TTVH Online

Gerrard cảnh báo: Liverpool phải gia hạn với Sterling & Henderson

07/02/2015 16:26 GMT+7

Steven Gerrard lo lắng trước sự chậm trễ trong việc thống nhất điều khoản gia hạn hợp đồng với Raheem Sterling và Jordan Henderson. Thủ quân Livepool sợ CLB sẽ mất đi 2 cầu thủ trụ cột này nếu như không sớm đạt một thỏa thuận.

(Thethaovanhoa.vn)- Steven Gerrard lo lắng trước sự chậm trễ trong việc thống nhất điều khoản gia hạn hợp đồng với Raheem Sterling và Jordan Henderson. Thủ quân Livepool sợ CLB sẽ mất đi 2 cầu thủ trụ cột này nếu như không sớm đạt một thỏa thuận.

Hợp đồng của Raheem Sterling với Liverpool sẽ hết hạn vào năm 2017. Với Henderson, giao kèo với “The Kop” có thời hạn đến năm 2016. Nhiều tháng qua, Liverpool đã thương thảo hợp đồng với đại diện của hai cầu thủ này. Đến đầu tháng 1, Giám đốc điều hành Ian Ayre tiếp tục tổ chức họp bàn về việc gia hạn với Sterling. Báo chí đồn thổi rằng cả hai bên đã gần đạt tới những thỏa thuận. Thực tế thì cầu thủ 20 tuổi vẫn lắc đầu trước những điều khoản mà Liverpool đưa ra.

Sterling được cho không hài lòng với đề nghị mới của Liverpool. Quá trình đàm phán thêm phức tạp khi người đại diện của anh, Aidy Ward, lại đang cân nhắc rời bỏ Impact Sports Management để thành lập công ty mới.

“Không có lửa làm sao có khói”, Gerrard quan niệm như vậy và lên tiếng bày tỏ lo ngại Liverpool sẽ để mất đi những ngôi sao của mình. “Họ cần phải ký hợp đồng với Steling ngay bây giờ. Không chỉ có cậu ấy mà cả Jordan Henderson. Trong thời gian tôi gắn bó ở Liverpool, mỗi khi hợp đồng còn vài năm nữa hết hạn thì sẽ được ký hợp đồng mới. Có như vậy thì mới không xuất hiện tình cảnh lo lắng hay hoảng sợ. Còn bây giờ, Henderson chỉ còn 1 năm thời hạn, Sterling thì vướng vào rắc rối giấy tờ quá nhiều và tôi biết không có lửa làm sao có khói”, Gerrard chia sẻ.



Gerrard lo sợ Liverpool để mất Sterling và Henderson

“Vì thế, tôi muốn nhắn CLB rằng hãy nhanh chóng thực hiện dự định của mình bởi nó liên quan tới tương lai của CLB. Tôi muốn Liverpool phải thi đấu tốt, có mặt trong trận chung kết Cúp Liên đoàn và thách thức danh hiệu ở Premier League. Những cầu thủ như Sterling, Henderson, Coutinho và Sturridge- chính là những người sẽ giúp Liverpool thực hiện tham vọng đó. Vì thế, ban lãnh đạo đội bóng cần làm việc này trước khi quá muộn”.

Trọng tâm trước mắt của Gerrard là trận derby Merseyside với Everton. Đây là trận derby thứ 33 của Gerrard trong sự nghiệp và cũng là trận cuối cùng anh tham dự ở đấu trường quốc nội trước khi sang Mỹ thi đấu. Gerrard đã ghi được 10 bàn thắng trong những lần đối đầu người hàng xóm và anh thừa nhận rằng đó sẽ là trận cầu mà anh nhớ nhất khi rời xa bóng đá Anh.

“Tôi thích chạm trán Everton. Tôi có những người bạn và thành viên trong gia đình là fan ruột của Everton. Và nếu chiến thắng bạn có quyền khoe khoang khắp thành phố. Nói đùa vậy thôi nhưng tôi rất tôn trọng Everton và CĐV của họ. Tôi nghĩ họ là một CLB tuyệt vời", Gerrard nói.

K.Đ
Theo Guardian

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN