TTVH Online

Không ai đồng cảm với Herrera hơn Januzaj

06/02/2015 06:07 GMT+7

Đó là sự thực, bởi ở Man United hiện nay, Januzaj cũng đang rơi vào tình trạng giống như đàn anh người Tây Ban Nha: Không phù hợp với triết lý của HLV Louis van Gaal.

(Thethaovanhoa.vn) - Đó là sự thực, bởi ở Man United hiện nay, Januzaj cũng đang rơi vào tình trạng giống như đàn anh người Tây Ban Nha: Không phù hợp với triết lý của HLV Louis van Gaal.

Đội hình ưa thích của Van Gaal cho tới giờ vẫn là 3-5-2 với các cầu thủ chạy cánh, nên không có chỗ cho Januzaj, vốn là một tiền vệ cánh tấn công, đôi khi chơi như một tiền đạo cánh.

Không có chỗ cho Januzaj

Tuyển thủ Bỉ nói về những khó khăn của anh trong hệ thống mới: “Không sai, đội hình đó khiến tôi gặp khó khăn trong việc chơi bóng, nhưng tôi sẽ phải tiếp tục nỗ lực. Đó là lý do tại sao tôi ra sân tập mỗi ngày. Tôi muốn được ra sân nhiều hơn mùa này. Tôi chưa sẵn sàng cho vai trò chạy cánh trong đội hình 3-5-2. Mọi việc khó hơn vì trong đội hình đó tôi phải tham gia nhiều vào phòng ngự, trong khi tôi hoàn toàn không phải là một hậu vệ”.

Những gì Januzaj muốn nói là rất rõ ràng. Anh sẽ không dám đối đầu trực tiếp với Van Gaal, nhưng cầu thủ 20 tuổi này đã nói thay cho lo lắng của không ít CĐV áo đỏ, và có thể là cả chính các đồng đội của anh nữa. Januzaj nổi lên trong đội 1 Man United dưới thời David Moyes. Anh là một trong những điểm sáng hiếm hoi của Quỷ đỏ trong mùa giải thất vọng vừa rồi.

Januzaj không phải là cầu thủ chạy cánh duy nhất của Man United buộc phải thay đổi mùa này. Ashley Young đã ít nhiều thành công với vai trò mới, trong khi những kinh nghiệm trước kia của Antonio Valencia tỏ ra có ích cho anh trong quá trình chuyển đổi. Januzaj, bước sang tuổi 20 hôm thứ Năm, là người kém thích nghi nhất và hệ quả là anh mới đá chính 5 trận ở Premier League mùa này, một con số rất đáng thất vọng sau những gì Januzaj đã thể hiện mùa trước.

Việc ít cơ hội ra sân đã làm dấy lên những tin đồn Januzaj có thể ra đi trong tháng 1 theo dạng cho mượn. Tuy nhiên, cho tới giờ anh vẫn ở lại Old Trafford, dù không ít đội bóng vẫn theo đuổi quyết liệt tuyển thủ Bỉ. Dưới thời Moyes, Januzaj đơn giản là được chơi đúng với những sở trường của anh, trong khi những thay đổi quá nhiều của Van Gaal đã cản trở rất nhiều sự tiến bộ của tài năng trẻ này.

Rủi ro với 3-5-2

Mới đây, Gary Neville, cựu danh thủ Man United nay chuyển sang làm BLV, bày tỏ những lo lắng của anh về các thử nghiệm ở Old Trafford: “Họ xây dựng lối chơi từ hàng thủ, như hầu hết các CLB mạnh vẫn làm, nhưng nhịp điệu là quá chậm. Họ đang chấp nhận rủi ro trong hệ thống 3-5-2, và trong 57 phút ở QPR, họ không ghi được bàn nào, chỉ có 5 cú sút, dù cầm bóng 68% thời gian. Rồi khi họ chuyển sang hàng thủ 4 người, họ cầm bóng ít hơn, nhưng sút bóng nhiều hơn và bắt đầu ghi bàn. Hệ thống và tinh thần các cầu thủ có tương quan với nhau. Tôi không phải là một người ưa thích 3-5-2, đội hình đó khiến các trung vệ cảm thấy dễ bị tổn thương, và tâm lý đó ảnh hưởng tới lối chơi của họ”.

Với thời gian, Januzaj có thể sẽ thích nghi tốt hơn với chiến thuật của Van Gaal, nhưng ngay lúc này, việc sử dụng cầu thủ người Bỉ ra sao đã gây ra tranh cãi lớn ở Old Trafford. Còn rất trẻ, Januzaj cũng có thể thay đổi. Tuy nhiên, vấn đề nằm ở chỗ Van Gaal chưa chắc đã ở Man United lâu hơn anh, và sẽ là sự lãng phí lớn nếu biến một tiền vệ tài hoa như thế thành một cầu thủ cục mịch bị bắt buộc phải đáp ứng về thể lực cho vị trí đá cánh 3-5-2 mà Man United có thể sẽ không bao giờ sử dụng nữa.

Januzaj sẽ trở thành vật thế chấp?

Man United có thể xem xét sử dụng Adnan Januzaj như một phần trong nỗ lực có được một trong những mục tiêu chuyển nhượng của họ trong mùa hè tới. Báo chí Anh nói tuyển thủ Bỉ có thể là một phần của thương vụ Man United đưa về hậu vệ Marquinhos từ Paris Saint-Germain hoặc Seamus Coleman từ Everton. Cả PSG và Everton đều đã quan tâm tới tiền vệ này và sẵn sàng chấp nhận các thỏa thuận đổi cầu thủ cộng tiền mặt.


T.T
Thể thao & Văn hóa

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN