TTVH Online

F1 - Max Verstappen: 17 tuổi đã tuyên bố phá mọi kỷ lục

09/03/2015 14:29 GMT+7

Tuần tới, khi những bánh xe F1 trở lại Melbourne Albert Park chào đón mùa giải 2015, người hâm mộ cũng sẽ được chứng kiến màn ra mắt của tay đua trẻ nhất lịch sử bộ môn tốc độ này: Max Verstappen.

(Thethaovanhoa.vn) - Tuần tới, khi những bánh xe F1 trở lại Melbourne Albert Park chào đón mùa giải 2015, người hâm mộ cũng sẽ được chứng kiến màn ra mắt của tay đua trẻ nhất lịch sử bộ môn tốc độ này: Max Verstappen.

Mới 17 tuổi nhưng tay đua trẻ người Hà Lan sinh ra ở Bỉ đã dõng dạc tuyên bố: "Tôi muốn xô đổ mọi kỷ lục. Đó là điều rất quan trọng đối với tôi".

Verstappen quá kiêu ngạo?

Trước mắt, Verstappen sẽ đạt kỷ lục là tay đua trẻ nhất tham dự 1 chặng đua F1 trong màu áo Toro Rosso ngày 16 tháng 3 tới đây khi mới 17 tuổi 166 ngày, phá kỷ lục của người trước đó tới gần 2 tuổi. Khi được hỏi cảm nhận về điều này, Verstappen tỏ ra rất tự tin: "Tôi không thấy lo lắng hay áp lực gì cả. Thậm chí tôi muốn xô đổ hết các kỷ lục. Như là người giành chiến thắng nhiều nhất, người vô địch thế giới nhiều nhất. Không quan trọng lúc ấy tôi bao nhiêu tuổi, miễn là tôi sẽ là nhà vô địch". Sau cùng thì tuổi tác cũng chỉ là những con số mà thôi, những danh hiệu mới là thứ quan trọng đối với một tay đua để có thể phấn đấu trở thành huyền thoại.

Những chức vô địch được sở hữu bởi những cá nhân xuất chúng, hay ít nhất là họ phải ở một đội đua hay với những chiếc xe tốt. Và thường thì nhiều nhà vô địch trong lịch sử đều được phát hiện tài năng từ khá sớm. Gần đây, chúng ta có Lewis Hamilton và Sebastian Vettel. Thế nên, việc nhiều ý kiến cho rằng Verstappen, khi được Toro Rosso xướng tên là tay đua chính năm 16 tuổi, bỗng trở nên kiêu ngạo với những phát ngôn của mình là khá phiến diện.

Thực ra, chàng trai trẻ này chỉ đặt sự tự tin của mình không đúng chỗ và không đúng thời điểm. Nếu phát biểu trên được nói ra khi anh giành được một chức vô địch chặng, hoặc giành pole hay đứng podium thì sẽ hợp lý hơn. Bởi với kịch bản mà Verstappen “vẽ” ra cho cuộc đời mình thì đến khoảng năm 2032, anh sẽ phá kỷ lục của huyền thoại Michael Schumacher để có 8 chức vô địch thế giới.

Tài năng đích thực?

Không ai trong giới nghi ngờ về khả năng của con trai cựu tay đua Jos Verstappen. Bởi ở tuổi 17, một chàng trai phải có bản lĩnh cực lớn mới dám đương đầu với những thách thức nguy hiểm và áp lực kinh khủng trên đường đua F1.

Cố vấn motosport của Red Bull, Helmut Marko, người đã chọn Verstappen từng miêu tả anh là “một tay đua xuất sắc hiếm hoi trong vài thập kỷ trở lại đây”. Anh này thậm chí còn so sánh Verstappen với các huyền thoại trong quá khứ: “Cậu ấy gần giống với Ayrton Senna. Max bắt đầu làm quen với tốc độ từ khi 4 tuổi, một cách rất chuyên nghiệp. Bởi vậy, chúng tôi không hề “đánh bạc” với việc chọn Max. Cậu ấy sẽ chứng tỏ được tài năng của mình”.

Kỹ sư đường đua của Toro Rosso, Xevi Pujolar, người phụ trách tuyển chọn những tài năng trẻ cho đội nhiều năm qua (trong đó có Sebastian Vettel và Daniel Ricciardo), thì miêu tả tay đua người Hà Lan là “tài năng xuất sắc nhất tôi từng biết”.

Trước những lời “có cánh” như vậy, Verstappen không có vẻ bị lay động. “Tôi chưa bao giờ so sánh bản thân mình với bất kỳ ai. Bạn luôn phải là chính mình. Mỗi người có một phong cách khác nhau. Của tôi là Max Verstappen. Tất nhiên, khi được nghe người khác khen mình, chúng ta luôn vui. Nhưng chỉ vậy thôi, chẳng gì hơn vì tôi sẽ vẫn luôn là mình. Những lời khen rất tốt nhưng nó vô thưởng vô phạt, không hề khiến tôi chịu áp lực hay tự tin hơn”.

Trong 3 năm đua Kart, Verstappen thắng tới 59 lần trong 60 lần đua, tỉ lệ chiến thắng gần như là 100%.

Yến Nhi
Thể thao & Văn hóa

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN