TTVH Online

Hỏa hoạn thiêu rụi 5 căn nhà ở TP.HCM

16/03/2015 15:45 GMT+7

Khoảng 11 giờ 30 ngày 16/3, ngọn lửa đã bất ngờ bùng phát tại căn nhà 360B/10 nằm trên đường Bến Vân Đồn, quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh (khu vực phía sau UBND phường 1, quận 4) rồi nhanh chóng cháy lan sang nhiều căn nhà khác.

(Thethaovanhoa.vn) - Khoảng 11 giờ 30 ngày 16/3, ngọn lửa đã bất ngờ bùng phát tại căn nhà 360B/10 nằm trên đường Bến Vân Đồn, quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh (khu vực phía sau UBND phường 1, quận 4) rồi nhanh chóng cháy lan sang nhiều căn nhà khác. Vụ cháy đã thiêu rụi 5 căn nhà và 3 căn nhà khác liền kề bị ảnh hưởng.

Nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát phòng cháy Thành phố Hồ Chí Minh và các đơn vị quận 1, 4, 8 đã huy động 156 cán bộ, chiến sỹ phòng cháy chữa cháy đến hiện trường để tổ chức chữa cháy. Sau hơn 1 giờ tích cực chữa cháy, đám cháy được dập tắt.


Lực lượng PCCC nỗ lực dập đám cháy. Ảnh: Mạnh Linh - TTXVN

Trao đổi với phóng viên TTXVN, bà Nguyễn Thị Hoàng Trang, Chủ tịch UBND phường 1, quận 4 cho biết, vụ cháy xảy ra vào lúc 11 giờ 30 tại căn nhà 360 B/10 của chủ nhà là bà Nguyễn Thị Ánh Nguyệt. Tổng diện tích cháy 180 m2, với 5 căn nhà cháy rụi, 3 căn khác bị cháy xém.

Bà Trang cho biết: 8 hộ bị cháy gồm 51 người tá túc nhưng may không thiệt hại về người. Đây là những căn nhà cấp 4 nên khi xảy ra cháy đã lan rất nhanh khiến công tác chữa cháy gặp khó khăn".

Trước mắt, chính quyền địa phương sẽ hỗ trợ 5 triệu đồng/căn cháy rụi, 2 triệu/căn cháy xém; đồng thời, chính quyền địa phương cũng sẽ hỗ trợ người nhà tìm nơi cư trú đến khi sửa chữa lại nhà.

Hiện lực lượng chức năng vẫn đang tiếp tục khám nghiện hiện trường vụ cháy để làm rõ nguyên nhân xảy ra vụ cháy nhà này.

Thành Chung - TTXVN
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN