TTVH Online

Philipp Lahm bảo vệ Guardiola trước những chỉ trích

10/03/2015 13:57 GMT+7

Philipp Lahm đã lên tiếng bảo vệ cho phong cách chơi bóng của Bayern Munich trước trận lượt về vòng 1/8 Champions League với Shakhtar Donetsk.

(Thethaovanhoa.vn)- Philipp Lahm đã lên tiếng bảo vệ cho phong cách chơi bóng của Bayern Munich trước trận lượt về vòng 1/8 Champions League với Shakhtar Donetsk. Đội bóng của Guardiola đang rộng cửa bước vào vòng tứ kết sau trận hòa không bàn thắng ở trận lượt đi cách đây 3 tuần.

Tuy vậy, cứ mỗi lần bước vào đấu trường Champions League, Bayern lại bị đặt dấu hỏi về thất bại trước Real mùa trước. Đội quân của Pep Guardiola vào tới bán kết nhưng bại trận 0-1 trước Real ở trận lượt đi trước khi bị nhấn chìm ở Allianz Arena với tỷ số 0-4 trận lượt về. Thất bại đó làm dấy lên nhiều câu hỏi xoay quanh chiến thuật của Guardiola. Nhưng Lahm đã lên tiếng bảo vệ ông thầy người Tây Ban Nha.

"Những nghi ngờ đó là không cần thiết. Ở 17 trận đấu trước, cộng thêm mùa giải trước, ai ai cũng ca ngợi phong cách chơi bóng của chúng tôi. Bayern chỉ thủng lưới 4 bàn trong 17 trận đầu tiên của Bundesliga mùa này. Hệ thống này chỉ rơi vào nguy hiểm khi tất cả các cầu thủ không thực hiện những gì đã được yêu cầu. Nếu nhiều cầu thủ không hoàn thành tốt vai trò của mình, thì mọi trận đấu sẽ giống như trận Wolfsburg (Bayern thua 1-4)", Lahm chia sẻ trên tờ Perform.

Lahm thừa nhận rằng thất bại nặng nề trước Real mùa trước là bài học cay đắng. Tuy nhiên, đồng đội của anh đã hoàn toàn xua tan ký ức buồn đó để chuẩn bị cho thử thách mới. "Thất bại là một phần của bóng đá. Nó cay đắng vì chúng tôi đã vào tới bán kết. Nó khiến bạn tức tối vì ai cũng muốn được chơi ở trận chung kết. Nhưng năm nay, chúng tôi đã sẵn sàng để đón nhận cơ hội mới, để thực hiện giấc mơ còn dang dở".



Bayern đang chuẩn bị cho trận đấu với Shakhtar Donetsk

Liên quan tới Bayern Munich, tương lai của Dante đang rất mập mờ. Anh bị thay ra khi mới chỉ thi đấu được 32 phút trận gặp Hannover, xuất phát từ đường chuyền lỗi tạo cơ hội cho Hiroshi Kiyotake ghi bàn mở tỷ số.

Quyết định của Guardiola làm tăng những đồn thổi về khả năng Dante sẽ rời Bayern trước khi hợp đồng kết thúc vào năm 2017. Tại Bayern, vị trí của anh bị cạnh tranh mạnh mẽ bởi Jerome Boateng, Holger Badstuber và Medhi Benatia. Dante cũng than vãn rằng anh bị đối xử "thiếu tôn trọng" hơn kể từ trận thua 1-7 muối mặt của Brazil trước Đức ở World Cup 2014. Đó là sự thật mà Dante thừa nhận cho dù lãnh đạo đội bóng có cố gắng xoa dịu tình hình bằng những phát biểu ngợi khen anh đi chăng nữa.

Giám đốc thể thao Matthias Sammer gọi Dante là "chàng trai tuyệt vời" và tuyên bố sẽ không để "những chỉ trích chống lại cậu ấy". HLV Guardiola gọi Dante là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất mà ông từng gặp. Tuy nhiên, tờ Bild - nhật báo bán chạy nhất tại Đức - đã phân tích những phát biểu của Guardiola qua từng thời kỳ và bông đùa rằng rất có thể lời khen đó là tín hiệu ám chỉ cầu thủ được khen là thành phần "dư thừa" trong CLB.

Nếu Bayern sẵn sàng để Dante ra đi, Gladbach sẵn sàng chào đón. Đội bóng nơi Dante từng có 3 năm gắn bó vẫn duy trì mối quan hệ mật thiết với cầu thủ Brazil.

K.Đ
Tổng hợp

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN