

Một thực tế bất cập là những nhân vật như Taylor Swift gần như không thể không mua các tên miền mới như TaylorSwift.sucks (TaylorSwift dở ẹc), bởi nhiều khả năng chúng sẽ rơi vào tay những kẻ muốn trục lợi từ tên tuổi của sao, hoặc đơn giản là căm ghét họ. 

Phan Vân Anh

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN