TTVH Online

Mourinho đòi treo giò Van Persie

10/02/2015 23:54 GMT+7

HLV Jose Mourinho cho rằng Robin van Persie phải bị phạt sau khi cầu thủ người Hà Lan đánh cùi chỏ với James Tomkins trong trận hòa 1-1 giữa Man United và West Ham ở vòng 24 Premier League.

(Thethaovanhoa.vn) - HLV Jose Mourinho cho rằng Robin van Persie phải bị phạt sau khi cầu thủ người Hà Lan đánh cùi chỏ với James Tomkins trong trận hòa 1-1 giữa Man United và West Ham ở vòng 24 Premier League.

HLV Jose Mourinho lên án việc FA không đưa ra án phạt gì với Van Persie sau khi đánh cùi chỏ với Tomkins (West Ham). Đồng thời ông cũng nhắc lại vụ Ramires (Chelsea) bị treo giò do đánh cùi chỏ với cầu thủ đối phương và việc Yaya Toure (Man City) đá Ricky van Wolswinkel (Norwich) nhưng không bị trừng phạt.

“Một cầu thủ (Van Persie) đánh cùi chỏ lên mặt đối thủ và chẳng hề bị phạt. Điều tương tự đã xảy ra ở mùa giải trước và Ramires bị treo giò. Một tuần sau đó, một cầu thủ của Man City đá cầu thủ của Norwich, người đang nằm ở trên sân và không bị phạt. Tôi đã quen với điều này”, Mourinho phát biểu trong cuộc họp báo trước thềm trận gặp Everton.


Yaya Toure phạm lỗi thô bạo với Ricky van Wolswinkel nhưng không bị FA phạt

Ở mùa giải này, Diego Costa của Chelsea đã bị treo giò 3 trận do hành vi bạo lực trên sân cỏ. Tiền đạo của đội bóng chủ sân Stamford Bridge đã bị phạt nguội sau khi giẫm lên chân Emre Can nhưng không bị trọng tài phát hiện ở trận bán kết lượt về Cúp Liên đoàn Anh của Chelsea gặp Liverpool ở Stamford Bridge. Sau đó FA công bố án phạt treo giò và đơn kháng án của Chelsea đã bị bác sau đó. Việc Diego Costa vắng mặt 3 trận khiến Mourinho rất tức tối.

Ông tiếp tục chỉ trích về FA: “Tôi cần thêm tại thời gian để quên lý do cầu thủ của tôi bị treo giò. Tôi cần thêm thời gian để hiểu sao có những cầu thủ bị trừng phạt, có những cầu thủ thì không. Họ (FA) đã treo giò cầu thủ của tôi nhưng lại không treo giò một cầu thủ vào cuối tuần trước (Van Persie)”.

Mourinho cũng đề cập đến người học trò cũ Lukaku, chân sút hiện đang thi đấu cho Everton: “Lukaku là một đối thủ khó chịu, một cầu thủ giỏi. Chúng tôi biết rõ cậu ấy hơn ai hết. Lukaku không có gì để chứng minh. Mọi cầu thủ trở lại Stamford Bridge đều được tiếp đón tử tế. Chúng tôi cũng biết Andre Schuerrle, Kevin de Bruyne, Juan Mata là những cầu thủ giỏi. Đây là bóng đá. Các cầu thủ muốn thi đấu cho CLB, nơi mà họ là sự lựa chọn hàng đầu”.

Sơn Tùng
Theo Daily Mail

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN