TTVH Online

Nhìn lại sự kiện Việt Nam giành trọn 3 suất dự World Cup cờ vua 2015: Chiến công tuyệt vời

18/03/2015 07:54 GMT+7

Đó là nhận định của HLV trưởng ĐT cờ vua Việt Nam Lâm Minh Châu về việc 3 học trò cưng Lê Quang Liêm, Nguyễn Ngọc Trường Sơn và Phạm Lê Thảo Nguyên giúp cờ vua Việt Nam thâu tóm cả 3 tấm vé dự World Cup cờ vua 2015.

(Thethaovanhoa.vn) - Đó là nhận định của HLV trưởng ĐT cờ vua Việt Nam Lâm Minh Châu về việc 3 học trò cưng Lê Quang Liêm, Nguyễn Ngọc Trường Sơn và Phạm Lê Thảo Nguyên giúp cờ vua Việt Nam thâu tóm cả 3 tấm vé dự World Cup cờ vua 2015 tại vòng loại khu vực 3.3.

Sự trở lại của Lê Quang Liêm

Bất chấp những chỉ trích về phong độ nghèo nàn trong thời gian qua, kỳ thủ số 1 Việt Nam Lê Quang Liêm đã có câu trả lời đanh thép bằng chức vô địch bảng nam vòng loại khu vực 3.3.

Quang Liêm đã chứng minh “phong độ chỉ là nhất thời, đẳng cấp mới là mãi mãi”. Đây là giải đấu mà Quang Liêm đã thể hiện đúng trình độ của một kỳ thủ từng nằm trong nhóm Siêu Đại kiện tướng thế giới.

Tạm gác lại việc học ở Mỹ để trở về Việt Nam cận kề ngày khai mạc giải, Quang Liêm chưa có sự chuẩn bị tốt cho giải đấu mà anh nhận được rất nhiều sự kỳ vọng. Kỳ thủ số 1 Việt Nam cũng không tham dự giải đấu năm ngoái.

Được xếp hạt giống số 1 nhưng Quang Liêm lại khởi đầu không tốt khi chỉ giành 1,5 điểm sau 2 ván và bị bật khỏi Top 10. Dù vậy, với bản lĩnh của một kỳ thủ hàng đầu Việt Nam, Liêm nhanh chóng vươn lên dẫn đầu sau 3 ván thắng liên tiếp, trong đó có chiến thắng quan trọng trước hạt giống số 3 người Singapore Zhanh Zhong (elo 2614). Tiếp tục duy trì sự ổn định, kỳ thủ chủ nhà giành thêm 2 ván thắng (bên cạnh 2 ván hòa) để đoạt chức vô địch trước một lượt đấu, đồng thời chính thức đoạt vé dự World Cup cờ vua 2015 cùng phần thưởng 2.000 USD.

Theo HLV Lâm Minh Châu, người luôn theo sát sự nghiệp của Liêm kể từ khi kỳ thủ này mới bước vào nghề, đây là giải đấu mà Liêm đã thể hiện tối đa sự ổn định và tập trung cần thiết.

Quang Liêm đã thay đổi tích cực hơn khi thay vì lối đánh khá cứng nhắc như trước đây, Quang Liêm thi đấu mềm mại và kỹ thuật hơn khiến người xem rất bất ngờ và thích thú.

Chức vô địch vòng loại khu vực 3.3 chẳng khác nào là “cơn mưa rào” giải khát danh hiệu cho Liêm, bởi trong thời gian qua, do bận học ngành quản trị kinh doanh tại Mỹ, phong độ của Quang Liêm cũng giảm sút trông thấy. Dù tham dự khá nhiều giải đấu trong nước lẫn quốc tế (nổi bật là giải cờ vua đồng đội thế giới Olympiad và Đại hội TDTT toàn quốc 2014) nhưng số danh hiệu mà kỳ thủ này giành được chỉ là con số 0 tròn trĩnh.

Không những vậy, do thi đấu không đạt thành tích tốt nên Quang Liêm đã bị trừ hơn 30 elo và bật ra khởi tốp Siêu Đại kiện tướng thế giới (dành cho các kỳ thủ có hệ số elo trên 2700) với chỉ 2676 elo.

Có ý kiến cho rằng Liêm chỉ giỏi đánh cờ nhanh và cờ chớp (Liêm từng đoạt chức vô địch cờ chớp thế giới vào năm 2013 tại Nga), còn ở nội dung cờ tiêu chuẩn thì trình độ của anh chẳng nhỉnh hơn các kỳ thủ trong nước là mấy.

Theo HLV Lâm Minh Châu, danh hiệu vô địch tại vòng loại khu vực 3.3 là rất cần thiết cho Liêm vào thời điểm hiện tại, nó đánh dấu sự trở lại của kỳ thủ này và điều này được xem là sự chuẩn bị không thể tốt hơn để Liêm hướng đến đến mục tiêu trở lại tốp Siêu Đại kiện tướng thế giới.

Theo HLV Lâm Minh Châu, đây là lần thứ hai Việt Nam đoạt 3 tấm vé dự World Cup cờ vua. Lần đầu tiên diễn ra hồi năm 2007, khi đó giải cũng được tổ chức ở Việt Nam (Phú Quốc, Kiên Giang), Quang Liêm, Trường Sơn và một nữ kỳ thủ khác đã giúp Việt Nam lần đầu tiên đoạt cả 3 suất dự World Cup.

Đây cũng là thành tích mà chưa một quốc gia nào trong khu vực làm được. World Cup cờ vua 2015 (dành cho các kỳ thủ nam) sẽ được tổ chức tại Azerbaijan vào tháng 8 tới, còn riêng Thảo Nguyên sẽ thăm dự World Cup diễn ra vào năm 2016 do FIDE chưa sắp xếp lịch thi đấu cũng như nước đăng cai


Bình Minh
Thể thao & Văn hóa

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN