TTVH Online

Chính trị gia yêu cầu Zlatan Ibrahimovic rời khỏi nước Pháp sau vụ chửi tục

17/03/2015 11:28 GMT+7

Zlatan Ibrahimovic đã được yêu cầu rời nước Pháp bởi những bình luận thiếu suy nghĩ của anh sau trận thua của PSG trước Bordeaux hôm Chủ nhật vừa qua.

(Thethaovanhoa.vn) - Zlatan Ibrahimovic đã được yêu cầu rời nước Pháp bởi những bình luận thiếu suy nghĩ của anh sau trận thua của PSG trước Bordeaux hôm Chủ nhật vừa qua.

Ibra đã ghi hai bàn thắng trong trận đấu ở Ligue 1 nhưng không thể giúp PSG ngăn chặn thất bại 2-3. Tức giận bởi bàn thắng muộn của Diego Rolan khiến PSG đứt mạch bất bại, lỡ cơ hội chiếm ngôi đầu BXH của Lyon, Ibra đã xúc phạm trọng tài Lionel Jaffredo và nước Pháp trên đường bước vào phòng thay đồ.

Tiền đạo của PSG nói rất nhanh bằng tiếng Anh nhưng máy quay của infosport+ đã ghi lại được tất cả. “Tôi đã chơi bóng 15 năm nhưng chưa bao giờ nhìn thấy một trọng tài s*** như thế này. Đây là đất nước s***. Họ thậm chí không xứng đáng với PSG...".

Ibra đã đưa ra lời xin lỗi sau trận đấu. Anh khẳng định những câu chửi không nhắm vào nước Pháp mà chỉ đơn thuần là bức xúc với cách làm việc của trọng tài. Tuy nhiên, cách giải thích đó không giúp Ibra tránh được rắc rối.



Ibra giận dữ khi bước vào phòng thay đồ

Mới đây, bà Marine Le Pen - Lãnh đạo Đảng Mặt trận quốc gia Pháp - đã có bài phát biểu dài 20 phút dành riêng cho Ibra. Theo bà, tiền đạo người Thụy Điển nên rời khỏi nước Pháp nếu như đã buông lời chửi rủa mảnh đất này. "Những ai mà coi nước Pháp là một quốc gia s*** thì nên rời khỏi đây. Đơn giản như vậy thôi".

Hôm thứ Hai, có thông tin cho rằng BTC Ligue 1 đang tiến hành điều tra những bình luận của Ibra. Thông báo của LFP cho biết: "Sau khi nhận được báo cáo của trọng tài, Ủy ban kỷ luật của LFP quyết định sẽ điều tra những bình luận của Zlatan Ibrahimovic sau trận đấu với Bordeaux ngày 19/3 vừa qua".

Bà Le Pen hy vọng các quan chức bóng đá Pháp sẽ xử phạt nghiêm minh với Ibra. "Đó là điều ít nhất họ có thể làm", bà cho biết thêm.



Bà Marine Le Pen – Lãnh đạo Đảng Mặt trận quốc gia Pháp

Bộ trưởng Thể thao Pháp Patrick Kanner trước đó kêu gọi Ibra hãy xin lỗi. Ông cho rằng Ibra không thể dùng cảm giác thất vọng vì thua trận để biện minh cho những bình luận mang tính xúc phạm của mình. Khi Ibra đăng tải lời xin lỗi trên trang cá nhân Instagram, ông Kanner đã tỏ ý ngợi khen khi gọi Ibra là "nhà vô địch vĩ đại".

Chia sẻ trên trang web của PSG hôm thứ Hai, Ibra khẳng định: "Tôi muốn nói rằng những bình luận của tôi không nhắm trực tiếp vào ai, người Pháp hay nước Pháp. Tôi chỉ nói về bóng đá và chẳng có gì khác. Tôi thua trận, tôi chấp nhận nhưng tôi không đồng ý với cách mà trọng tài điều khiển trận đấu. Đây chẳng phải lần đầu tiên chuyện này xảy ra. Tôi đã nói trong sự giận dữ cao độ và ai cũng biết rằng ở hoàn cảnh như vậy bạn có thể buột ra những điều mà thâm tâm bạn chẳng có ý định. Tôi là người trọng danh dự, luôn chịu trách nhiệm cho những gì mình làm. Tôi xin lỗi nếu những câu nói của tôi khiến ai đó bị tổn thương”.



Ibra khẳng định anh chỉ tức giận với trọng tài, không phải nước Pháp hay người Pháp

"Tôi nghĩ rằng truyền thông đang cố gắng làm rắc rối vấn đề. Tôi cho rằng người Pháp đủ thông minh để hiểu tình hình. Tôi hạnh phúc khi đã được chào đón ở đây. Tôi tôn trọng những ai tôn trọng tôi. Mỗi ngày trôi qua ở đây với tôi luôn tuyệt vời. Tôi không hối tiếc và chẳng ai có thể làm tôi thay đổi quan điểm. Từ những ngày đầu tiên tới đây, tôi đã có những khoảnh khắc đẹp đẽ và nó sẽ tiếp tục như vậy. Vì thế, tôi muốn chúng ta hãy tập trung vào bóng đá. Với tôi, bóng đá là điều quan trọng nhất".

Sự giận dữ của Ibra được châm ngòi sau khi trọng tài không thổi còi tình huống thủ thành Cedric Carrasso của Bordeaux nhận bóng từ đường chuyền về của hậu vệ Ludovic Sane khi trận đấu chỉ còn 5 phút nữa là kết thúc. Trước đó, anh tức giận gọi cầu thủ Chelsea "như những đứa trẻ" khi họ vây lấy trọng tài Bjorn Kuipers khiến anh phải nhận thẻ đỏ trong trận đấu thuộc Champions League.

Ở một diễn biến khác, hậu vệ Serge Aurier của PSG cũng đang đối mặt với án phạt từ UEFA vì xúc phạm trọng tài Kuipers trên mạng xã hội. Cầu thủ 22 tuổi người Bờ Biển Ngà (không tham dự trận Chelsea-PSG vì chấn thương) đã đăng tải một đoạn video có hàm ý thóa mạ ông Kuipers lên trang cá nhân sau trận đấu. UEFA cho biết Ủy ban kỷ luật sẽ nhóm họp vào thứ Năm tới để bàn bạc về án phạt dành cho Aurier.

Video Ibra chửi rủa sau trận thua của PSG:

K.Đ
Theo ESPN

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN