TTVH Online

2 tháng để QNK Quảng Nam 'lột xác'

09/03/2015 08:38 GMT+7

Sau gần 3 tuần nghỉ Tết, ngày 6/3 vừa qua, thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc chính thức trở lại tập luyện. Dù thi đấu không tốt trong chặng khởi đầu mùa giải, QNK Quảng Nam vẫn tự tin sẽ lột xác sau Tết.

(Thethaovanhoa.vn) - Sau gần 3 tuần nghỉ Tết, ngày 6/3 vừa qua, thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc chính thức trở lại tập luyện.  Dù thi đấu không tốt trong chặng khởi đầu mùa giải, QNK Quảng Nam vẫn tự tin sẽ lột xác sau Tết để tiến vào top 6 khi V-League 2015 kết thúc.  

Đặt mục tiêu top 6, bước vào V-League 2015, QNK Quảng Nam là một trong số ít các đội bóng chịu chi nhất trên thị trường chuyển nhượng. Ngoài sự xuất hiện của cựu HLV trưởng ĐTQG Hoàng Văn Phúc trên băng ghế huấn luyện, đội bóng xứ Quảng còn được bổ sung thêm những cái tên chất lượng như Huy Hùng, Vũ Anh Tuấn, Thanh Hưng, Minh Tuấn, Patiyo, Hoàng Vissai…

Màn khởi động chưa hoàn hảo    

Tuy nhiên, dù sở hữu đội hình khá mạnh, nhưng màn trình diễn của QNK Quảng Nam cho đến lúc này là chưa thật sự thuyết phục. Hồi đầu mùa giải, HLV Hoàng Văn Phúc tự tin tuyên bố đội bóng do ông dẫn dắt sẽ kết thúc 8 vòng đấu trước Tết ở vị trí thứ 7, nhưng thực tế trên bảng xếp hạng họ đứng thứ 11, chỉ hơn đội xếp cuối bảng số điểm bằng 1 trận thắng.

Lý giải cho thành tích chưa được như mong muốn, HLV trưởng Hoàng Văn Phúc nhiều lần đổ lỗi cho sự thiếu may mắn, cùng một hàng phòng ngự thi đấu chưa chắc chắn.

Tuy thế, không thể phủ nhận, QNK Quảng Nam trong 8 vòng đấu vừa qua thi đấu dưới khả năng vốn có của mình. Hàng công ghi được 12 bàn thắng, song số cơ hội ngon ăn mà các cầu thủ bỏ lỡ còn nhiều hơn thế.

Trong khi đó, hàng thủ  thực sự để lại nỗi lo với 16 lần để đối phương làm rung mành lưới. Sự kết hợp của các bộ đôi trung vệ Vissai - Ngọc Nguyên, hay Vissai - Cao Cường dường như vẫn chưa tạo ra sự an tâm, trong lúc trung vệ Văn Việt vẫn đang điều trị chấn thương.

Sự thiếu ổn định của cả công lẫn thủ khiến QNK Quảng Nam dù gặp những đối thủ vừa miếng vẫn gây thất vọng. Họ thua dễ dàng tân binh Đồng Tháp 0-3, để tân binh XSKT Cần Thơ cầm hòa 0-0, hay ở vòng đấu giáp Tết, họ bị đội bóng trẻ SLNA đả bại trên sân nhà với cách biệt 1 bàn.

Phía trước là chướng ngại vật

Sau màn khởi động không thật sự hoàn hảo đó, trên các khán đài SVĐ Tam Kỳ đã bắt đầu xuất hiện những tiếng thở dài. Điều đó bắt buộc QNK Quảng Nam phải thay đổi tích cực trong năm mới Ất Mùi.

Quãng nghỉ 2 tháng để đội tuyển Olympic tham dự vòng loại U23 châu Á là cơ hội để thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc chuẩn bị chu đáo cả tinh thần, lực lượng, lối chơi trước khi thực hiện màn tăng tốc vượt qua các chướng ngại vật.

Gọi là chướng ngại vật cũng phải, bởi ở 4 vòng đấu tiếp theo đội bóng xứ Quảng phải đối diện với những thử thách không hề nhỏ. 2 trận đấu đầu tiên sau khi kết thúc kỳ nghỉ sẽ là cuộc hành quân ra đất Bắc để làm khách  2 đối thủ khó nhằn là Than QN và Hải Phòng.

Trận đấu tiếp theo trên sân nhà cũng không hề dễ thở, bởi đó là trận đấu QNK Quảng Nam gặp Thanh Hóa, đội bóng của người quen cũ Vũ Quang Bảo. Và cuối cùng, trước khi bước vào kỳ nghỉ SEA Games, thầy trò Hoàng Văn Phúc sẽ phải hành quân lên phố núi để gặp HAGL.

GĐĐH Nguyễn Húp thừa nhận: “Dưới thời HLV Hoàng Văn Phúc, lối chơi của QNK Quảng Nam khá đẹp mắt nhưng tính hiệu quả chưa cao, nguyên nhân theo tôi là do đội bóng đã thay máu gần như cả đội hình từ đầu giải. QNK Quảng Nam cần thêm thời gian để các cầu thủ hòa nhập tốt hơn. Tôi tin thời gian tới đội bóng sẽ cải thiện được về mặt thứ hạng và hoàn thành mục tiêu đề ra”.  

Trong khi đó, HLV Hoàng Văn Phúc cho biết: “Mọi thứ vẫn chưa phải là muộn, chúng tôi sẽ nỗ lực làm việc hết sức mình để làm hài lòng người hâm mộ Quảng Nam. Tinh thần tập luyện của các cầu thủ rất tốt, không ai gặp vấn đề gì về sức khỏe trong dịp Tết vừa qua. Buổi tập đầu tiên trong năm mới toàn đội đều rất quyết tâm”.

Văn Quân, Văn Việt trở lại

Tin vui cho người hâm mộ QNK Quảng Nam khi 2 trụ cột Văn Quân và Văn Việt dính chấn thương nặng ở giai đoạn lượt về mùa giải năm ngoái đã và đang dần bình phục. Trong khi cựu tiền vệ CLB Hà Nội Nguyễn Văn Quân chính thức trở lại tập luyện ở buổi tập sáng 6/3, thì hậu vệ Văn Việt dự kiến khoảng 1 tháng nữa sẽ bình phục hoàn toàn và có thể thi đấu từ vòng 9.

Như vậy, HLV Hoàng Văn Phúc sẽ có được đội hình mạnh nhất ở chặng đường sắp tới, và đó cũng là lý do để người hâm mộ cũng như lãnh đạo QNK Quảng Nam tự tin vào khả năng đội bóng của mình sẽ lột xác.


Hồng Đăng
Thể thao & Văn hóa

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN