TTVH Online

Brendan Rodgers: ‘Mục tiêu của Liverpool không chỉ là Top 4’

17/03/2015 08:28 GMT+7

HLV Brendan Rodgers khẳng định rằng mục tiêu của Liverpool từ giờ cho tới cuối mùa giải không chỉ là một vị trí trong Top 4 sau chiến thắng quan trọng trước Swansea ở trận đấu muộn vòng 29 Premier League.

(Thethaovanhoa.vn) - HLV Brendan Rodgers khẳng định rằng mục tiêu của Liverpool từ giờ cho tới cuối mùa giải không chỉ là một vị trí trong Top 4 sau chiến thắng quan trọng trước Swansea ở trận đấu muộn vòng 29 Premier League. 

Bàn thắng duy nhất của Jordan Henderson ở phút 68 đã giúp Liverpool hạ gục Swansea ngay tại Liberty, cho dù pha lập công này có sự trợ giúp của may mắn (Amat phá bóng đập chân Henderson rồi bay vào lưới). Với 3 điểm giành được từ trận đấu này, Liverpool chỉ còn kém đội xếp thứ 4 là Man United 2 điểm.

Liverpool sẽ có cơ hội để chiếm vị trí thứ 4 ngay vào cuối tuần này khi họ tiếp Man United trên sân nhà Anfield trong trận “Super Sunday” của vòng 30 Premier League. Tuy nhiên, tham vọng của Liverpool không chỉ là vị trí thứ 4, mà là cao nhất có thể, theo lời HLV Rodgers.


Liverpool vẫn đang bay cao

“Mục tiêu của chúng tôi là kết thúc ở vị trí cao nhất có thể, chứ không chỉ là Top 4”, HLV Rodgers phát biểu trên Sky Sports sau trận. “Rõ ràng là với thất bại của Man City hồi cuối tuần, chúng tôi đã có cơ hội tốt để vươn lên”.

“Chúng tôi vẫn chưa hoàn thành bất cứ điều gì cả, nhưng Liverpool xứng đáng được ghi nhận nếu so với những gì xảy ra với đội bóng hồi đầu mùa”.

Chiến thắng 1-0 ở Liberty là trận thứ 6 liên tiếp Liverpool giữ sạch lưới trên sân khách tại Premier League, điều chưa từng xảy ra với họ kể từ năm 1985.

“Mùa trước, chúng tôi cùng với Arsenal là những đội giành nhiều chiến thắng trên sân khách nhất. Tôi nghĩ mùa này chúng tôi cũng sẽ nằm trong Top 2 hoặc 3 nếu xét phong độ trên sân khách”, HLV Rodgers tự hào nói. 
Liverpool đã phải nhờ tới sự xuất sắc của Simon Mignolet, người đã có ít nhất 3 pha cứu thua ấn tượng trong 45 phút đầu tiên, để giành chiến thắng, thế nên không có gì khó hiểu khi thủ môn người Bỉ được ca ngợi sau trận đấu. 

“Không có gì phải nghi ngờ rằng Mignolet đã chơi tuyệt vời trong 3 tháng qua. Chúng tôi vẫn có cơ hội giành trọn 3 điểm nhờ sự xuất sắc của anh ấy, với 2 pha cứu thua quan trọng trong hiệp 1”, HLV Rodgers nói.

V.M
Theo Sky Sports
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN